Gần chục ha đất canh tác của HTX nông nghiệp Đồng Tiến (Quang Trung, TX Uông Bí) được trưng dụng để làm chợ Trung tâm Uông Bí từ năm 1976. Do không đủ tiêu chuẩn “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” chợ chỉ tồn tại chừng trên một năm thì... tan. Tính tiền bây giờ số tiền lãng phí không dưới vài ba tỷ đồng. Sau đó toàn bộ đất đai, nhà cửa được “sang tên” cho xí nghiệp than địa phương để “trồng... cỏ” và “nuôi... chuột”!.
Mãi đến cuối thập kỷ 90 khi nghề kinh doanh bất động sản có chiều hướng phát đạt người ta mới thấy Công ty Xi măng và Xây dựng Uông Bí rầm rộ đổ đất, san nền, xây dựng cơ sở hạ tầng....
Bà con nhân dân sở tại như mở cờ trong bụng với những chắc mẩm sau khi hoàn tất phần đường, phần điện, Công ty Xi măng và Xây dựng Uông Bí sẽ nhượng lại cho phường Quang Trung hoặc cấp bán cho dân ít suất. Thế nhưng họ chỉ nhượng lại cho khu 12 mấy chụcthước đất làm nhà sinh hoạt cộng đồng với cái sân trẻ con chơi đá cầu không đủ. Toàn bộ số đất còn lại, Công ty này bán theo dạng phân phối cho người của đơn vị. Không hiểu thế nào mà những người được mua đất của Công ty đều trong hàng ngũ “con cháu”. Hầu hết họ đều đã có nhà cao cửa rộng. Bằng chứng là cho đến nay đã trên 5 năm, gần 70 suất đất mới chỉ có... 4 hộ mang tên thực chủ (đã làm nhà và đến ở), 10 hộ đã hoặc đang triển khai xây dựng thì đều là mua sang tay.
Đó là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đất ở các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng hiện nay đều “thừa”, nhưng người dân cần làm nhà lại không có đất. Bởi người cần làm nhà lại không có tiền. Người có đất chẳng dại gì ôm bọc tiền trượt giá. Người cần thì không có, người có lại không cần là vậy!