Với 28.000 ha bãi triều, chiếm 55,6% diện tích đất tự nhiên, Đồng Rui (Tiên Yên) được coi là xã có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất, nhì miền Bắc. Thế nhưng trớ trêu thay, nhiều năm nay vùng đảo này lại lao đao vì thiếu rừng ngập mặn. Những hộ sống nhờ vào việc khai thác, đánh bắt hải sản như cua, ốc, ngán v.v.. thì không còn nơi để làm ăn, những hộ nông dân cũng chẳng hơn gì, bởi không có rừng ngập mặn che chắn nên những cánh đồng lúa của họ thường xuyên bị bão, lũ, triều cường làm cho hư hỏng...
Nguyên nhân “‘khách quan” là vào những năm 90 của thế kỷ trước, hàng nghìn ha rừng ngập mặn của Đồng Rui bị chặt phá để phục vụ cho những dự án đắp đầm nuôi tôm. Nhưng tôm nuôi không hiệu quả nên đầm bị bỏ không. Người dân địa phương gọi các khu đầm này là đầm “ba không” (không hiệu quả, không đóng thuế, không hoạt động).
Để đáp ứng nguyện vọng của người dân, mấy năm gần đây, lãnh đạo xã Đồng Rui đã tìm mọi cách để tập trung cải tạo môi trường. Xã đã trồng mới được 305 ha rừng ngập mặn. Một số người trước đây chuyên sống bằng nghề chặt phá rừng, bẫy chim v.v. không những bị tịch thu đồ nghề, bị xử phạt hành chính, còn bị “bêu” tên trên loa truyền thanh của xã. Việc làm này xem ra có hiệu quả rõ rệt, bởi mỗi lần như thế mấy “anh lâm tặc” chỉ còn cách “đeo mo vào mặt”... không thể không tìm nghề khác làm ăn. Nhưng khổ nỗi, còn hàng ngàn ha đầm “ba không” để đó mà không làm sao được. Bởi theo giấy phép mà các chủ đầm được các cơ quan chức năng cấp cho thì mãi đến tận năm 2014 họ mới hết quyền sử dụng, xã làm sao dám “đụng đến”. Hỏi sao không đề nghị các chủ đầm này tiến hành trồng rừng, cải tạo môi trường, đến cán bộ xã cũng kêu trời vì đó toàn là các đại gia ở tận đẩu đâu; tên có đó còn người thì chịu, chẳng biết ‘’mày ngang mũi dọc’’ ra làm sao!
Thế nên mới có mấy lời rằng:
- Hỡi các chủ đầm ở Đồng Rui! Các vị ở đâu vậy? Các vị không làm tôm nữa thì hãy trả đất đi cho dân trồng rừng, ‘’ôm’’ thế đủ rồi!