Mấy hôm nay, liên tục nghe đài báo thông tin về tình hình lũ lụt ở miền Trung mà tôi thấy lòng mình thắt lại. Đau lắm và không thể nói nên lời, tại sao thời tiết lại khắc nghiệt với khúc ruột thân thương của Tổ quốc chúng ta đến thế? Lúc nắng thì nơi đây cũng là nơi nóng nhất, còn khi mưa lũ thì đây cũng là nơi luôn phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Vậy mà, hình như người dân nơi đây lúc nào cũng quật cường, dũng cảm đối mặt và luôn bình tĩnh tìm cách để nhanh chóng thoát khỏi những khó khăn đó.
Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà quanh năm ngày tháng chỉ biết có 2 mùa duy nhất đó là khô và mưa. Mùa khô, tuy có nắng nhưng cái nắng lại không quá nóng đến cháy da cháy thịt như ở miền Trung và đến khi chiều về, lúc mặt trời lặn thì thời tiết vô cùng dịu nhẹ. Mùa mưa cũng vậy, tuy mưa nhiều nhưng không dai dẳng và kéo dài, cứ bất chợt ào xuống rồi lại tạnh ngay. Sống ở một nơi được thiên nhiên ưu đãi như vậy tôi cảm thấy thương miền Trung quá, cùng là "người một nhà" và cùng chung sống trên mảnh đất hình chữ S mà tại sao họ lại gặp nhiều nỗi bất hạnh đến như vậy?
Tôi là cục cưng duy nhất trong một gia đình khá giả tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ba mẹ chỉ có mình tôi nên cả hai rất yêu thương tôi nên bất kì một yêu cầu nào của tôi, ba mẹ đều sẵn sàng đáp ứng một cách vô điều kiện. Tôi cần gì có đó, muốn điện thoại có điện thoại, muốn xe máy đẹp là có ngay xe máy đẹp, còn những bộ quần áo mà tôi mặc thì theo như lời bạn bè vẫn nhận xét về tôi đó là "chưa bao giờ thấy tôi mặc lại lần thứ 3".
Sống trong nhung lụa ngay từ bé, lại không hề có anh em nên tôi cảm thấy mình rất ích kỷ và không hề biết nghĩ đến người khác. Tôi luôn cho mình là đúng, và nhất là cảm thấy không ai bằng mình, rất may, ngoài những tính xấu đó thì tôi vẫn còn một điểm đáng để không bị chê cười đó là tôi học rất giỏi. Và thành tích mà tôi đạt được trong học tập là do sự nỗ lực của bản thân mình chứ không phải được mua bằng tiền của cha mẹ.
Hôm nay, đọc những thông tin về cơn bão lũ ở miền Trung, trong lòng tôi bỗng thấy nghẹn ngào. Bão lũ đã vô tình cuốn đi tất cả mọi thành quả lao động nhọc nhằn của người dân nơi đây. Không những thế, nó còn cuốn đi mạng sống của bao nhiêu người dân vô tội. Nhìn hình ảnh những người mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha và những ánh mắt vô hồn đầu chít khăn tang trắng của những đứa trẻ nơi đây, tôi thấy tim mình rớm máu. Rồi đây, khi bão lũ đi qua, họ lấy gì để sống? Tôi cảm thấy thương và lo cho họ nhưng tiếc rằng, một mình tôi thì không thể làm được gì nhiều.
Tôi xin gửi lời chia buồn đến những người dân vùng bị bão lũ càn quét và hy vọng với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, cả nước chúng ta hãy cùng nhau hướng về vùng lũ để giúp người dân nơi đây sớm có cuộc sống ổn định.
Riêng bản thân mình, tôi có một mong muốn xin được ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung nhưng chưa biết ủng hộ bằng cách nào, mong ban biên tập của quý báo cho tôi địa chỉ hoặc liên lạc với tôi theo địa chỉ email mà tôi đã ghi trong thư. Tôi xin cảm ơn!