Chuyện phố, chuyện đường ở TP Hạ Long: Biết rồi, khổ lắm... nhưng phải nói ra!

Chuyện thứ nhất: Tôi có việc cần đến doanh nghiệp V. Đây là doanh nghiệp có thương hiệu khá nổi tiếng từng đoạt mấy giải thưởng quốc gia. Gọi điện theo số điện thoại thì được biết doanh nghiệp nằm ở trên đường Hậu Cần (phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long). Lại hỏi đường Hậu Cần ở vị trí nào, trả lời: - Cứ đến Bãi Cháy hỏi thăm chứ ngay chủ doanh nghiệp cũng không biết miêu tả thế nào cho rõ ràng được!

Đầu giờ sáng, chúng tôi đến Bãi Cháy, người thì chỉ lên dốc Hải Quân rồi rẽ xuống, người lại bảo đến phố Vườn Đào rồi leo dốc đi lên... Loay hoay mãi, có thêm sự trợ giúp của điện thoại cầm tay, mãi đến gần trưa, chúng tôi mới gặp được người cần tìm... Quả thật, hẹn buổi sáng mà đến trưa mới tới, chúng tôi thấy ngượng quá! Chủ nhà gỡ thế bí cho chúng tôi: - Các anh tìm được doanh nghiệp là giỏi quá đi rồi (cười). Bởi trên đường phố này chẳng có cái biển tên đường Hậu Cần nào cả. Các anh chỉ khổ một chút thôi. Các cơ quan doanh nghiệp ở đây còn khổ gấp bội phần. Khi phải xưng danh với cơ quan quản lý, với các đối tác, cứ phải mạo ra một cái địa chỉ là đường Hậu Cần. Chủ doanh nghiệp nọ còn kể các khách hàng từ các tỉnh, thành phố bạn, đối tác nước ngoài v.v... khi tìm đến doanh nghiệp dở cười, dở mếu xung quanh cái tên đường Hậu Cần(!).

Làm việc xong, anh bạn trẻ đi cùng với tôi nói: “Sao người ta chọn cái tên phố... ghê thế! Giữa khu du lịch Bãi Cháy nên thơ mà lại lấy tên là đường Hậu Cần cứ như “chiến sự” sắp xảy ra!!

Chuyện thứ hai: Bên này sông Cửa Lục cũng có con đường mới mở (từ trước cửa Bưu điện tỉnh ra đường Lê Thánh Tông, giáp sân vận động Hồng Gai). Con đường to, rộng là thế, mặt đường đổ bê tông đẹp là thế. Và kể ra con đường được xây dựng cũng ngót chục năm rồi! Hai bên đường là những chung cư, biệt thự, nhà cao tầng. Nhiều cơ quan doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển, họ phải trưng biển hiệu. Thế nhưng, dọc đường, mỗi nơi gọi tên đường một cách: đường Mới, đường Bê tông, phần thuộc phường Bạch Đằng gọi là đường Bạch Đằng, phần thuộc phường Hồng Gai người ta gọi là đường Hồng Gai v.v... Những người vốn có những kỷ niệm với than thì gọi là đường Kho than 1. Cách đây mấy hôm, tôi nhận được cái giấy mời họp. Trong đó lý do họp có 1 dòng, thời gian họp 1 dòng còn phần ghi địa điểm họp tới 4, 5 dòng, đọc một hơi rõ dài: Địa điểm: Hội trường Công ty Tuyển than Hồng Gai - TKV (đường bê tông mới - kho than 1+2 - phường Bạch Đằng, cách chung cư cao tầng thành phố Hạ Long 50m)(!)

Chưa hết, một người bạn ở cơ quan nọ kể: Khi cơ quan chuyển về địa điểm mới ở một trong những vị trí trên đường này, để kê khai vào công văn gửi Công ty Điện báo Điện thoại đề nghị thay đổi số điện thoại, anh phải khai là: Nhà hàng HC, đối diện với bên kia đường là cơ quan N... Như thế đủ thấy “Nhà không số, đường phố không tên” phiền toái đến mức nào. Nhiều người tự hỏi: Thành phố Hạ Long, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của Vùng mỏ Quảng Ninh mà có sự lộn xộn trong chuyện đặt tên đường phố thế sao?

Chuyện thứ ba: Ở nơi tiếp giáp với phố Dốc Học, giờ đây người ta cho treo biển phố Chợ Cũ. Nguyên chỗ treo biển trước đây là phố Nguyễn Thành Tuất. Nhân dân phản ứng về cái tên phố đó. Lúc đầu họ cho quay biển đi hướng khác. Sau đấy người ta đập bẹp dí cái biển tên phố này đi. Bởi như báo chí đã chỉ ra rằng: Công nhân Đào Văn Tuất, khi hoạt động bí mật lấy bí danh là Nguyễn Thành. Ông là người cắm cờ đỏ búa liềm trên núi Bài Thơ ngày 1-5-1930. Nếu như cán bộ tham mưu tư vấn cho lãnh đạo thành phố hoặc lấy tên thật (Đào Văn Tuất) hoặc lấy bí danh (Nguyễn Thành) để làm tên phố cho mọi người ghi nhớ về sự kiện lịch sử này, thì chẳng có chuyện gì. Song họ lại tham mưu để thành phố lấy tên nọ xọ sang tên kia, thành tên phố Nguyễn Thành Tuất” mới nên chuyện. Thấy sai thì sửa chắc mọi chuyện cũng lắng xuống. Đằng này họ phản ứng tiêu cực, bằng cách bỏ hẳn cái tên phố ấy đi, thay bằng cái tên Chợ Cũ! Cái chợ cũ thì có gì đáng để lưu danh. Trong khi con phố này chạy dọc theo chân núi Bài Thơ. Trước khi có tên là Bài Thơ, từ lâu quả núi này có tên là Truyền Đăng. Thế mà thành phố không lấy tên này đặt cho đường phố dưới chân núi, để làm phong phú thêm di tích núi Bài Thơ. Trong khi đó, tên gọi Truyền Đăng lại đem đặt cho một đường phố nhỏ cạnh siêu thị Hòn Gai (từ đường Lê Thánh Tông ra đường Cảng Mới). Đặt tên phố Truyền Đăng ở đây vừa không hợp tình, vừa không hợp lý. Hài ước thay, chân núi Bài Thơ là phố Chợ Cũ, còn Truyền Đăng, tên trước đây của danh thắng núi Bài Thơ, lại đem ra khu siêu thị, gần chợ Hạ Long 1 bây giờ, quả là chẳng ăn nhập gì cả!

Có thể còn kể dài dài về chuyện phố, chuyện đường ở TP Hạ Long. Chúng ta đang phấn đấu xây dựng thành phố văn minh và việc chúng tôi đề cập chuyện phố, chuyện đường với những bất cập như trên, âu cũng là góp phần làm cho thành phố du lịch bên bờ vịnh di sản thế giới đẹp thêm trong mắt bạn bè du khách năm châu, bốn biển tới đây.

Cùng chuyên mục