Trạm xá hay “chùa bà đanh”?

Trạm xá xã Bản Sen là một trong những trạm xá đạt chuẩn quốc gia của huyện Vân Đồn. Tưởng rằng ở một xã đảo mà được đầu tư như vậy, hẳn bà con sẽ phấn khởi lắm, ai ngờ xây xong, chẳng có mấy người đến, trạm cứ “vắng như chùa bà đanh”… Cũng dễ hiểu thôi, trạm xá được xây dựng mãi tít ở thôn Nà La, một thôn ít người cách trung tâm xã đến 3km. Mà Bản Sen thì lại chỉ có một con đường độc đạo, không có xe khách, xe cứu thương, thậm chí đội ngũ xe ôm vốn rất đông đảo ở các xã khác cũng không có nốt.

Thế mới xảy ra chuyện, một lần ông D. là người dân trong xã, không may bị ngã xe máy, gãy chân, máu chảy nhiều lắm nên không thể để ông ngồi được vì máu dốc xuống. Có người bảo dùng cáng để khiêng nhưng lấy đâu ra cáng. Thế là họ đành phải để ông nằm ngửa trên xe máy, một người cầm lái, 3 thanh niên lực lưỡng, người giữ mình, người giữ chân, kẻ giữ đầu cùng lóc cóc chạy theo xe, lếch thếch trên quãng đường dài tới hơn 4km nom thật tội. Đó là chuyện cấp cứu, còn chuyện khám bệnh thì sao? Nhiều thôn cách trạm xá đến 5, 6km, các cụ bà đầu đội khăn mỏ quạ, chẳng mũ xe máy nào úp vừa vì sợ ngồi xe máy bị phạt nên đành đi bộ hàng tiếng đồng hồ. Vì thế, mỗi khi đi khám bệnh, khi qua trụ sở UBND xã, các bà lại kêu ca phàn nàn về chuyện trạm xá xây gì mà tít tận “vùng sâu, vùng xa” của xã thế này!

Nghĩ cũng thật tội cho các đồng chí lãnh đạo xã, trạm xá đâu phải do họ đầu tư, thiết kế. Một cán bộ xã phàn nàn rằng: “Trước đây trong kỳ họp HĐND, chúng tôi đã có văn bản gửi lên huyện là xây trạm xá ở thôn Nà Sắn, vì đó là trung tâm xã, trên bến dưới thuyền. Chúng tôi có đủ quỹ đất để xây trạm xá đạt chuẩn”. Nghĩ ngợi một lát đồng chí cán bộ đó thở dài: “Chỉ sợ đợt tới xây trụ sở UBND xã, họ lại cũng mang đến một nơi nào đó vắng… như trạm xá để xây thì còn bất tiện nữa”!

Cùng chuyên mục