Chính quyền Hồng Kông vừa ban hành một điều luật: “Cấm ăn thừa ở các nhà hàng”. Ai gọi món gì phải ăn bằng hết món đó, nếu để thừa phải bị phạt từ 5 đến 20 đôla Hồng Kông. Được biết mỗi ngày tại Hồng Kông từng phải xử lý 700 tấn thức ăn thừa. Điều luật nhỏ này không chỉ kêu gọi thực thi tiết kiệm tiêu dùng mà còn nhằm góp phần xây dựng một xã hội hài hòa từ việc nhỏ nhất.
Chính quyền Singapo từ lâu ấn định ai vứt rác, dù chỉ là mẩu thuốc lá ngoài đường bị phạt ít nhất 5 đôla Mỹ, tức khoảng 80.000 đồng tiền Việt. Nhờ vậy đường phố nước này phải nói sạch sẽ nhất thế giới, người dạo bộ cả ngày không hề vướng bụi. Các xe lớn nhỏ muốn vào thành phố trước hết phải qua một khu rửa nước. Thành phố không chấp nhận xe bẩn được phép hoạt động.
Chính phủ ta cũng quy định, tại các cuộc họp của Chính phủ ai muốn ăntrưa tại chỗ phải bỏ tiền túi trả. Điều này không nhỏ chút nào, vì xưa nay thành lệ, họp to họp nhỏ là ăn không mất tiền. Đâu có ăn bình thường, quá như ăn cỗ. Việc làm này vừa tham gia chống tham nhũng, vừa xây dựng một ý thức mới tiết kiệm của một xã hội văn hóa, bình đẳng như mọi công dân khác.
Chỉ nhắc mấy việc trên, có người kêu lên: “Quá nhỏ! Chúng tôi còn bao việc lớn lao phải nghĩ, phải làm”. Xin thưa, đúng là những việc quá nhỏ thật. Nhưng một con người, một cộng đồng nếu muốn phát triển đều phải bắt đầu từ những việc tưởng như quá nhỏ ấy. Ở cơ quan bạn tôi, có một nội quy tưởng như thừa: “Trước khi vào phòng làm việc phải chùi giày dép từ ngoài”. Nhân viên bảo vệ đã có lần nhắc một khách hàng vô tình đi tràn vào phòng bằng đôi giày lấm đất. Khách nọ đỏ mặt nhưng lặng lẽ quay ra cửa chùi sạch đôi giày đang đi. Tôi tin rằng chỉ một lần như thế, khách hẳn sẽ nhớ mãi, chắc không chỉ đến cơ quan bạn tôi, mà đến bất cứ đâu cũng nhớ việc đầu tiên không thể đi bừa vương bẩn bùn đất vào phòng được.
Như thế có đúng nhỏ không, thưa các bạn!