Giá như các hộ dân xã Tân Bình (Đầm Hà) sống ven trục đường quốc lộ, khu vực giải toả để mở rộng tuyến đường Mông Dương-Móng Cái lại trồng cây xanh vào dịp khác, hoặc ở chỗ khác, thì các cán bộ xã Tân Bình đã mát mặt vì bà con xã mình lại hăng hái trồng cây đến thế!
Chỉ có điều, đợt trồng cây này khác hẳn với các đợt trồng cây khác là cán bộ xã không phải mở cuộc phát động, hay vận động tuyên truyền, mà cũng chẳng có hộ nào xin được hỗ trợ vốn trồng cây, thậm chí ngay cả việc cắt nước để thực hiện dự án xây dựng đập Đầm Hà Động, thiếu nước như vậy mà cũng chẳng thấy hộ nào kêu ca gì.
Khó khăn như vậy mà bà con vẫn hăng hái trồng cây nhưng khi cán bộ có trách nhiệm giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường Quốc lộ Mông Dương-Móng Cái (đoạn đi qua xã Tân Bình), đến để kiểm đếm hoa mầu thiệt hại của bà con, thì mới té ra đa phần là cây được trồng sau khi UBND huyện Đầm Hà ra thông báo cấm trồng cây ở khu vực ven quốc lộ này, để khỏi ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng. Thậm chí có cây chỉ được trồng trước khi đoàn kiểm đếm đến mấy hôm; cá biệt có hộ chôn cả cành nhãn (không phải triết cành) xuống đất, hàng ngày tưới tiêu đầy đủ...
Trồng cành nhãn không rễ, dù hàng ngày có tưới nước đầy đủ thì cành nhãn cũng không thể mọc rễ thành cây được. Không phải do hộ dân đó không biết điều này, mà người dân gọi đó là những cây “vọng đô”; có nghĩa là trồng cây để chờ một khoản tiền đền bù không nhỏ về hoa mầu bị thiệt hại, khi tuyến đường này được giải toả. Cũng là việc trồng cây, nhưng trồng cây xanh để bảo vệ môi trường, phủ xanh đất trống đồi trọc thì thật là đáng khen. Còn trồng cây “vọng đô” như một số hộ dân sống ven quốc lộ ở xã Tân Bình thì thật là quá lắm!