Bà Bùi Thị Thơ, 70 tuổi là vợ liệt sĩ, trú tại tổ 2, khu 5, phường yết Kiêu (Hạ Long) gửi đơn lên Báo Quảng Ninh phản ánh: Sau khi thi công xong cầu Bãi Cháy do kè cao, đường lại dốc, rào chắn đường quá mỏng và không có cống thoát nước nên mỗi khi trời mưa, nước từ mặt đường chảy tràn xuống nhà của bà làm sạt lở bờ kè, làm lún và nứt tường nhà.
UBND phường Yết Kiêu đã cử cán bộ xuống xem xét thực địa và yêu cầu gia đình bà phải di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Gia đình bà đã làm đơn lên thành phố đề nghị trả lại đất cho nhà nước và xin cấp nơi ở mới để đảm bảo an toàn tính mạng. Nhưng từ năm 2006 đến nay UBND phường Yết Kiêu, UBND TP Hạ Long vẫn chưa giải quyết. Hiện tại nhà bà đã bị lún, nứt, mỗi khi trời mưa, bùn đất tràn vào đầy nhà không thể ở được. Bà phải chuyển sang ở nhờ ngôi đền thờ bên cạnh (cũng trong khu vực dưới bờ kè đường nhánh lên cầu Bãi Cháy).
Với bức tường đang bị lún, nứt như thế này không biết ngôi nhà của bà Thơ còn trụ được bao lâu nữa?
Theo quan sát của chúng tôi khi đến đây thì quả thật những hộ dân sống dưới bờ kè đường dẫn lên cầu Bãi Cháy đang phải đối mặt với sự nguy hiểm khôn lường. Bờ kè dốc đứng, toàn bộ các cửa thoát nước của bờ kè đều đổ xuống lòng đường. Mỗi khi trời mưa nước xối từ trên tường kè tràn xuống đường nhưng không có cống thoát, nước xối thẳng xuống các nhà dân phía dưới. Bà Thơ cho biết mặc dù bà đã phải xây lại kè nhưng vì lượng nước xối xuống quá lớn nên toàn bộ bờ kè đã bị sập làm hư hỏng toàn bộ gian bếp và nứt rạn hết tường nhà thiệt hại ước tính trên 100 triệu đồng. Hiện tại bà Thơ không có nhà ở mà phải sang ở nhờ ngôi đền thờ bên cạnh, phải rải chiếu xuống nền đất để nằm vì diện tích ngôi đền rất chật, theo chúng tôi thì không chỉ nhà bà Thơ mà rất nhiều nhà dân ở phía dưới đường dẫn lên cầu Bãi Cháy đều bị nguy hiểm. Trước đây khi chưa thi công đường dẫn vẫn có các rãnh thoát nước, nên mỗi khi trời mưa nước chảy xuống phía nhà dân không đáng kể. Nhưng từ khi làm đường dẫn đơn vị thi công đã lấp mất các rãnh thoát nước, và không hiểu sao trong thiết kế đường lại không làm cống thoát nước. Vì thế mỗi khi có mưa là nước lại tràn xuống xối xả đổ lên bờ kè, tường nhà của các hộ dân ở khu vực này. Nguy hiểm hơn đây là đoạn đường cong với nhiều khúc cua tay áo trong khi rào chắn rất thấp và mỏng manh. Chỉ một sơ suất của lái xe, hoặc là sự cố hỏng hóc xảy ra thì chắc chắn với rào chắn mỏng manh thế kia thì hậu quả sẽ khôn lường. Hiểm hoạ đất lở, và ô tô bay xuống nhà lúc nào cũng khiến các hộ dân sống ở khu vực này lo nơm nớp.
Bà Bùi Thị Thơ cho biết: Với đồng lương công nhân nghỉ hưu và số tiền trợ cấp vợ liệt sĩ ít ỏi bà không có khả năng để thuê nhà ở nên đành ở nhờ ngôi đền bên cạnh. Khi chúng tôi đến nhà bà Thơ, chứng kiến cảnh ăn ở của bà mà chạnh lòng, ngôi đền mà bà ở chỉ khoảng 8m2, nền nhà do nước mưa ngấm vào lớp nhớp bùn nước, vậy mà một bà cụ trên 70 tuổi, vợ liệt sĩ đêm đêm phải rải chiếu xuống nền nhà để ngủ.
Điều lạ lùng là chính UBND phường Yết Kiêu cũng đã đến lập biên bản và yêu cầu gia đình bà phải di dời ra khỏi nơi nguy hiểm, nhưng lại không bố trí thu xếp cho bà chuyển đi đâu cả. Gia đình bà đã gửi đơn lên UBND phường Yết Kiêu, UBND TP Hạ Long đề nghị được giúp đỡ, giải quyết cho bà được chuyển sang nơi ở mới và nhưng đã hai năm trôi qua chính quyền vẫn chẳng có hồi âm. Sự thờ ơ, chậm trễ của chính quyền các cấp đã đẩy một bà cụ, vợ liệt sĩ phải ăn nhờ ở đậu trong ngôi đền thờ ẩm thấp, chật chội và ngày đêm sống trong nỗi lo sợ. Chẳng lẽ UBND phường Yết Kiêu và chính quyền thành phố không bố trí được cho bà ở tạm một nơi an toàn hơn?
Theo chúng tôi thì không chỉ riêng trường hợp của bà Thơ cần phải di dời mà một số hộ dân ở khu vực này cũng cần sự quan tâm của các cấp chính quyền. Chỉ mới những cơn mưa đầu mùa mà đã gây sạt lở kè, nứt tường của các nhà dân ở đây đã khá nhiều. Mùa mưa lũ đã đến và sự nguy hiểm đang treo lơ lửng trên đầu người dân sinh sống nơi đây. Mong các cấp chính quyền sớm có biện pháp giải quyết để đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là với các đối tượng chính sách như bà Bùi Thị Thơ.