Những băn khoăn của người trồng dong riềng, trồng hồi ở Bình Liêu

Húc Động là xã trồng cây dong riềng nhiều nhất huyện Bình Liêu với 73/185 ha dong riềng toàn huyện. Đồng chí Nình Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Húc Động cho biết: Cây dong riềng góp phần đáng kể trong việc việc phát triển kinh tế của xã. Trước đây, Húc Động có khoảng 60% là hộ nghèo, thì nay chỉ còn 38%. Số hộ thoát được nghèo chủ yếu nhờ cây dong riềng. Tuy hiện nay miến dong Bình Liêu đã được chào hàng ở nhiều tỉnh ngoài, nhưng diện tích cây dong riềng vẫn phát triển cầm chừng, vì người nông dân vẫn có nhiều băn khoăn lo lắng.

Chăm sóc dong riềng ở thôn Nà ếch, xã Húc Động, huyện Bình Liêu.

 Chăm sóc dong riềng ở thôn Nà ếch, xã Húc Động, huyện Bình Liêu.

Anh Trần Đức Nghiệp, thôn Nà ếch, xã Húc Động là một trong những chủ cơ sở sản xuất miến dong lớn ở Húc Động cho biết: Mùa dong riềng, một ngày xưởng của tôi chế biến khoảng 4-5 tấn củ được khoảng 2,5-3,5 tấn miến dong sản phẩm. Hiện nay, tuy thời vụ qua đã lâu, nhưng trong xưởng của tôi vẫn tồn đọng khoảng 12 tấn bột dong, chưa dám chế biến miến sợi, vì sợ không tiêu thụ được. Anh Nghiệp cho biết thêm hầu hết các hộ dân ở đây đều mong muốn địa phương có một HTX quản lý về miến dong, vì nếu để người dân làm tự do thì luôn phải đối mặt với nỗi lo giá cả bấp bênh lúc cao lúc thấp. Nhất là việc quảng bá thương hiệu miến dong rộng rãi trong tỉnh và ngoài tỉnh thì người dân không tự làm được.

Khi người dân ở Húc Động trăn trở với cây dong riềng thì người dân Đồng Văn băn khoăn về cây hồi. Đây là xã trồng nhiều hồi nhất ở huyện Bình Liêu (khoảng 15.000 ha). Chúng tôi đến  Đồng Văn đúng dịp người dân trong xã đang thu hoạch hồi. Mùa hồi vào tháng 4-5 và tháng 8-9 hàng năm. Vào mùa thu hoạch hồi, Đồng Văn rất vắng vẻ, chỉ trừ trẻ con đi học còn hầu hết mọi người trong gia đình đều lên rừng thu hoạch. Nhưng buổi chiều mọi con đường ở Đồng Văn đều tấp nập. Ngoài những người dân trong xã kéo đến những điểm thu mua hồi để bán, lại thêm khách mua hồi đến từ các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang. Năm nay hồi ở Đồng Văn không được mùa, nhưng giá hồi dao động trên dưới 10.000 đồng/kg hồi tươi. Theo những người trồng hồi thì giá cả như thế này cũng tạm ổn. Ông Nông Thế Hiệu, một hộ dân trồng hồi cho biết: Gia đình tôi có 2 ha đất trồng hồi, mỗi năm thu hoạch được khoảng 4-5 tấn hồi tươi. Giá hồi như năm nay thì gia đình sẽ có doanh thu khoảng 40-50 triệu đồng. Điều cơ bản là giải quyết công ăn việc làm cho cả gia đình với 6 lao động. Đồng Văn chỉ có khoảng 210 ha đất trồng lúa, trong khi xã có 500 hộ dân. Các thửa ruộng lại nằm manh mún rải rác, việc trồng cấy hầu như phụ thuộc vào thiên nhiên. Do vậy, nếu chỉ trông vào cây lúa thì người dân chỉ có cuộc sống qua ngày. Cây hồi thực sự đã đưa nhiều hộ nghèo trở thành hộ khá. Thế nhưng điều người dân lo lắng là giá hồi năm thấp năm cao, có năm chỉ khoảng 2000 đồng/kg hồi tươi. Người dân chán nản không muốn thu hoạch bỏ hồi rụng đầy gốc. Vì cây hồi có độ cao khoảng từ 8-10 m mới cho thu hoạch, nên nhiều hộ phải thuê người hái, khi giá hồi quá rẻ thì không đủ chi phí để thuê người hái hồi. Anh Loan Văn Kim là một trong những đầu mối bao tiêu lớn của xã Đồng Văn về hồi cho biết, mỗi ngày anh thu mua khoảng 10 tấn hồi, như thế hàng năm anh sẽ chi một khoản tiền lớn hàng tỷ đồng vào thu mua hồi. Anh nói: Chúng tôi rất mong muốn địa phương thành lập một HTX để quản lý về cây hồi ở Bình Liêu nói chung và Đồng Văn nói riêng. Mặc dù tôi là người bao tiêu lớn, nhưng đồng vốn  phần lớn là đi vay, nếu giá hồi thu mua vào cao, nhưng khi bán ra lại hạ thì chúng tôi rất có nguy cơ trắng tay.

Không giống như dong riềng có thể tiêu thụ nhiều được ở trong nước, hoa hồi chủ yếu tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc, do vậy ngay cả các bao tiêu lớn cũng không chủ động được về giá cả. Vì vậy, nguyện vọng của người dân ở Húc Đông và Đồng Văn đều có chung mong muốn có một HTX để đảm bảo về giá cả và bao tiêu sản phẩm. Có như vậy, người dân mới yên tâm phát triển sản xuất.

Cùng chuyên mục