Con trai tôi 3 tuổi, cháu rất thích ăn thạch rau câu. Tôi thường mua cho cháu ăn, nhất là trong những ngày hè nóng bức, bởi vì thạch rau câu mát, giải nhiệt và tốt cho tiêu hoá. Khi mua thạch cho cháu tôi thường để ý nhiều đến chất lượng thạch, vì hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thạch rau câu.
Loại thạch mà con trai tôi thích ăn và tôi cũng yên tâm mua cho cháu là thạch rau câu của hãng Long Hải, Thạch Long Hải trong, ngon thơm (và theo cam kết của nhà sản xuất là bao bì không làm từ nhựa tái chế). Tôi được biết, thạch Long Hải bán rất chạy vì được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn mua cho con em mình. Thế nhưng gần đây, nhất là khi mua cho cháu 2 gói thạch rau câu Long Hai bóc cho con ăn, tiện tay tôi cũng nếm thử vài cái và giật mình: Trà trộn trong những chiếc thạch rau câu của hãng Long Hải là quá nửa những chiếc thạch ghi tên mác Pôkêmon vừa nhão, lại có mùi thum thủm, quá đát. Tôi mang ra cửa hàng đã mua trên phố Quang Trung (TX Uông Bí) và trả lại cho chủ cửa hàng. Anh H. chủ cửa hàng xem lại 2 gói thạch đã bán cho tôi và kiểm tra lại 2 thùng thạch vừa nhập chiều qua thì ôi thôi, tất cả những gói thạch trong 2 thùng hàng đó đều bị trà trộn như vậy. Anh H. cảm ơn tôi đã phát hiện giúp, bởi theo lời anh “người giao hàng còn lưu lại ở khu vực này nếu mấy hôm nữa thì không trả lại được, anh sẽ lỗ vốn 2 thùng thạch này mất”. Cũng theo lời anh H. nhà anh nhập ít, chỉ có 2 thùng còn những cửa hàng lớn khác, hàng bán chạy thì không biết sao(?!)... Tôi không thể chia sẻ gì thêm với anh H. được bởi anh còn đang lo lắng sợ lỗ cho những thùng thạch “nửa giả nửa thật”. Còn tôi thấy quá lo cho những đứa trẻ giống con mình, khoái khẩu món thạch râu câu, nếu như không được người lớn kiểm tra nếm thử thạch như tôi thì sao nhỉ?... Chúng sẽ tự bóc những chiếc thạch đó và ăn ngon lành, rồi sẽ ra sao?... Tôi không dám nghĩ tiếp... Trách nhiệm này là của cơ quan quản lý thị trường, hay lương tâm của những chủ hàng? Rốt cuộc, đáng thương nhất vẫn là lũ trẻ.