Nỗi lo từ rác thải y tế

Hiện nay, toàn tỉnh ta có  19 bệnh viện, 8 đơn vị y tế dự phòng, 14 trung tâm y tế huyện, chưa kể các phòng khám đa khoa khu vực, y tế tuyến xã thuộc hệ thống y tế công lập. Ngoài ra còn có 433 cơ sở hành nghề y tư nhân rải rác tại các địa phương với 11 phòng khám đa khoa, 284 phòng khám chuyên khoa, 138 cơ sở dịch vụ tư nhân.

 Mỗi ngày, lượng rác thải từ các bệnh viện, cơ sở y tế đó lên đến con số hàng tấn. Chỉ một số ít các bệnh viện có hệ thống xử lý rác thải theo đúng qui chuẩn còn lại là chôn lấp ở các bãi rác công cộng hay đốt bằng lò thủ công. Thực trạng đó đang gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người.

Theo qui chế quản lý rác thải, chất thải bệnh viện, Bộ Y tế quy định rất rõ: Rác thải, chất thải phải được xử lý ngay tại thời điểm mới phát sinh, đựng trong các túi hoặc thùng tuỳ theo qui định về màu sắc, tiêu chuẩn. Nhưng thực tế đa phần các bệnh viện, cơ sở y tế, nhất là các cơ sở y tế tư nhân chưa thực hiện quy định này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ có một số ít cơ sở y tế tư nhân tại TP Hạ Long có ký hợp đồng xử lý rác thải với bệnh viện tỉnh. Theo quy định của Bộ Y tế thì các chất thải y tế nguy hại không được để lẫn với rác thải sinh hoạt, nếu vô tình để lẫn rác sinh hoạt thì hỗn hợp rác này phải được xử lý như chất thải y tế nguy hại. Nhưng trên thực tế một số bệnh viện, cơ sở y tế, đặc biệt là y tế tư nhân chưa thực hiện đúng quy định này. Theo lời kể của một số công nhân thu gom rác của Công ty môi trường đô thị, thì tình trạng rác thải y tế lẫn vào rác sinh hoạt vẫn là chuyện thường ngày.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh, hiện tại chỉ có 14/19 đơn vị có hệ thống xử lý chất thải rắn; 12/19 đơn vị có hệ thống xử lý chất thải lỏng.

Xử lý rác thải rắn còn dễ, việc quản lý, xử lý chất thải, rác thải lỏng còn khó khăn hơn. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn thì hiện nay phần lớn các cơ sở y tế ở tỉnh ta chưa có hệ thống xử lý chất thải lỏng đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, các cơ sở hành nghề tư nhân thì càng tệ hại. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng trên là do việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải rất tốn kém, chưa kể giá thành cho việc xử lý rác thải khá cao, khoảng 20.000đ/kg rác và 30.000đ/kg nội tạng, cho nên một số cơ sở y tế đành chọn giải pháp tiết kiệm là chôn theo phương pháp thủ công. Mặt khác, ý thức về bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định của Bộ Y tế của các nhân viên y tế còn kém, thậm chí có bệnh viện còn chôn lấp rác thải y tế ngay tại khu dân cư. Một nguyên nhân khác không kém phần quan trọng đó là sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng còn lơ là thụ động. Nhiều vụ khi người dân phát hiện báo cho cảnh sát môi trường, cho các cơ quan thông tin đại chúng thì lúc đó cơ quan quản lý mới biết.

Nếu công tác kiểm tra, quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm của ngành Y tế ngay từ đầu được làm một cách nghiêm túc thì có thể đã không xảy ra vụ chôn rác thải y tế sai quy định tại Bệnh viện Đa khoa Yên Hưng vừa qua.

Rác thải, chất thải y tế nếu không có sự quản lý chặt chẽ sẽ rất nguy hại. Cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhân viên y tế về mức độ nguy hại của nó. Đối với các cơ sở y tế tư nhân cần phải có biện pháp quản lý, hướng dẫn họ về việc phân loại, lưu trữ và xử lý rác theo đúng quy định.

Cùng chuyên mục