Một vài năm lại đây, một số đoàn nghệ thuật Trung ương, một số “sô” diễn của các ông bầu với đủ loại hình nghệ thuật: ca, múa nhạc, hài kịch, xiếc... về Hạ Long “dụng võ”. Họ tập trung quảng cáo dồn dập, ầm ĩ một, hai ngày trước giờ biểu diễn. Nơi biểu diễn thường là ngoài trời, như bãi đất trước cung Văn hoá thiếu nhi Quảng Ninh, sân Nhà Văn hoá lao động Việt Nhật và một số nơi khác.
Khu vực biểu diễn được quây, che kín bằng những tấm bạt dứa, những cây cột tre xiêu vẹo, sân khấu làm bằng gỗ cơ động, chỗ ngồi là các ghế nhựa... trông rất nhếch nhác, thiếu thẩm mỹ. “Chiến thuật” phục vụ người xem là “đánh nhanh, rút gọn”. Biểu diễn xong lúc 22h, họ có thể “rút quân” về Hà Nội ngay trong đêm, hoặc sáng sớm hôm sau, để lại một “bãi chiến trường” với đủ các phế thải: vỏ hoa quả, hộp bia, nước ngọt, sữa, túi nilon, những lỗ cột sâu hoắm, những mô đất gồ ghề trên nền gạch lát phẳng.
Gần đây nhất, tối 24-7, Đoàn nghệ thuật Công an nhân dân biểu diễn chương trình ca múa nhạc chọn lọc “Đất nước bản tình ca” tại Nhà thi đấu thể thao Quảng Ninh. Buổi biểu diễn đã “hành” khán giả đến mức không thể chấp nhận được. Khoảng 1.500 người được dồn vào cái “lò sấy” rộng vài trăm m2. Các nữ diễn viên vai trần mồ hôi bóng loáng, các nhạc công mộttay đệm đàn, đánh trống, một tay vuốt mặt lau mồ hôi, khán giả phành phạch những chiếc quạt giấy, quạt nan... Trong điều kiện như vậy, các diễn viên có biểu diễn hay đến mấy, thì khán giả cũng không còn tâm trí đâu mà thưởng thức nghệ thuật. Phải chăng TP Hạ Long thiếu nhà văn hoá, thiếu nơi biểu diễn nghệ thuật đạt chuẩn? Theo chúng tôi, hoạt động nghệ thuật phải lấy mục đích phục vụ con người là trọng tâm. Nếu Nghệ thuật cũng chạy theo cơ chế thị trường, bị thương mại hoá thì đâu còn là nghệ thuật.