Dân số xã Đông Ngũ (huyện Tiên Yên) chưa phải là quá đông so với các xã bạn trong khi khu nghĩa trang lại rộng tới 7 ha. Tưởng rằng như vậy thì người dân khỏi phải lo lắng việc tìm chỗ chôn cất người chết. Thế nhưng một ngày gần đây cán bộ xã bỗng giật mình: Vì sao nghĩa trang lại nhiều mộ vậy? Trong khi người dân trong xã đâu có “quy tiên” nhiều đến thế!
Qua tìm hiểu mới ngã ngửa ra rằng có nhiều ngôi mộ không phải là mộ dân trong xã mà là của người xã khác “chôn ké”... Bởi lẽ Đông Ngũ là xã vùng sâu, vùng xa nên việc chôn cất trong nghĩa trang cứ là thoải mái, không phải nộp lệ phí đất đai gì cả; còn như ở xã khác xung quanh ấy à, phải đóng tiền thì mới được cấp đất chôn người chết. Vậy nên người xã khác khi trong nhà có thân nhân không may qua đời là lại chọn nghĩa trang Đông Ngũ... Thậm chí, nói chẳng ai tin, có gia đình còn “xếp lốt”, làm cái mộ giả để... giữ chỗ nữa cho chắc ăn! Ai thấy chướng mắt mà nói thì nhận được câu đáp lại “ngang như cua”: - Của ông đấy mà ông giữ!
Cuối cùng cán bộ xã buộc phải vào cuộc; xã cho họp các tổ dân, bà con đóng góp làm một con đường vào nghĩa trang và một số vật dụng khác phục vụ cho việc tang lễ. Tất cả bà con trong xã đều có công, có của nên tất cả đều có trách nhiệm bảo vệ, tránh được hẳn chuyện “nhập cư trái phép” vào nghĩa trang cũng như chuyện “giữ chỗ” đã nói ở trên...
Nhiều người dân trong xã thở phào: “-May thật, vậy là bớt đi một cái lo. Chứ cứ cái kiểu nghĩa trang không có quy hoạch, lo tranh chỗ cho người chết cũng đủ mệt!”