Bắn súng đã mang lại cho tôi niềm vui

Trong mấy năm trở lại đây môn thể thao bắn súng của Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tích ở các đấu trường trong nước, khu vực. Để có kết quả đó là cả một sự nỗ lực của HLV, VĐV. Nhiều gương mặt trẻ đã có thành tích thi đấu rất xuất sắc làm rạng danh cho bắn súng Vùng mỏ, tiêu biểu trong đó là VĐV Nguyễn Thị Xuân. Một niềm vui trong năm mới đối với Xuân đó là cô được bầu chọn là VĐV tiêu biểu Vùng mỏ 2008 và đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp (2006-2007) cô gái này vượt qua nhiều VĐV xuất sắc ở các bộ môn thể thao khác để xếp đầu đầu tiên trong số 5 VĐV tiêu biểu Vùng mỏ với số điểm cao. Nhân dịp năm mới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với “cô gái vàng” Nguyễn Thị Xuân...

Bắn súng đã mang lại cho tôi niềm vui ảnh 1

 VĐV bắn súng Nguyễn Thị Xuân

- Năm 2007 là một năm thành công của các tuyển thủ bắn súng Quảng Ninh nói chung, đối với Xuân nói riêng ở các đấu trường trong nước và khu vực. Bạn có thể chia sẻ đôi chút vì sao lại gắn bó với môn thể thao này?

+ Tôi đến với bắn súng rất tình cờ. Vào dịp hè năm 2001, trong một lần cùng bạn đến thăm lớp huấn luyện bắn súng, thấy hay hay thì xin tập thử. Mặc dù lúc đó cũng chỉ được cầm súng làm một vài động tác cơ bản thôi nhưng cảm thấy thích lắm. Và ngay sáng hôm sau thì tôi đến đăng ký theo học. Nhưng bố mẹ lại không đồng ý, đến tận lớp bắt về nhà để tập trung học văn hoá. Ông bà hướng cho tôi thi vào trường cao đẳng hay đại học nào đó mà! Phải rời cây súng, tôi thấy nhớ quá nên cứ như bị “bỏ bùa” ấy, lại trốn nhà đến lớp học tiếp. Bố mẹ tôi không vui, phần vì chẳng muốn cho con mình theo nghiệp thể thao vất vả, nay đây mai đó, phần vì thương tôi người gầy nhỏ mà cứ phải oằn lưng vác khẩu súng dài ngoằng, nặng trịch suốt cả ngày. Nhưng cô Tuất (cô Nguyễn Thị Tuất - HLV môn bắn súng Quảng Ninh) đã thuyết phục bố mẹ tôi cho tôi theo học và hình như ông bà thấy tôi “say như điếu đổ” môn thể thao này nên cũng đành chiều lòng, không cấm nữa. Nhà tôi ở phường Cẩm Đông (Cẩm Phả), để đi được đến chỗ tập bắn ở phường Cẩm Thành khoảng 4 đến 5 cây số nhưng tôi chẳng bỏ buổi tập nào cho dù hôm đó có mưa to. Có lẽ là do có duyên với môn thể thao này nên chỉ sau 2 năm luyện tập, tôi đã bộc lộ khả năng của mình và nắm bắt các kỹ thuật khá tốt. Năm 2004, tôi đã đoạt một HCV ở Giải Cúp bắn súng toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng. Đó là một kỷ niệm không bao giờ quên trong đời; tôi nhớ mình cứ lâng lâng khi thấy ánh mắt của cô Tuất nhìn mình đầy tự hào. Tiếp sau đó là chuỗi ngày thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia tại giải bắn súng Sease tổ chức tại Thái Lan. Năm 2006, tôi đã xuất sắc đoạt 3 HCV nội dung bắn 3 tư thế tại Đại hội TDTT toàn quốc, góp phần không nhỏ vào kết quả của đoàn thể thao Quảng Ninh.

Nhưng năm 2007 là năm tôi được “ngôi sao may mắn” chiếu vào mình hay sao ấy. Tôi liên tiếp đoạt các thành tích rất tốt tại các giải bắn súng trong nước và cũng ở Giải bắn súng Sease 2007, tôi được HCB nội dung 3 x 20 (ba tư thế quỳ, đứng, nằm bắn 20 viên), chỉ chịu xếp sau VĐV của Malaysia. Từ thành tích đó, tôi được tuyển chọn vào đội tuyển bắn súng quốc gia đi thi đấu tại Sea Games 24 tổ chức tại Thái Lan và cùng đồng đội đoạt HCB...

- Xuân vừa nói đến chuyến đi thi đấu tại Thái Lan, kể một chút kỷ niệm cho độc giả được chứ?

+ Nó là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp VĐV chuyên nghiệp của tôi vì đây là lần đầu tiên tôi được thi đấu ở một kỳ Sea Games. Phải nói là nước bạn đã tổ chức một kỳ Sea Games đầy ấn tượng. Lần đầu tiên được tham gia ở đấu trường thể thao lớn, tôi cũng có nhiều bỡ ngỡ. Nhưng tôi đã làm quen rất nhanh. Đất nước và con người nơi đó rất thân thiện, chúng tôi ngoài thời gian luyện tập còn đi thăm một số danh thắng của nước bạn. Món ăn Thái Lan không hợp với chúng tôi lắm, nhiều người phải mang thêm mỳ tôm để ăn. Tôi đã cố gắng thi đấu tốt và đóng góp kết quả của mình vào thành tích đoạt HCĐ đồng đội cho bắn súng Việt Nam.

- Sinh năm 1986, còn rất trẻ và lại là con gái, những đợt tập huấn dài ngày có ảnh hưởng nhiều đến Xuân?

+ ở Trung tâm tập huấn quốc gia Nhổn (Hà Nội) có rất nhiều đội tuyển được tập trung. Điều đó cũng giúp cho tôi đỡ buồn vì hầu hết các VĐV còn rất trẻ. Nhưng môn bắn súng thì lại có một mình tôi là người Quảng Ninh nên nhiều lúc cũng hơi buồn. Khi mới lần đầu tập trung, nhiều lúc muốn bỏ về nhưng lại thấy tiếc vì cơ hội lên tuyển không phải là dễ dàng. Cuối cùng thì niềm đam mê đã chiến thắng. Tôi cũng như những bạn gái khác đều muốn sau một ngày luyện tập vất vả thì được về với gia đình, nhưng vì nhiệm vụ thì phải chấp nhận thôi. Nhiều khi thời gian tập trung trên tuyển còn nhiều hơn thời gian ở nhà.

- Thế bây giờ bố mẹ Xuân đã thấy yên tâm để cô con gái của mình theo nghiệp bắn súng rồi chứ?

+ Bố mẹ tôi không đồng ý do lúc đó chưa hiểu thôi, chứ còn bây giờ, chính các cụ lại là người ủng hộ tôi rất nhiều mỗi khi đi thi đấu xa nhà. Gia đình chính là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn để hoàn thành công tác luyện tập cũng như thi đấu. Bây giờ em gái tôi cũng đang bắt đầu luyện tập ở lớp năng khiếu bắn súng đấy.

- Hai năm liên tiếp (2006 - 2007) xếp thứ nhất trong danh sách 5 VĐV tiêu biểu Vùng mỏ do Hội Nhà báo và Sở TDTT tổ chức, Xuân cảm thấy thế nào?

+ Trước kia rất ít người để ý đến môn bắn súng vì hầu như Quảng Ninh chẳng đạt được thành tích cao nào ở các giải bắn súng trong nước. Nhưng một vài năm trở lại đây, bắn súng đã bắt đầu lấy lại phong độ của mình và đạt được thành tích tốt. Đó là cả một quá trình phấn đấu nỗ lực hết mình của đội tuyển bắn súng. Việc 2 năm liên tiếp xếp ở vị trí đầu tiên trong số 5 VĐV tiêu biểu Vùng mỏ là một vinh dự cho bản thân tôi. Nó cũng là một động lực thúc đẩy tôi cần phải cố gắng nhiều hơn trong thời gian tới.

- Xuân có nhận xét gì về bắn súng Quảng Ninh hiện nay?

+ Môn thể thao bắn súng không phải là một môn thể thao được nhiều người ưa thích vì nó dễ làm cho người luyện tập một cảm giác nhàm chán. Đơn giản như thế này nhé, có khi hai đến ba ngày, thậm chí một tuần, anh chỉ nâng súng lên rồi ngắm đích, hạ tay xuống rồi lại nâng lên... Nó vừa mệt lại đơn điệu. Bên cạnh đó, lại rất khó xã hội hoá vì phương tiện phục vụ cho luyện tập rất đắt tiền. Nếu không có niềm đam mê thì rất nhanh bỏ cuộc. Cơ sở vật chất phục vụ cho môn bắn súng ở Quảng Ninh vẫn còn rất nhiều khó khăn nên chúng tôi phải tập trong điều kiện không đảm bảo yếu tố chuyên môn. Hy vọng trong thời gian tới bắn súng Quảng Ninh sẽ có được một trung tâm huấn luyện tốt hơn.

- Xuân có ước muốn gì trong năm 2008?

+ Năm 2008 tôi cùng đội tuyển bắn súng sẽ quyết tâm đạt được nhiều thành tích hơn nữa. Bên cạnh đó tôi cũng đang chuẩn bị theo học lớp tại chức Đại học TDTT được tổ chức tại tỉnh, hy vọng sẽ được gắn bó lâu dài với môn bắn súng.

- Xin cảm ơn Xuân và xin chúc Xuân cùng đội tuyển bắn súng Quảng Ninh sẽ đạt được nhiều thành tích trong năm mới.

Cùng chuyên mục