Ngành Giáo dục đang dấy lên phong trào “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích”. Có lẽ, ngành Y tế cũng nên như thế. Vì lâu nay, những tiêu cực trong ngành này cũng đang trở thành vấn nạn mà xã hội rất bức xúc. Ngay đám “cò” kiếm ăn quanh bệnh viện cũng đủ gây ra bao cảnh nửa cười, nửa mếu cho người đi chữa bệnh rồi...
Một ông bạn tôi bị bệnh đường ruột lâu năm, tôi giục đến bệnh viện chữa trị. Ông lắc đầu:
- Lương hưu không đủ chạy các cửa.
- Anh có bảo hiểm y tế cơ mà.
- Đưa cái ấy ra càng hỏng việc!
Có thể ông bạn tôi nói quá. Song có một thực tế bấy lâuđang tồn tại là đã vào bệnh viện thì phải có... “bồi dưỡng” (?), từ kíp mổ đến các y tá, bác sĩ, thậm chí cả hộ lý. Dĩ nhiên chẳng ai nói thẳng ra, nhưng tâm lý người bệnh cứ là phải “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”.
Và thực tế, không phải tất cả , nhưng cũng có thầy thuốc đã chấp nhận khoản tiền “bồi dưỡng” ấy. Từ đó tạo ra thành lệ.
Công bằng mà nói, một số bệnh viện rất nghiêm khắc trong việc xử lý nhân viên của mình nhận hối lộ. Một số thầy thuốc có lương tâm kiên quyết không nhận tiền “bồi dưỡng” của bệnh nhân. Vậy thì cùng với việc “vạch lá tìm sâu”, thiết nghĩ cũng cần có hình thức biểu dương, khen thưởng những “lương y từ mẫu” ấy để bàn dân thiên hạ biết. Đây chính là 2 mặt của phong trào “Nói không với tiêu cực” trong ngành y tế.
Xưa nay, thầy giáo và thầy thuốc đều được xã hội tôn trọng, dù bất cứ chế độ nào. Lương y như từ mẫu. Chẳng thế mà trước dây, người ta gọi bệnh viện là nhà thương. Cái tên đó có nhiều ý nghĩa nhân văn lắm chứ!