Ngay từ nhỏ, mỗi lần bơi qua dòng sông Cầm quê mình (xã Xuân Sơn, Đông Triều) để sang bên kia bờ cắt cỏ, Nguyễn Thị Phương lại thầm mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành một VĐV bơi lội. Thế rồi điều đó cũng trở thành hiện thực khi lần đầu tiên cô được đi thi đấu tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc. Và từ đó, đường đua xanh đã gắn bó đến tận bây giờ với cô gái Vùng mỏ, ban đầu là vận động viên, rồi sau đó là huấn luyện viên...
HLV Nguyễn Thị Phương
+ Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Xuân Sơn (Đông Triều); quê tôi có dòng sông Cầm xinh đẹp, hiền hoà và thơ mộng. Dòng sông đã gắn bó với tôi ngay từ nhỏ, nó chính là sân chơi cho bọn trẻ chúng tôi trong mỗi lần đi chăn trâu, cắt cỏ. Dòng sông đỏ nặng phù sa ấy đã để lại cho tôi biết bao kỷ niệm. Nó cũng là điểm tựa để cho tôi trở thành một VĐV bơi lội... Ngày đó mỗi lần bơi qua sông để cắt cỏ là một kỷ niệm khó quên vì lúc đó chính là cơ hội để chúng tôi đua tài với nhau. Tôi chẳng chịu thua ai cả vì luôn ‘’thi đấu’’ hết sức mình giành vị trí về nhất. Những buổi vui chơi ấy đã hun đúc cho tôi ước muốn trở thành một VĐV bơi. Và vì thế, nhiều khi các bạn đã về nghỉ rồi nhưng tôi vẫn miệt mài tự luyện tập. Sự đam mê và lòng quyết tâm của tôi rồi cũng được đền đáp xứng đáng khi HLV môn bơi của Đông Triều chọn vào đội hình đi thi đấu tại Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh, sau đó do đạt thành tích tốt, tôi lại được đi tham gia thi đấu tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc... Từ đó, các bể bơi và giải đấu đã gắn bó máu thịt với đời sống của tôi. Thậm chí khi đã qua thời kỳ sung mãn, không thể làm một vận động viên nữa thì tôi vẫn không muốn rời chúng. Hiện tôi đang là HLV môn bơi của Trung tâm TDTT Quân khu 7.
- Là một vận động viên, chắc chắn chị có rất nhiều kỷ niệm về các giải đấu. Chị nhớ nhất là kỷ niệm nào ?
+ Tôi thành công với môn bơi từ khá sớm. Trước những kết quả đã đạt được của mình tại nhiều giải đấu trong nước, tôi được tuyển chọn đi thi đấu tại Barcelona (Tây Ban Nha). Đó là một kỷ niệm tuyệt vời không bao giờ quên đối với tôi. Lần đầu được tranh tài ở một sân chơi lớn, thú thực tôi thấy mình quá nhỏ bé. Những gì mà mình đã đạt được ở trong nước quả là chưa thấm vào đâu so với các vận động viên khác. Tại giải đấu này, thành tích tôi đạt được không cao, nhưng nó lại mở ra cho tôi nhiều kiến thức mới về chuyên môn...
- Là một HLV được đánh giá là có năng lực, tại sao chị lại rời Quảng Ninh để vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp?
+ Quảng Ninh là nơi chắp cánh cho tôi trở thành một HLV như bây giờ. Tôi sẽ không bao giờ quên. Còn việc vì sao tôi chuyển vào công tác trong TP Hồ Chí Minh thì có nhiều lý do không tiện nói ra đây. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn thấy rằng đó là một quyết định đúng đắn. Nhiều người biết tôi từ bỏ nơi đã đào tạo ra mình để ra đi, đã có ý trách cứ... Nhưng anh biết đấy, mọi cái luôn đòi hỏi phải có giới hạn và một người HLV phải có một cơ sở tốt để huấn luyện mới đào tạo ra các tài năng được. ở Trung tâm TDTT Quân khu 7 tôi đã có điều đó!
- Nhưng một nơi như vậy luôn đòi hỏi công tác huấn luyện rất vất vả, chị có đáp ứng được điều đó?
+ Tôi là một HLV chuyên nghiệp nên tôi cũng phải có cách huấn luyện thật chuyên nghiệp. Công việc nào cũng đòi hỏi phải được thử thách, như thế sẽ làm cho mình thành công hơn. ở cương vị HLV, tôi cũng đã đạt được một số thành tích đáng kể trong công tác đào tạo. Với riêng tôi thì trong cuộc sống có điều gì đó rất giống với môn bơi, nếu ta không làm chủ bản thân sẽ không thể “nổi” lên được. Và nếu ta không biết các động tác chính xác, không ngẩng mặt lên để xác định đích đến thì khó mà đạt được thành tích cao. Tôi cảm nhận được điều đó và thấy mình đang thẳng hướng để cán đích.
- Đi xa như thế, mỗi năm chị về nhà được mấy lần?
+ Khi biết tôi quyết định chuyển vào Nam công tác, gia đình phản đối rất ghê. Vì sợ tôi vất vả mà! Nhưng trước quyết tâm của tôi, mọi người đành chịu thua. Thời gian qua đi, cuộc sống của tôi giờ cũng tạm ổn nên gia đình không còn lo lắng nữa! Nhưng về quê thăm nhà thì tôi hơi ít, vì công việc huấn luyện rất bận rộn. Chỉ thường xuyên liên lạc với người thân qua điện thoại thôi.
- Người ta thường nói môn bơi rất ‘’bạc’’ vì VĐV chỉ có thể thi đấu đến một độ tuổi nhất định mà thôi. Theo chị điều đó có đúng không?
+ Trong thể thao thì VĐV môn nào cũng chỉ có một thời gian thi đấu, cống hiến nhất định vì vấn đề tuổi tác. Nhưng khi ta còn đủ sức thì vẫn rất ham muốn được thi đấu. Cái may mắn đối với tôi đó là khi không còn thi đấu nữa vẫn được gắn bó với đường đua xanh qua công tác giảng dạy.
- Một chút riêng tư mà chị có thể chia sẻ với mọi người?
+ Tôi vẫn đang một mình sống và làm việc ở đây. Chuyện riêng tư cũng đã nghĩ đến nhưng đây là vấn đề không thể gò ép hoặc muốn là được ngay. Tôi vừa xây nhà xong để có chỗ ở chứ trước kia ở ngay khu huấn luyện cũng có nhiều điều không tiện...
- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!