Hãy giúp niềm mơ ước của gia đình anh Doanh thành hiện thực!

Chúng tôi đến gia đình anh Nguyễn Văn Doanh và chị Hoàng Thị Quyết ở thôn Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, nơi mà bà con trong thôn xóm cứ đùa rằng: “Một túp lều tranh, 2 trái tim vàng”. Mà có lẽ cũng đúng thế thật, bởi từ ngày lấy nhau, dù túng quẫn đến đâu cũng chưa ai một lần thấy anh chị to tiếng với nhau.

Chị Quyết vốn bị teo chân tay từ nhỏ, sức khoẻ lại không tốt, ốm đau liên miên, nên khi anh chị yêu nhau, 2 bên gia đình chẳng ai đồng ý. Bản thân chị, trong suốt 5 năm trời yêu anh cũng nhiều lần muốn ngãng ra, phần vì chị thương anh, không muốn anh phải khổ vì mình, phần vì chị thấy hai bên gia đình không ủng hộ nên cũng băn khoăn, lo lắng. Thế nhưng, sự quyết tâm vượt qua mọi rào cản của anh Doanh đã làm thay đổi cuộc đời chị. Anh chị về với nhau năm 2004, năm 2005 thì sinh được 1 cháu trai, đặt tên là Minh. Mới hơn 3 tuổi nhưng dường như cu Minh hiểu và thương mẹ lắm, cháu không quấy và đòi mẹ bao giờ, cứ tự chơi một mình để mẹ làm việc nhà. Và đây, niềm vui của một đứa trẻ 3 tuổi, khi bố chúng đi làm thuê mang về nhiều áo mới, đó thực ra là những chiếc áo sờn, cũ của các anh, chị họ đã không còn mặc nữa đem cho lại em. Chỉ thế thôi, nhưng cũng đã là niềm vui lớn của những đứa trẻ nghèo, ngây thơ!

Lấy nhau về, anh Doanh, chị Quyết cũng ở với bố mẹ chồng một thời gian, nhưng gia đình cũng chẳng khá giả gì, lại đông anh em, nên anh chị quyết định ra ở riêng. Ngày mới ra ở riêng, tài sản lớn nhất của họ là vài chiếc nồi mới do hai bên nội, ngoại cùng cho, tiền để làm túp lều này cũng phải vay mượn mất một nửa để mua cột, ngói. Khi tôi hỏi, tại sao không vay tiền của Ngân hàng Chính sách để lấy vốn mà làm ăn. Chị Quyết bảo rằng: Là vì chị sợ không trả nổi! Cả nhà chỉ trông vào đúng 1.000 m2 ruộng, công việc trông thuê ao tôm của anh thì cũng theo mùa, cả năm chỉ được vài tháng. Mà số tiền anh kiếm được, dù tiết kiệm cách mấy cũng chẳng dành ra được đồng nào, bởi từ khi có mang đứa thứ 2, chị cứ ốm đau luôn, chi trả thuốc men, viện phí rồi cũng hết cả...

Hoàn cảnh khó khăn, túng bấn là thế nhưng được cái anh chị thương nhau, nhất là anh Doanh. Thương vợ, anh luôn biết lo việc nhà, chăm sóc con thay chị. Vợ chồng họ chỉ ao ước làm sao được cấp một mảnh đất nhỏ, để cùng với sự trợ giúp của xã hội, họ dựng lên một ngôi nhà, dù nhỏ thôi, nhưng sẽ không còn cái cảnh phải lo sợ ngay ngáy mỗi mùa mưa bão.

Rời gia đình anh chị, tôi cứ mang một niềm tin rằng, rồi đây cuộc sống của vợ chồng anh Doanh, chị Quyết sẽ thay đổi, bởi không chỉ có xã, có huyện quan tâm, hỗ trợ họ mà toàn xã hội còn có rất nhiều những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia, giúp họ vượt qua khó khăn để hoà nhập với cộng đồng. Và tới đây, trong một tương lai không xa, mong rằng họ sẽ có được một ngôi nhà, ngôi nhà mơ ước ấy sẽ đầy ắp tiếng cười và niềm vui trẻ thơ!

Cùng chuyên mục