Tăng giá vô tội vạ!

Bà hàng xóm tôi lương hưu tháng được có tám trăm ngàn đồng, đi chợ về gặp tôi ca cẩm: Khổ quá ông ạ! Cái gì cũng lên giá... Hôm trước cháu ốm đòi ăn cốc sữa chua, trước mua ở đại lý ở khu phố có ba nghìn đồng nay họ đòi đủ bốn nghìn đồng một hộp, nói là sữa lên giá....

Vừa rồi ra chợ Hạ Long II thấy họ vẫn bán có ba nghìn đồng một hộp. Nhưng khi mua thuốc ở hiệu gần cổng chợ Hạ Long II phía đường lên cầu Bãi Cháy lại thấy giá thuốc lên không biết bao nhiêu phần trăm: Một lọ vitamin C trước bán ba nghìn năm trăm đồng nay bán năm nghìn đồng, một hộp thuốc ho Bổ phế Nam Hà (viên ngậm) trước bán năm nghìn đồng nay lên bảy nghìn đồng, lại có cả tem ghi giá 7.000 đồng dán ngoài hộp nữa, ai mà chả tin... Tôi bèn xin bà cái vỏ hộp thuốc ho Bổ phế Nam Hà có tem đó để đi mua ở hiệu khác xem giá cả thế nào.

Vừa rồi, tôi ra mua ở hiệu thuốc chân dốc Bệnh viện tỉnh, cạnh Bưu điện Trung tâm thấy giá bán một lọ vitamin C vẫn chỉ có ba nghìn năm trăm đồng, một hộp thuốc ho Bổ phế Nam Hà (viên ngậm) vẫn chỉ năm nghìn đồng.

Qua sự việc trên tôi có suy nghĩ: Những người buôn bán thiếu lương tâm nhân cơ hội này lên giá vô tội vạ để bắt chẹt người mua, nhất là những người nghèo, không có điều kiện đến những cửa hiệu lớn. Nghề buôn bán thuốc có tính chất “cứu nhân độ thế” sao lại để những người thiếu lương tâm làm nghề này và buôn bán như thế? Không biết các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan quản lý thị trường thành phố Hạ Long có biết không? Tại sao không kiểm tra xem xét thường xuyên mà để hiện tượng tự tăng giá như trên diễn ra ngang nhiên...

Chính phủ, trung ương, tỉnh nói nhiều về các biện pháp kiềm chế tăng giá, không hiểu các cấp có kiểm tra xem các cơ quan chức năng của mình thực hiện nhiệm vụ đó thế nào không? Hay chỉ nặng về nói mà không làm cụ thể, nói nhiều làm ít đôi khi lại tạo kẽ hở, cơ hội cho những người buôn bán tăng giá để kiếm lời bất chính.

Cùng chuyên mục