Lâu nay tôi cứ ngẫm một mình: Thời này những người vợ lính là những người có diện mạo thế nào?
Bạn tôi bảo:
- Lâu nay tôi cứ ngẫm một mình: Thời này những người vợ lính là những người có diện mạo thế nào? Nó có giống như mẹ mình, hoặc như vợ mình quần nâu áo cánh, thu thu vén vén, tiễn đưa mình lên xe vào chiến trường, rồi tất tả trở về, lặng lẽ lao xuống đầm, xuống ruộng tiếp tục làm việc. Con dâu mình ấy, chồng nó nhập ngũ, nó cứ tươi hơn hớn, chẳng thể chút nào lầm lũi, chịu đựng. Nó kêu: “Bố ơi, con mở Công ty trách nhiệm hữu hạn, bố ra làm thư ký cho con, bố nhá!”. Tôi trừng mắt: “Màyđùa với tao hả? Tao thế này lại thèm nhập nhoạm cái chân chấp bút rút tiền công xá của thợ?”. “Bố lạc hậu rồi bố ơi, bây giờ mọi người dù ở cương vị nào cũng phải lao vào lo toanlàm giàu, bằng chính mồ hôi trí tuệ mình. Phải đâu ai giàu lên cũng là do mánh lới, bất chấp luật lệ, tìm mọi mánh khoé bóc lột người khác?” “Thằng chồng mày ở đơn vị, nó có bằng lòng để mày làm như vậy ở nhà?” “Chồng con giơ cả hai tay, anh ấy viết thư động viên vợ làm ăn cho tốt, thư đây này?”.
Tôi gật đầu:
- Cũng có thế thật. Con dâu bây giờ có văn hoá, có học thức, xe máy đi lại vù vù, máy tính xách tay đĩnh đạc. Chỉ xem chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” trên ti vi cũng đủ rõ. Tôi thích mục những người lính tìm người thân. Năm cô gái xuất hiện, thật đẹp, thật diện. Một số cô là người yêu, còn hầu hết đều vợ lính, đảm đang những trọng trách lớn ở địa phương, ở quê nhà. Nghe các cô xinh tươi tự giới thiệu mình, bà xã tôi kêu trời: “Cũng là vợ lính, so với mình xưa đúng một trời một vực. Lưu loát nhé, tự tin nhé. Loại người như chúng hầu dễ anh chồng nào bắt nạt nổi!”.
Con dâu tôi cười góp lời:
- Con nhớ ngày bé, con có đọc ở đâu bài ca dao: Chồng người đánh giặc sông Lô/ Chồng tôi ngồi bếp rang ngô cháy quần/ Chồng người đánh giặc Hải Vân/ Chồng tôi như thể cột chân đầu giường/ Bao giờ hết giặc mười phương/ Chồng tôi ra ngõ xin vuông vải dù. Cái ông chồng ấy là nỗi tủi hổ cho người vợ anh ta. Nhưng cái anh “chồng người” mà cô gái hát thì đáng tự hào, cô vợ anh ta rất xứng vợ lính. Thời nào cũng thế, tuy ăn mặc cư xử có khác nhưng đều là những người vợ có chồng giữ gìnbờ cõi, giặc nào cũng đánh, mà đánh tốt. Vợ lính là những người chịu hy sinh lớn nhất, đảm đang bao công chuyện tư riêng, chẳng chịu kém thua chồng.
Con mạo muội nói như vậy, ông thấy con có nói sai ý nào không đây?