Chân đá đẹp nhưng miệng nói không đẹp

Trận đấu giữa đội Than Quảng Ninh và Quảng Nam trên sân vận động Công ty Tuyển than Cửa Ông diễn ra rất sôi nổi, quyết liệt. Kết quả đội nhà đã thắng với tỷ số sát sao: 1-0. Trận thắng đã làm cho người hâm mộ vui hơn, bởi đây là trận thứ ba liên tiếp TQN đã giành được.

Thế nhưng, trong niềm vui ấy, người hâm mộ lại cảm thấy buồn. Không phải bởi chuyên môn thuần tuý mà bởi một điều tưởng như rất nhỏ; đó là việc các cầu thủ coi sân bóng đá như chỗ không người, văng tục tràn lan.

Có người khi nghe thấy đã tỏ ra thông cảm “Chắc nó mệt quá nên dễ nổi cáu ấy mà”. Nhưng cũng có người nói “Trời đất, cầu thủ gì mà chửi bậy dữ vậy, không biết chúng nó coi khán giả là những người điếc hay sao?! Một điều quan ngại hơn là chẳng thấy ai trong BHL nhắc nhở các cầu thủ cần ứng xử cho có văn hoá trên sân cỏ. Hình như đó là “chuyện bình thường ở huyện”, điều cốt yếu nhất là giành được thắng lợi trước đối thủ là được rồi. Nhưng cha ông ta đã có câu “bé không vin, cả gẫy cành”, liệu từ chuyện nhỏ này đến những chuyện động trời khác có mấy xa? Và điều đáng nói nữa là các cầu thủ của Than Quảng Ninh là chủ nhà mà như thế thì quả thật không ra làm sao cả!

Vì thế, bên cạnh việc nâng cao chuyên môn và thành tích của đội bóng thì việc nhắc nhở các cầu thủ có văn hoá trên sân đấu cũng là việc phải làm.

Cùng chuyên mục