Từ khi con gái tôi sinh cháu ngoại, nhà tôi dành hẳn một gian trên sân thượng, có mái che, lưới thép quây kín những mặt còn trống để làm nơi phơi quần áo, tã lót cho cháu và cả nhà.
Cái sự giặt giũ, phơi phóng có phải làm mới thấy nó là việc lớn của người nội trợ. Thời buổi này, ở phố, chẳng mấy nhà là không có cái máy giặt. Tiện, năng suất, nhưng nó lại có cái đặc thù riêng: Mỗi mẻ giặt phải có một lượng “nguyên liệu” đưa vào phù hợp, thì mới đảm bảo năng suất của “thiết bị”. Ấy vậy, nên mới tốn dây phơi. Mà cái chuyện dây phơi cũng đã làm đau đầu bao người vì gỉ sắt thép nó bám vào vải, làm cho không ít bộ đồ bị những vệt gỉ sắt tai ác ấy, mà trở thành phế thải khi thời gian sử dụng được chẳng đáng là bao. Chủ nhật vừa rồi, tôi thửa được một cuộn dây cáp 5 ly bọc nhựa, làm dây phơi thật là lý tưởng. Thế là dỡ dây cũ, thay dây mới. Khi làm xong, mình mới phát hiện ra một điều là, đáng lẽ cứ để cả sợi dây dài, luồn đi luồn lại qua các móc sắt trên tường thì chỉ có 2 nút buộc cho 7 đoạn dây phơi, vừa nhanh, vừa tiết kiệm được dây hơn là mang chặt ra 7 đoạn với 14 nút buộc.
Đúng là, có lao động mới phát huy được sáng kiến. Thảo nào, Công ty tôi, năm nào những người lao động cũng nghĩ ra vài chục, thậm chí cả trăm sáng kiến, vừa cải thiện lao động, làm lợi kinh tế cho tập thể, cá nhân còn được thưởng thích đáng. Tập thể làm ăn, có năm được, có năm kém, tài chính eo hẹp, thì việc người công nhân họ nghĩ ra sáng kiến như thế, có ý nghĩa kinh tế biết bao.
Mới rồi, cơ quan tôi khánh thành văn phòng làm việc. Nơi mới gồm nhà làm việc mới xây, dài và rộng hơn nhà cũ, tọa lạc trên diện tích đất rộng rãi, thuộc khu đất lấn biển của một dự án phát triển đô thị về phía Tây Bắc thành phố. Một cơ ngơi cao 3 tầng, bề thế, giải quyết được yêu cầu bố trí diện tích phòng làm việc, sinh hoạt tiện nghi cho một tập thể gần một trăm con người và những yêu cầu về giao dịch, của một doanh nghiệp lớn. Cái tốt không nhỏ, duy chỉ mỗi một nỗi là nó ở xa trung tâm thành phố hơn nơi cũ đến ba, bốn cây số, con đường vào văn phòng lại là đường đất, người, xe cộ, hoạt động nhiều nên ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì bùn đất. Mỗi ngày, đến nơi làm việc cũng như khi về đến nhà mình đều phải giũ bụi hoặc bùn đất trên áo quần. Có đồng nghiệp mách cho một mẹo nhỏ là, ra cách cơ quan khoảng một cây số thì rẽ phải, sẽ được đi trên một đoạn đường bê tông dài chừng một cây số thì lại bắt vào đường cũ, cũng đỡ bụi, đỡ bẩn được phần nào. Ngay chiều ấy, tôi đi thử và quả tình là như vậy.
Đúng là sáng kiến, có vào cuộc thì sáng kiến nó mới nảy ra, tuy nhỏ nhặt, nhưng cũng thầm cảm ơn người đồng nghiệp vốn rất cần cù chắt chiu của chúng tôi. Cũng có những người kết nhóm với nhau để chung tiền thuê xe taxi theo kiểu xe vé tháng như trước đây. Nhưng tính ra cũng tốn mỗi tháng hơn bốn trăm nghìn đồng, bằng khoản tiền điện, nước hàng tháng của gia đình, khi chưa biết tiết kiệm ở khoản nào ra được. Thế nên, cái sáng kiến nhỏ của anh bạn đồng nghiệp và sự nhẫn nại của bản thân có khi còn lợi hơn.