(Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh).
Đại kiện tướng cờ vua Nguyễn Anh Dũng.
- Nếu không kể giải đấu này, năm 2009 có vẻ là năm hơi “im ắng” đối với Dũng cả trên đấu trường quốc tế và trong nước…?
+ Năm 2009, tôi cũng có tham gia một số giải đấu trong khu vực và cũng có đạt một số thành tích, nhưng đúng như anh nói, so với những năm trước, năm nay tôi ít tham gia thi đấu hơn vì còn dành thời gian tập huấn tại nước ngoài theo chương trình của đội tuyển cờ vua quốc gia; vả lại các giải đấu cờ vua trong nước và quốc tế trong năm 2009 cũng diễn ra không nhiều; có lẽ giải đấu cờ vua quốc tế đáng chú ý nhất chính là tại AI Games III, bởi vì SEA Games 25 không tổ chức thi đấu môn thể thao trí tuệ này…
- Trong thời gian gần đây nhiều người cho rằng phong độ của Dũng đang đi xuống. Vậy đâu là thực tế?
+ Dũng đã có gia đình và hai vợ chồng thường xuyên phải tập trung tại đội tuyển cờ vua quốc gia; trong đó mình luôn phải đi tập huấn dài ngày ở nước ngoài, vợ mình cũng là một kiện tướng cờ vua và cũng như mình, cô ấy rất bận, con thì còn quá nhỏ… Đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới tâm lý của mình, nhiều lúc nhớ con lắm nhưng đành chịu vì đã đeo cái nghiệp vào thân mất rồi. Như anh biết đấy, trong thể thao, đặc biệt là đối với VĐV chuyên nghiệp, không thể đảm bảo phong độ luôn luôn là 100% như mong muốn, mà cũng có lúc này lúc khác. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn mà thôi, tôi đang có kế hoạch để cải thiện tình hình và chắc chắn sẽ đạt được.
- Mặc dù đã thi đấu ở nhiều giải cờ vua quốc tế, thế nhưng đây là lần đầu tiên Dũng cùng đội tuyển quốc gia tranh tài ngay trên quê hương Vùng mỏ tại AI Games III. Cảm giác của Dũng thế nào?
+ Tôi đã đi thi đấu ở nhiều nơi và nhận được rất nhiều sự tiếp đón trọng thị của bạn bè quốc tế, thế nhưng khao khát được thi đấu một giải quốc tế mà được tổ chức ngay trên quê hương Quảng Ninh luôn là ao ước của tôi và điều đó đã trở thành hiện thực ở kỳ AI Games lần này. Khi biết tin sẽ được tham gia AI Games III, tôi đặt mục tiêu phải thi đấu với phong độ tốt nhất để cùng đồng đội bước lên bục vinh quang… Và điều ấy đã trở thành hiện thực khi mình cùng đồng đội đoạt chiếc HCB ở nội dung đồng đội cờ nhanh. Lúc đó bạn phải biết cảm giác thật ấm áp và đầy hãnh diện. Có lẽ đây sẽ là kỷ niệm mãi không bao giờ quên trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình.
- Vợ anh cũng là một VĐV cờ vua nổi tiếng, vậy có khi nào hai người thi đấu với nhau?
+ Chúng tôi đến với nhau cũng từ mối nhân duyên của cờ vua; đó là một điều tuyệt vời mà tôi chắc ai cũng mong muốn. Tôi thường xuyên thi đấu xa nhà nên mọi công việc đều đến tay vợ. Tuy nhiên, cô ấy không bao giờ than trách một câu, bởi vì vợ tôi hiểu được công việc của chồng mình. Những thời gian rỗi chúng tôi cũng thường xuyên tâm sự về công việc… Và anh hỏi chúng tôi có thi đấu với nhau không ư? Tất nhiên là có chứ, nhưng không cần… trọng tài! (cười). Anh biết không, nhiều lúc vợ chồng giận nhau và cờ chính là cớ để chúng tôi giảng hoà dễ dàng hơn…
- Quảng Ninh được đánh giá là một tỉnh có phong trào cờ vua phát triển mạnh, nhưng trên thực tế trong những năm gần đây hơi ít VĐV thi đấu tốt tại các giải trong nước. Anh nhận xét thế nào về điều này?
+ Mặc dù bận rộn với công việc tập huấn và thi đấu trong đội tuyển quốc gia, không có nhiều thời gian gắn bó với phong trào cờ vua của tỉnh nhà, nhưng tôi luôn theo dõi rất đầy đủ và cũng thấy trong những năm qua môn thể thao trí tuệ này của chúng ta đang dẫm chân tại chỗ và không có tính bứt phá hiệu quả. Hầu hết các VĐV trẻ của Quảng Ninh khi tham gia thi đấu ở các giải trẻ hay vô địch đều chỉ mon men ở vòng ngoài chứ không thể lọt được vào vòng trong. Điều đó đặt ra một vấn đề mà chúng ta cần quan tâm là liệu phong trào luyện tập cờ vua của chúng ta đã đi đúng hướng chưa và làm thế nào cho nó phát triển có hiệu quả? Tôi thấy có lẽ nên đưa môn thể thao này vào trường học vì các em học sinh khi được tiếp cận môn thể thao này sớm sẽ tốt hơn…
- Có tin cho rằng Dũng đang chuẩn bị nghỉ thi đấu để làm công tác huấn luyện?
+ Quả thật thi đấu xa nhà nhiều quá cũng khiến tôi cảm thấy mỏi mệt và căng thẳng. Việc lui về làm công tác huấn luyện quả là tôi có nghĩ đến nhưng đang cân nhắc, chưa quyết định dứt khoát vì còn nhiều lý do lắm. Tuy nhiên, nếu sang lĩnh vực đó, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt.
- Xin cảm ơn anh!