Không thể nói gì hơn, tôi đã trải qua các cung bậc của cảm xúc, tình cảm khi chứng kiến hành trình của đội bóng Than Quảng Ninh. Từ cảm giác khi biết đội Than Quảng Ninh thăng hạng Nhất và thi đấu rất ấn tượng hồi đầu mùa giải, đứng đầu bảng xếp hạng đến khi xì xụp ở phía gần cuối.
Là một sinh viên đang học cao học bên nước ngoài, nhưng tôi luôn theo dõi diễn biến tin tức về tỉnh Quảng Ninh nói chung và Đội bóng Than Quảng Ninh nói riêng. Không có điều kiện đến sân theo dõi, việc tôi có thể làm là vào mỗi tối thứ 7 hồi hộp mở những tin tức kết quả của đội Than Quảng Ninh. Cảm giác tự hào bao nhiêu khi đội than chiến thắng, đặc biệt là sau khi đội giành ngôi vô địch giai đoạn lượt đi thì tôi lại thất vọng bấy nhiêu với những thất bại đến khó hiểu và không có khát vọng lên hạng của đội bóng quê hương. Tôi vẫn luôn hi vọng những trận thua của Than Quảng Ninh chỉ là sơ suất nhất thời, mỗi thứ 7 qua đi, tôi lại mong tuần sau, trận sau Than Quảng Ninh sẽ đấu tốt hơn, nhưng những gì, tôi và cổ đông viên nhận được vẫn là sự thất vọng tràn trề. Tôi cảm thấy thật tiếc nuối, giá mà không có những giây phút thăng hoa của đội bóng đầu mùa giải thì có lẽ tôi sẽ không buồn và thất vọng như bây giờ.