Trách nhiệm thuộc về ai?

Con kênh dẫn nước thải nằm giữa trung tâm TX Uông Bí được đào cùng với việc xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí vào đầu thập kỷ 60. Sau chiến tranh phá hoại người ta đổ bê tông kiên cố khá vững chắc cho cả lòng và hai bờ kênh chừng 1km từ Nhà máy điện đến giáp khu 8, phường Quang Trung. Tốn kém hàng trăm tỷ, nhưng khi làm xong thì bỏ không sử dụng(!?). Đoạn kênh trở thành ao tù và nơi đổ rác của bà con nhân dân hai bên bờ. Đoạn còn lại có chiều dài trên hai cây số kéo dài từ phía bắc khu 8, phường Quang Trung ra đến sông Sinh.

Cho đến nay con kênh đã qua trên 40 năm sử dụng, dòng chảy bị thu hẹp như một con lạch do đất, đá hai bên bờ sạt lở, do rác thải và “đầu ra” của hàng trăm nhà vệ sinh, chuồng lợn, chuồng gà, trâu, bò, các dịch vụ rửa, sửa chữa ô tô, xe máy... từ hai phía bờ kênh thường xuyên đổ xuống, lớp này đè lên lớp kia. Nước trên kênh suốt cả 4 mùa là một màu đen. Một phần theo dòng chảy trôi ra biển. Phần lớn còn lại bị mục nát, phân huỷ, chìm lắng, thẩm thấu dần vào đất.

Có thể nói con kênh đã trở thành bãi rác thải khổng lồ, mùi hôi thối thường xuyên nồng nặc... Con kênh trở thành mối đe doạ thường trực về sức khoẻ, bệnh tật cho hàng trăm hộ dân cư trú ven kênh. Đây cũng là nguyên nhân chính làm hỏng hàng chục ha đất canh tác, làm ô nhiễm môi trường sinh thái khu vực mà nghiêm trọng nhất là nguồn nước ngầm sinh hoạt của hàng ngàn người dân phường Quang Trung (trước đây vốn trong, sạch, ngon, ngọt) đã bị nhiễm mặn và có mùi hôi thối rất khó chịu. Nhiều gia đình phải dùng nước giếng khoan, tuy vậy ở độ sâu 40-50 mét nước cũng không sạch hơn là bao.

Một thị xã công nghiệp đang trên đà phát triển, chuẩn bị nâng cấp lên đô thị loại 3 thế mà ngay giữa lòng thị xã có một con kênh “dễ sợ” đến vậy. Ai cũng biết nhưng hình như về trách nhiệm thì không hiểu thuộc về ai?

Cùng chuyên mục