Cầu duyên

Đầu năm, gặp lại anh bạn cố tri, tôi thực sự ngạc nhiên thấy bạn đổi mới trông thấy. Bạn đưa cả nhà từ quê ra thăm Vịnh, thuê hẳn một con tàu nhỏ qua mấy đêm, tất nhiên đủ vợ chồng con cái, đặc biệt thêm cô con dâu mới cưới cho đứa con trai lớn.

Anh gọi con dâu tới chào tôi:

- Sau cưới, tôi bảo chúng: “Nếu anh chị bằng lòng thì tôi sẽ dành cho hai người một tuần trăng mật riêng biệt, chơi xuân cùng gia đình nhưng ăn ở phòng riêng”. Cháu hỏi: “Chúng con nghỉ tại khách sạn ư?” Tôi cười: “Khắc đi khắc biết”. Chúng tôi lập tức kéo nhau lên đường. Ra đến Hạ Long, chúng mới ớ người. Hạ Long đầu giêng đã đông nghịt khách đến. Từ ngày có cây cầu Bãi Cháy khánh thành, Vịnh xôn xao một vẻ khách đến thăm, cây cầu đúng là cây cầu duyên, nam thanh nữ tú tấp nập. Tôi cho cả nhà thăm Vịnh vậy đúng không hả?

Tôi cười vui. Tất nhiên là đúng rồi. Người ta mãi xứ rừng xứ biển nào còn rủ nhau đến, huống gia đình anh chỉ cách Vịnh một thôi đường. Nhưng cây cầu (anh gọi cầu duyên) thì tôi mới nghe anh nói là một. Đúng là cầu duyên thật. Vùng đất này xưa nay cách sông cách đò, mấy nghìn năm nay gặp bao trắc trở cho người lại qua. Những ngày chống Mỹ ác liệt, biết bao con người chịu nếm trải những trận bom dội điên cuồng, người chết, người bị thương không đếm hết. Chiến tranh chấm dứt, xã hội văn minh dần, con phà nhiều tầng xuất hiện, nhưng vẫn không đủ cho người, cho hàng hóaqua lại. Anh bạn tôi, kỹ sư cầu đường, người tham gia dựng cầu Bãi Cháy hân hoan ra mặt. Gặp tôi đâu anh cũng thông báo tiến độ xây cầu: “Nó là cây cầu dây văng số một thế giới, bắt đầu mở trụ, bắt đầu chuyển tới từng khối bê tông đúc sẵn. Nó sẽ làm đẹp thêm, vẻ vang thêm dải đất xinh đẹp nổi tiếng này”. Hôm nay anh kéo cả nhà nghỉ tại Vịnh, cùng chung chụp ảnh với cây cầu thì cây cầu đúng nghĩa “cầu duyên” còn gì?

Cô con dâu, một thạc sĩ giáo dục, bình thêm:

- Cây cầu như con mắt mở cho mọi người nhìn xa thấy rộng. Đứng trên mặt cầu nhìn những lớp sóng xanh, cháu ngỡ như dòng người liên tiếp dồn đến. Vui lắm, có lý lắm.

Còn anh chồng chỉ đứng tủm tỉm cười. Tôi hiểu từ nay, tuần nào anh cũng có thể gặp vợ. Chiều thứ sáu tan sở, vợ anh từ Hà Nội sẽ đi chuyến xe tối về với chồng, chỉ ba tiếng xe chạy chứ mấy, năm giờ sáng thứ hai bắt xe trở lại Hà Nội. Một trong những vật phải cảm ơn, tôi nghĩ đến cây cầu này. Nó đẹp, nó nhanh chóng, nó tạo dựng cho bao mối đồng cảm hữu hình và vô hình. Nó là cây cầu duyên của thế kỷ 21 hôm nay.

Cùng chuyên mục