"Càng có quyền, càng phải biết giữ mình cho trong sạch”

Năm 1953, khi mới hai mươi tuổi, ông đãtham gia đội TNXP TƯ do chính ông Vũ Kỳ, thư ký của Bác Hồ sau này, làm đội trưởng, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Rồi do có trình độ văn hoá lớp 7 (thuộc diện hiếm đối với những TNXP hồi ấy), ông được cử đi học tại CHDC Đức (cũ). Thế nhưng chưa kịp xuất ngoại, ông lại được điều về trường Đào tạo Công an T.Ư học tập... Từ đó, cả cuộc đời ông gắn bó với ngành công an cho mãi tới lúc nghỉ hưu, năm 1993.


Trong ngành công an, một điều hơi đặc biệt là kể từ khi mới vào nghề cho đến khi giữ cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh, công việc mà ông phụ trách ít nhiều đều liên quan đến mảng kinh tế và tổ chức cán bộ, những lĩnh vực vốn vẫn được coi là dễ nẩy sinh tiêu cực...

+ Bây giờ nghĩ lại, điều làm tôi thanh thản là suốt 40 năm công tác, cũng có lúc thế này, thế khác, nhưng không bao giờ tôi bị vật chất cám dỗ, làm những việc ảnh hưởng đến uy tín của ngành! - Ông nói với chúng tôi.

-Thưa bác, bác có thể kể lại một vài kỷ niệm nào đó trong thời còn đang công tác của mình?

+ Kỷ niệm ư? Tôi là người được điều động công tác hơi nhiều. Năm 1955, sau khi làm nhiệm vụ trong đội cải tạo tư sản ở Hà Nội, tôi được đưa về Quảng Ninh, làm cảnh sát khu vực của Công an thị xã Hồng Gai (cũ); năm 1962 lên Công an tỉnh, làm cảnh sát bảo vệ kinh tế, phụ trách ngành than và năng lượng; năm 1966 Bộ điều về Cục bảo vệ kinh tế, cũng lại phụ trách đội bảo vệ khối than và năng lượng; năm 1969 lại về Quảng Ninh làm đội trưởng Đội bảo vệ kinh tế Công an thị xã Hồng Gai; đến năm 1971, được điều sang làm Trưởng phòng Tổ chức của Công an tỉnh, rồi Trưởng phòng Bảo vệ kinh tế 3 (lĩnh vực thương nghiệp, xây dựng...); năm 1976 thì được đề bạt làm Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác tổ chức, hậu cần, an ninh cho đến lúc về hưu...

Nếu nói về kỷ niệm thì kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả! Ngẫm lại, mình cũng chưa phải trải qua những cuộc “ra sống, vào chết” nào; cũngchưa lập được những chiến công có thể gọi là đặc biệt xuất sắc nào... (Ông nheo mắt cười, chân thật và đôn hậu). Thế nhưng có một điều lúc nào tôi cũng tự nhủ mình, đó là đã làm một cán bộ trong ngành Công an thì yêu cầu về phẩm chất, đạo đức phải được đặt lên hàng đầu! Nhất là khi đã được giao giữ những cương vị, chức trách quan trọng thì lại càng phải biết giữ mình cho trong sạch. Nếu anh để cho tay bị “nhúng chàm” một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba...Tôi nhớ, hồi còn làm Trưởng phòng Tổ chức, có một cán bộ dưới quyền vi phạm kỷ luật. Cậu này lại là cháu một đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh. Trước hôm cơ quan xem xét xử lý, cậu ta đến nhà tôi lúc tôi đi vắng và để lại một túi quà, cũng chỉ mấy cân mực khô với ít gạo nếp thôi. Hôm sau tôi cho gọi cậu ta lên, kiên quyết bắt phải mang về... Có thể giá trị túi quà không lớn, nhưng nếu nhận thì sẽ thànhthông lệ, rất khó làm việc sau này!

- Và bác vẫn giữ nguyên tắc ấy suốt những năm công tác?

+  Phải! Đã là công an thì ở lĩnh vực nào cũng có sự vất vả, nguy hiểm cả; đều cần có bản lĩnh, sự kiên định... Tất nhiên rồi! Nhưng tôi nghĩ với những người mà công việc liên quan nhiều đến lĩnh vực kinh tế hoặc công tác tổ chức, cán bộ thì càng cần phải đề cao cảnh giác... Nếu anh không tỉnh táo, anh dễ bị mua chuộc, cám dỗ và sa ngã lúc nào không biết lắm. Bao nhiêu năm tôi làm cán bộ phụ trách tổ chức của Công an tỉnh ta, đã xem xét, tuyển chọn hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ vào lực lượng rồi ấy chứ. Thế nhưng tôi rất mừng vì chưa có trường hợp nào khiến tôi phải hối hận cả...

- Theo bác, để cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an luôn giữ được phẩm chất trong sáng, yếu tố quan trọng nhất là gì?

+ Là phải giữ nghiêm kỷ luật! Ngay tôi cũng thế thôi, có thể tôi đã bị “hỏng” rồi cũng nên, nếu như kỷ luật của ngành, của đơn vị hồi ấy không nghiêm khắc, chặt chẽ. Và để có kỷ luật thì phải dựa vào các tổ chức, đoàn thể. Anh là một cán bộ hay chiến sĩ công an, đồng thời còn là một đảng viên hoặc một đoàn viên v.v.. nữa. Vậy thì ngoài kỷ luật của ngành, anh còn phải chịu kỷ luật của đoàn thể, tổ chức. Nếu duy trì sự phối hợp giữa các tổ chức này một cách chặt chẽ, thường xuyên thì sẽ hạn chế được rất nhiều những trường hợp vi phạm đáng tiếc có thể xẩy ra!

- Làm một cán bộ công an thời kỳ bao cấp, lương “ba cọc, ba đồng”... Bác gái có hay phàn nàn không ạ?- Tôi tò mò hỏi.

+ Ồ không, trái lại tôi nhờ nhiều ở bà ấy đấy. Suốt mấy chục năm tôi công tác, một tay bà ấy quán xuyến việc nhà cả. Bà ấy là công nhân, vừa lo công việc ở xí nghiệp, vừa tranh thủ nuôi lợn, trồng rau v.v. Tôi nhớ sau mấy chục năm kể từ ngày lấy nhau, chúng tôi mới mua được mảnh đất để làm nhà, không ở khu tập thể cơ quan vợ nữa. Và anh biết không, mình bà ấy đóng hơn 6.000 viên gạch xỉ để xây nhà kia đấy! Không một lời ca thán, phàn nàn gì hết. Thêm nữa, bà ấy cũng hiểu tính tôi, nên chẳng tơ hào gì quà cáp, biếu xén “cửa trước, cửa sau...”(!) của ai bao giờ. Nói thật, nhờ thế tôi cũng dễ ăn nói, làm việc với anh em hơn!

Xem ra, khi nói về vợ, ông có vẻ sôi nổi, hoạt bát hẳn lên. Ông kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện; có chuyện vui, có chuyện buồn! Ông vui vì giờ đây con cái đã lớn, đã trưởng thành...

+ Mà chúng nó lại biết làm ăn, lo toan về kinh tế cho gia đình hơn tôi hồi trước- Ông cười: -Khác thời chúng tôi, Đảng và Nhà nước ta hiện naykhuyến khích mọi người làm giàu. Nhưng phải làm giàu một cách chính đáng, đúng pháp luật. Không có chuyện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mà làm bậy được!

Nhưng bên cạnh niềm vui, ông cũng có những chuyện buồn.Mà chuyện buồn nhất là chuyện “thằng út”... Anh con trai út của ông năm nay 43 tuổi, đã có vợ và hai con. Nhưng “cái thằng bất hiếu” ấy nó lại rơi vào con đường nghiện ngập; đến nỗi vợ nó không chịu đựng được đã ly hôn.Còn nó thì vẫn đang ở...Vạn Cảnh!

+ Tôi bị nó cho một đòn đau quá – Ông bảo: - Nhưng tôi còn đau hơn bởi bà nhà tôi vì nó mà lo nghĩ đến phát bệnh... Thực sự bây giờ nghĩ lại thấy hối hận; nếu hồi ấy tôi để ý đến gia đình hơn thì đâu đến nỗi...!

Tôi thấy mắt ông đượm buồn. Cuộc đời thật cũng trớ trêu. Ông là một cán bộ trong ngành công an, luôn “đề cao cảnh giác” để mình không bịhoen ố, làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín của lực lượng CAND. Thế nhưng, con ông lại sa ngã...

Phải chăng “dao sắc không gọt được chuôi”?- Như người ta thường bảo thế!

Cùng chuyên mục