“Cái quan trọng nhất để giữ hạnh phúc gia đình là sự yêu thương nhau...”

Anh là đại biểu duy nhất ở Quảng Ninh được chọn đi tham dự Ngày hội Gia đình Việt Nam (tổ chức từ 25 đến 28-6-2009 tại Hà Nội). Trước hôm anh lên đường, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhau ngay tại nhà riêng của gia đình anh, ở thôn Cầu Đạm, xã Việt Dân, huyện Đông Triều...

(Anh Nguyễn Ngọc Sáng, thôn Cầu Đạm, xã Việt Dân, huyện Đông Triều, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)

Anh Nguyễn Ngọc Sáng (người mặc quân phục) cùng gia đình hạnh phúc của mình.

Anh Nguyễn Ngọc Sáng (người mặc quân phục) cùng gia đình hạnh phúc của mình.

- Thưa anh, không phải ngẫu nhiên mà gia đình mình lại được chọn tham dự ngày hội Gia đình Việt Nam! Vậy nếu có thể, xin anh cho biết đôi chút về “bí quyết” xây dựng hạnh phúc gia đình được không?

+ “Bí quyết” ư? Tôi nghĩ cứ làm sao để tất cả nhà đều thương yêu nhau, ai cũng nỗ lực hết mình vì “tổ ấm” của mình... Thế là sẽ có hạnh phúc!

- Nói thì dễ vậy nhưng thực tế đâu có đơn giản...?

+ Ồ tất nhiên rồi? Trong cuộc sống đôi khi vấp phải những khó khăn. Và lúc ấy thường thì nhiều gia đình sinh ra lủng củng... Nhưng với gia đình tôi, chúng tôi nghĩ lúc ấy mới là lúc cần nhất sự nỗ lực của cả nhà.

- Cụ thể như...?

+ Chẳng hạn như tôi nhớ, năm 1997, gia đình tôi quả thực bị chao đảo vì kinh tế. Sau khi đấu thầu 1 héc ta đất đồi của Lâm trường Đông Triều để trồng cây ăn quả, vợ chồng tôi vay ngân hàng hơn 30 triệu để xây dựng chuồng trại chăn nuôi, mua vật tư nông nghiệp chăm sóc vườn na. Hai năm đầu chưa có thu hoạch gì, lãi mẹ đẻ lãi con, cứ 3 tháng trả mỗi tiền lãi không đã mất hơn 600 nghìn. (Cách đây hơn 10 năm, khoản tiền này cũng khá lớn đấy?). Tôi công tác ở Trung đoàn 405, Quân khu 3; ở nhà chỉ mình vợ tôi quán xuyến việc vườn đồi, trong khi đứa thứ hai mới được vài tháng tuổi. Giữa đồng không mông quạnh, cách hàng km mới có một nhà dân ở, không điện, không nước, thiếu thốn đủ bề, đêm đêm chỉ hai mẹ con ôm nhau nằm trong trái nhà tạm bợ. Lo lắng và đuối sức, thậm chí vợ chồng tôi đã nghĩ đến chuyện bán nhà, bán vườn để trả nợ...

- Và vợ chồng anh đã vượt qua giai đoạn khó khăn này như thế nào?

+ Tôi luôn nghĩ chỉ có làm vườn đồi thì kinh tế gia đình mới mong có cơ hội bứt lên được. Bởi vậy dù vất vả, nhiều khi tưởng không trụ nội song hai vợ chồng cứ động viên nhau, thôi thì đã gây dựng được cơ ngơi ban đầu như thế này rồi thì cố thêm chút nữa, hàng trăm gốc na kia chỉ sang năm là bói quả đầu mùa, là có thu hoạch, có tiền trả nợ. Cứ từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, vào giờ anh em trong đơn vị nghỉ ngơi, chơi thể thao, ăn cơm, đọc báo, xem ti vi... tôi lại tranh thủ về nhà cùng vợ gánh nước tưới cây. Hồi đó chưa có điện lưới, tưới tiêu đều phải làm bằng tay hết. Kỳ công đào được cái giếng nước trên đất đồi, chồng múc thì vợ gánh tưới cây và ngược lại, cứ thay phiên nhau làm miệt mài như vậy cho đến khi chồng ăn vội bát cơm đã nguội tanh rồi trở về đơn vị, còn vợ lại mê mẩn lo ăn uống, tắm rửa cho các con. Bố mẹ chỉ tập trung lo làm kiếm tiền trả nợ, con cái khi đó còn bé cũng không được quan tâm đầy đủ. Tôi nhớ mỗi khi vợ tôi ra vườn làm thì phải đặt đứa con gái út khi đó mới 7 tháng tuổi vào cái mẹt nằm ở gốc na, mẹ làm chỗ nào thì mang con theo đến đó. Có lần khi cháu đang tập nói, cháu đã bi bô với anh Cảnh, ông anh họ tôi, nghe mà xót cả ruột: “-Bác Cảnh ơi, bác bế cháu một tí, cháu thèm bế lắm!”. Phải nói là trong thời gian đó sức người bỏ ra không biết bao nhiêu mà kể. Nhiều lúc nghĩ lại thật không thể tưởng tượng được vì sao mà hai vợ chồng có thể làm được như thế. Sang năm thứ 3 chúng tôi thu được 6 triệu, thành quả lao động đầu tiên ở khu vườn đồi này sau bao tháng ngày gian nan. Cầm những đồng tiền này vợ chồng chúng tôi mừng rơi nước mắt. Những năm tiếp theo thu 10 triệu, 15 triệu, và nhiều hơn nữa. Ngoài trang trải cuộc sống, đầu tư thêm vào cây na và chăn nuôi, mãi tận hai năm trước chúng tôi mới trả hết nợ ngân hàng. Hiện nay ngoài 12 tấn na mỗi năm gia đình tôi còn thu 10 tấn lợn hơn, 150 con lợn giống, 400kg gia cầm, lợi nhuận thu được hằng năm trên dưới 300 triệu đồng.

- Tôi nghe nói gia đình anh hiện có 3 thế hệ đang chung sống dưới một mái nhà. Vậy anh đã làm thế nào để cả nhà hoà thuận?

+ Không phải chỉ có ba thế hệ đâu? Hai năm trước, khi bà nội tôi chưa mất, gia đình tôi còn là gia đình “tứ đại đồng đường” cơ! Và tất nhiên, gia đình mà có nhiều thế hệ cùng chung sống thì kể cũng có cái khó của nó thật. Mỗi lứa tuổi, mỗi thế hệ lại có tâm lý, cách suy nghĩ khác nhau, đôi khi không tránh khỏi xung khắc... Tuy nhiên, vợ tôi là người nhân hậu, thương chồng, cô ấy luôn nghĩ cho tôi, không muốn chồng phải lo lắng nên những lúc có chuyện này chuyện kia với bà hay bố mẹ chồng cô ấy thường nhượng bộ. Thời tôi còn công tác tại huyện Tiên Yên, hàng tháng mới về nhà một lần, mỗi lần như vậy cô ấy chẳng bao giờ kể lể những chuyện ấm ức trong lòng, mặc dù ở nhà cũng có xảy ra. Những lúc vợ chồng tình cảm, cô ấy chỉ nói bố mẹ là tấm gương rõ nhất cho con cái, chúng mình đối xử tốt với bố mẹ cũng là cách để dạy bảo các con, là cách để bảo vệ chính mình khi sau này về già cả. Biết tính vợ như vậy nên tôi thường tâm sự nhờ vả bố mẹ yêu thương giúp đỡ cô ấy, coi như đó là việc hộ đỡ trách nhiệm của con trai mình với gia đình. Tôi vốn là anh cả của 5 đứa em, ngày còn nhỏ luôn phải thay bố mẹ bao bọc các em, điều đó đã tạo cho tôi tính cách không hay chấp nhặt. Tôi luôn đem những quy tắc ứng xử tốt đẹp này để nhắc nhở các cháu. Rất mừng là hai con gái tôi đều ngoan, thương yêu, nghe lời người lớn. Cháu cả năm nay học lớp 11, nhiều năm liền cháu là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Thương mẹ vất vả, cháu lo toan mọi việc nhà cửa để mẹ đi làm vườn đồi về được nghỉ ngơi. Cháu gái út đảm đang lắm, mới học lớp 6 mà ngoài giờ đi học về đến nhà là cho gà, ngan ăn, tắm rửa, dọn chuồng lợn một hai tiếng đồng hồ mới chịu ngơi tay. Mùa na đầu mùa nào chúng tôi cũng dành những quả to ngon nhất cho hai đứa nhưng nhất định chúng để lại cho bố mẹ hoặc ông bà, ăn...

- Với nhiều ông bố, việc không có con trai để “nối dõi tông đường” có vẻ khá là “nghiêm trọng”(?). Thế nhưng nghe anh nói về các “công chúa” của mình, tôi cảm thấy anh không như vậy thì phải?

+ Tôi nghĩ với ai thì cũng muốn có nếp có tẻ, tôi, cũng vậy! Thế nhưng trời chỉ cho hai con gái thì biết làm sao! (cười). Đành rằng là có thể cố... Nhưng mình là người nhà nước, không lẽ lại không chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước chứ. Nhưng rồi khi hai con gái tôi lần lượt ra đời quá trình gắn bó chăm sóc, dạy bảo các con, nhìn các con khôn lớn, ngoan ngoãn, hiếu thuận tôi thấy mình thật hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng con nào cũng là con, con gái cũng như con trai, sau này con rể cũng là con trai của mình, nếu được giáo dục tốt chúng sẽ đều trở thành những người con có trách nhiệm với gia đình, bố mẹ. Thực lòng giờ tôi thấy hài lòng và hạnh phúc với gia đình mình.

- Hiện nay có một thực trang là tỷ lệ ly hôn ngày một nhiều, nhất là với các gia đình trẻ; thậm chí tôi thấy nhiều đôi chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà cũng sẵn sàng đưa nhau ra toà... Anh có lời khuyên gì dành cho họ không?

+ Cái cốt lõi của gia đình là tình yêu giữa hai vợ chồng, tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình và trách nhiệm gìn giữ, tôn trọng gia đình của mỗi người. Có tình yêu, tình yêu thương thì tôi tin sẽ có sự cảm thông, tha thứ, mọi mâu thuẫn, giận hờn đều sẽ được giải quyết. Có trách nhiệm với gia đình thì hạnh phúc gia đình mới được thắt chặt và bền vững. Cuộc sống này rất phức tạp, không ít thì nhiều, không lớn thì nhỏ gia đình nào mà chẳng có những mâu thuẫn. Vấn đề là hai người phải tìm cách điều hoà nó. Xây dựng hạnh phúc là cả một quá trình, nó khó khăn và lâu dài lắm. Nhưng phá vỡ nó thì ngược lại rất nhanh chóng và dễ dàng. Thường thì cái còn lại của một gia đình tan vỡ chỉ là sự dang dở và hận thù, những đứa con bơ vơ, những ông bố bà mẹ quá lứa, hiếm có cơ hội tiếp tục tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc bền vững. Bởi vậy các gia đình trẻ trước khi quyết định điều gì, nhất là điều đó đặc biệt quan trọng như việc ly hôn chẳng hạn, thì xin hãy cân nhắc...

- Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện chân thành này. Chúc gia đình anh mãi mãi hạnh phúc.

Cùng chuyên mục