Trong chuyên mục này, ở những số trước, chúng tôi đã giới thiệu khá nhiều những ''tổ ấm”, mà ở đó, cả vợ lẫn chồng đều hết lòng vì hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, trong cuộc sống không phải mọi nhà đều được như vậy. Và câu chuyện dưới đây là ví dụ rõ nhất...
Đây là lần thứ 8 liên tiếp chị Vũ Thị Biên (ở xóm 3, thôn Hương Học, xã Nam Hoà, Yên Hưng) đưa chồng là anh Trần Văn Son vào nhập viện vì chứng bệnh ''loạn thần do rượu". Trò chuyện với tôi, mắt chị Biên ngân ngấn nước...
Nhìn chị bây giờ, rồi lại nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, tươi tắn trong bức ảnh chị chụp cùng gia đình treo trên tường nhà, tôi thật sững sờ... Như đọc được suy nghĩ của tôi, chị Biên nói: “-Đó là kỷ niệm cách đây gần chục năm! Ngày ấy, khi anh Son chưa nghiện rượu, tôi thật hãnh diện với bà con hàng xóm về chồng. Anh ấy vốn là người hiền lành, sống rất có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Ngoài thành thạo, chuyên cần việc đồng áng, anh ấy còn có tiếng đan thuyền giỏi của thôn và cuộc sống gia đình thật êm đềm, con cái được ăn, học đàng hoàng... Ai biết đâu, ''ma men" đã ''gặm nhấm" dần thể xác, thần kinh, làm anh ấy mất hết cả lý trí, tính người...”.
Qua chị Biên, tôi được biết, anh Son trở thành kẻ “nát rượu'' đã 5-6 năm nay. Từ chỗ ban đầu chỉ thỉnh thoảng một hai chén vui bạn bè, dần dần nghiện lúc nào không hay. Cả ngày anh không lúc nào thiếu rượu, có những hôm anh chỉ uống rượu mà không cần ăn cơm. Vợ con hễ khuyên can thì anh lại chửi. Uống nhiều rượu, anh như người điên loạn, chửi bới, đập phá vô cớ. 8 lần chị Biên đưa chồng vào viện cấp cứu, là bấy nhiêu lần anh Son đều trong tình trạng toàn thân co giật, sùi bọt mét, bất tỉnh... Nhưng chị Biên bảo, còn người là còn của, nên nhà có bao nhiêu tiền đều dốc cả chữa trị cho chồng. Đợt ít thì 3 triệu, đợt nhiều thì 5 đến 6 triệu đồng, chỉ mong sao anh ấy nghĩ đến vợ con mà từ bỏ rượu...".
Chuyện anh Son ''nát rượu" không còn là "việc trong nhà'' của vợ chồng chị Biên nữa. Khi tôi hỏi, anh Hoàng Xuân Liên, Công an viên phụ trách xóm 3, tỏ ý bất lực: ''-Nói thật với cô chứ, tật uống rượu của anh Son coi như... hết thuốc chữa rồi! Bao năm nay vì bét rượu mà anh ta như mất nhân tính, thường xuyên cầm dao, búa doạ nạt vợ con... Nhiều lần mẹ con cô Biên phải chạy sang hàng xóm trốn không dám về. Hàng xóm bao lần đến khuyên nhủ thì anh ta chửi, chính quyền cũng không ít lần kiểm điểm, nhắc nhở, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy...".
Anh Liên còn kể, cuối năm ngoái, cũng trong tình trạng say khướt, anh Son cầm búa sấn sổ xông vào vợ. Có mặt ở đó, anh Liên lao vào can, liền bị anh ta đập gẫy tay, phải đi viện...
Ngừng giây lát, rồi anh Liên chép miệng: ''-Cũng may, ''ông trời có mắt”; chồng vậy nhưng bù lại, chị Biên có 4 đứa con đều rất ngoan. Đứa lớn học hết lớp 12 rồi đi làm, còn 3 đứa nữa đang học... Chỉ thương tụi nó, liệu rồi đây có được tiếp tục học nữa không, bởi gia đình chị Biên lâu nay khó khăn lắm!”.
Không biết ở bệnh viện, anh Son có hiểu được nỗi đau của vợ con mà tu tỉnh lại hay không? - Tôi cứ đau đáu câu hỏi đó sau khi chia tay chị Biên ra về!