Tiếp nối câu chuyện của Trung, Tính, Duyên, trong tập truyện hôm nay, câu chuyện đưa người nghe đến với những góc khuất trong đời sống hôn nhân của Thảo. Sau chiến tranh, trở về xây dựng gia đình, Thảo phải đối diện với sự phụ bạc của người chồng. Từ những mất mát, tổn thương, Thảo đã mạnh mẽ đứng lên, nuôi dạy các con trưởng thành và tự mình gây dựng cuộc sống.
Tiếp nối hành trình tự đứng dậy sau chiến tranh, Trung miệt mài lao động, tự tay nung vôi, đóng gạch, dựng lại mái nhà để mẹ có những ngày tuổi già bớt cơ cực. Nhưng khi ngôi nhà còn chưa hoàn tất, anh lại phải đối diện với mất mát lớn nhất: mẹ qua đời, mang theo niềm mong mỏi con trai sẽ có một mái ấm riêng bên Duyên. Sau ngày tiễn mẹ, Trung buộc phải nói với Duyên sự thật về thương tật mà anh đã giấu kín bấy lâu. Trước một tình yêu thủy chung, anh vẫn chọn cách lùi lại vì không muốn người con gái mình thương phải hy sinh cả cuộc đời. Nhiều năm sau, những ký ức tưởng đã lùi xa bất ngờ trở lại khi Hơ Riêng – cô bé Ê Đê từng được Trung dạy những con chữ đầu tiên bên dòng Sêrêpôk – tìm về vùng mỏ thăm anh. Cuộc hội ngộ sau gần nửa thế kỷ gợi lại cả một thời Trường Sơn và cho Trung thấy những điều tốt đẹp mà cuộc đời người lính đã để lại.
Trở về sau chiến tranh, Trung được sống trong vòng tay của mẹ và tình cảm ấm áp của xóm làng. Nhưng phía sau niềm vui đoàn tụ vẫn là những day dứt khó nói thành lời: thương tật nặng nề, mong ước của mẹ về một mái ấm cho con và tình cảm mà Duyên đã lặng lẽ dành cho anh suốt những năm tháng chờ đợi. Không muốn trở thành gánh nặng cho những người thân yêu, Trung quyết tâm tập đi bằng chân giả, tập xe đạp và tìm lại khả năng tự chủ cuộc sống. Cuộc gặp với người bạn thương binh Tính càng thôi thúc anh tin rằng, dù cơ thể không còn nguyên vẹn, con người vẫn có thể làm lại bằng ý chí và lao động. Từ những hòn đá đầu tiên mang về sửa mái nhà cho mẹ, một hành trình mới của người lính trở về bắt đầu – gian nan, nhưng đầy khát vọng sống.
Mỗi ngôi nhà tình nghĩa được khánh thành, mỗi phần quà được trao tận tay, mỗi đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí đều là những hoạt động thiết thực của lực lượng vũ trang tỉnh trong hành trình tri ân người có công với cách mạng. Bằng những việc làm cụ thể, nghĩa tình ấy, tinh thần "uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được lan tỏa, góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng vũ trang địa phương.
Đảo Trần - xã Thanh Lân, huyện Cô Tô có vai trò như con mắt, trấn giữ cửa vịnh Bắc Bộ. Những ngày tết này, các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên vùng biển đảo quê hương để nhân dân vui xuân đón tết.
Trải qua nhiệm kỳ công tác 14 tháng ở Nam Sudan (châu Phi), Trung úy QNCN Nguyễn Đức Hiệp (SN 1995, Bộ CHQS tỉnh) không thể nào quên được miền ký ức trở thành người lính “mũ nồi xanh” - những đại sứ của hòa bình và tình hữu nghị, gánh vác trọng trách giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc.
Sinh ra và lớn lên tại quê lúa Thái Bình, song có cơ duyên công tác nơi mảnh đất biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh) hơn 27 năm nay, Thượng tá Tăng Văn Tĩnh (SN 1973), Chính trị viên Ban CHQS huyện Bình Liêu đã gắn bó sâu đậm với quê hương thứ hai của mình.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày chiếc tàu không số đầu tiên rời bến, vận chuyển hàng hóa, vũ khí cho chiến trường miền Nam, nhưng những câu chuyện huyền thoại về lòng dũng cảm, mưu trí, về ý chí cách mạng của những người lính hải quân trên con đường Hồ Chí Minh trên biển vẫn có sức thu hút mãnh liệt.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự xúc động trước tinh thần “vì nước quên thân” của cán bộ, chiến sĩ quân đội làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở TPHCM, đang ngày đêm làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho người dân chưa bị mắc bệnh, đã bị mắc hoặc không may qua đời.