“Em thấy mình là người may mắn”...

Vóc dáng gầy gò, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt thì vẫn trong sáng và cương nghị, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi - đó là những cảm nhận đầu tiên khi tôi gặp Nguyễn Thị Minh Nguyệt, học sinh lớp 10A3 Trường THPT Uông Bí, tài năng trẻ Quảng Ninh năm 2007.

Đang mang trong mình căn bệnh ung thư, ai cũng nghĩ Nguyệt sẽ không dễ dàng vượt qua khó khăn này. Nhưng thật không ngờ, trái với lo lắng của mọi người, Nguyệt đã dũng cảm đối diện với bệnh tật để ngày càng học tập tiến bộ, đạt nhiều thành tích hơn. Không những thế chính em còn luôn chủ động động viên người thân trong gia đình bớt lo lắng và buồn phiền về sức khoẻ của mình. Ngoài ra, Minh Nguyệt còn là người bạn tinh thần của cô giáo dạy văn cấp II của em, hiện cô cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo... Trong cuộc trò chuyện với em tại văn phòng nhà trường, Nguyệt đã khiến tôi thật xúc động. Em kể:

+ Cái tên Minh Nguyệt là do ông nội em đặt cho. Ông bảo đặt tên này bởi ông muốn cháu gái yêu của mình luôn biết vượt qua khó khăn, thử thách để lúc nào cũng toả sáng như vầng trăng đêm rằm. Em không biết có phải đó là số phận hay không mà dường như cuộc đời em luôn phải đối diện với những thử thách... Đầu tiên là chuyện bố mẹ em chia tay. Khi đó em mới học lớp 2. Em còn nhớ lúc nhìn thấy bố mẹ trên toà án, mỗi người ngồi một ghế, nghe thấy những lời họ tranh tụng, họ nói về nhau lòng em tê tái. Em đau khổ tột cùng, em gào khóc trên tay ông nội đòi bố mẹ về nhà, nhưng rốt cuộc bố em vẫn ra đi. Và lần này, sau biến cố đầu tiên 6 năm, em lại biết mình mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp. Hậu quả của căn bệnh nếu nặng có thể sẽ cướp đi tính mạng của em, còn may mắn hơn thì em chỉ bị căn bệnh làm hạn chế phát triển vóc dáng, có nghĩa là em khó có thể cao lớn như các bạn được...

- Hẳn là em đã phải rất khó khăn khi đối diện với biến cố thứ 2 này?

+ Có lẽ những mong muốn của ông nội về một cô cháu gái can đảm, cộng với thói quen tự lập bắt nguồn từ cuộc sống sớm thiếu vắng bố đã làm cho em có tâm lý khá vững vàng, bình tĩnh. Khi mẹ em cầm giấy chuyển viện từ Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển xuống Bệnh viện K Hà Nội (Bệnh viện ung bướu Hà Nội) với dòng chẩn đoán “Nghi ung thư”, mẹ khóc ngất. Còn em đón tin này với tâm trạng không buồn nhiều như thế. Lúc đó em chỉ nghĩ có lẽ mình sẽ phải mất một thời gian nghỉ học để chữa bệnh. Lên Bệnh viện K, công việc chữa trị bệnh cho em tiến triển khá chậm, bởi khối u đã lan rộng, một số cơ quan vùng lân cận khối u đã bị ảnh hưởng. Em phải điều trị bằng hoá chất và xạ trị với tần suất cao. Các loại thuốc này luôn làm cơ thể em mệt mỏi, đau rát. Mọi người trong gia đình em lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Còn bản thân em vẫn hy vọng và tự động viên mình rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Bởi vậy em tự giác cố gắng hợp tác với các bác sĩ để chữa trị bệnh. Cho tới hơn 1 tháng sau em mới được bệnh viện cho về nhà điều trị. Về đến nhà, tạm quên đi bệnh tật, em bắt tay ngay vào công việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi thị xã sắp diễn ra. Bởi trước đó em đã đăng ký thi môn văn học. Em lo lắng tìm sách vở để đọc. Nhưng vì cơ thể vẫn còn chịu tác dụng của thuốc nên nhiều lúc em hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, rất khó chịu. Thấy tình trạng sức khoẻ của em chưa tốt nên cô giáo dạy văn của em lúc đó khuyên em không nên tham gia nữa. Song em vẫn quyết tâm thi, em nói với cô là em cố gắng được, cô không phải lo lắng. Rất may kỳ thi đó em làm bài khá tốt, đạt giải 3 của thị xã (không có giải nhất). Em được chọn vào đội tuyển thị xã thi giải tỉnh. Song lúc này tình trạng sức khoẻ của em tồi đi trông thấy nên gia đình cương quyết không cho em theo tiếp nữa...

- Bạn bè và các thầy cô bảo tuy bị bệnh nặng nhưng em vẫn học rất giỏi, liên tục nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Hơn nữa em lại còn động viên, giúp đỡ được người thân và cô giáo mình bớt buồn khổ, tuyệt vọng. Động lực nào đã giúp em làm được điều đó?

+ Hồi nhỏ, nhà em ở khu vực dưới chân cổng Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển. ở đó có một anh bị nhiễm chất độc da cam, anh ấy chỉ cao chưa đầy 1m, đôi chân bị tật nguyền, anh ấy phải di chuyển bằng đôi nạng gỗ. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn cố gắng và đã chiến thắng bệnh tật để có thể tự đi học một mình. Và cuối cùng anh ấy đã làm được. Anh bước đi thành thạo, thậm chí có thể chơi bóng đá. Anh ấy điều khiển quả bóng đá bằng đôi nạng gỗ rất linh hoạt, lại còn làm cả thủ môn nữa chứ! Em rất khâm phục anh ấy. Hồi bố mẹ chia tay, chính nhờ nghĩ đến người con trai tật nguyền nhưng đầy quyết tâm và nghị lực này mà em vơi dần và quên đi nỗi buồn của mình, cảm thấy nỗi buồn của mình không còn quá nặng nề. Và em bắt đầu quen với hoàn cảnh sống, vui vẻ trở lại, ham học và hoà nhập với bạn bè. Còn đến biến cố lần này, em nghĩ ông trời không tuyệt đường của em. Trong lần đi mua sách đầu tiên kể từ sau khi ở bệnh viện về, em đã tình cờ đọc được một cuốn nhật ký mang tựa đề “Nguyên ơi”. Đó là một cuốn nhật ký của một ông bố ghi lại những gì diễn ra trong suốt 50 ngày cuối đời của cậu con trai bị bệnh nặng không thể chữa được.Trong cuốn sách là tất cả tình yêu, thậm chí trong đó có cả niềm biết ơn của người bố, về nghị lực sống của đứa con trai yêu dấu. Anh con trai ấy dù cận kề cái chết, sức khoẻ suy kiệt dần, đến nói không ra hơi nữa, song hàng ngày anh vẫn cố gắng nuốt vài miếng cháo vào miệng để bố mẹ an lòng. Anh nhờ bố đọc cho anh nghe những quyển sách hay, khi bạn bè mang kết quả bài kiểm tra đến cho anh, niềm vui trào dâng lên trong ánh mắt. Nói tóm lại là anh ấy rất nghị lực, vui vẻ chấp nhận và bình thản đón nhận cái chết đang đến dần với mình. Điều đáng nói là anh con trai trong cuốn sách đã chọn cách chấp nhận thực tế nhẹ nhàng và ít mang lại đau khổ nhất cho người thân của mình, mặc dù cách này thật không dễ. Cầm cuốn nhật ký “Nguyên ơi” trên tay, em đọc ngấu nghiến, hết lúc nào không biết, về nhà em đọc đi đọc lại nhiều lần, em để sách dưới đầu giường mình và cứ khi nào em chạnh lòng nghĩ về bệnh tật của mình thì lại mang cuốn sách ra đọc. Thật sự cuốn sách đã có tác dụng cổ vũ, động viên em rất nhiều. Không những thế, qua cuốn sách, em còn cảm thấy mình thật may mắn...

- Em vẫn cho rằng mình là người may mắn ư?

+ Vâng! Sao lại không may mắn ạ? Trước tiên vì em đã không tuyệt vọng, mà ngược lại, đã tìm thấy được nghị lực, quyết tâm và niềm vui ham thích học tập, yêu thương, nâng niu cuộc sống. Hơn thế, nhìn ra xung quanh em còn biết bao cảnh khổ, khốn khó hơn mình nhiều lần. Họ đã không có cơ hội để được cố gắng, để được vượt lên chính mình, như nhân vật Nguyên trong cuốn nhật ký chẳng hạn, hay những em bé bị nhiễm chất độc da cam, các em đã bị thiệt thòi, phải chịu đau đớn từ khi mới sinh ra trên đời này.

- Em đã bao giờ nghĩ tới một nghề nghiệp gì cho mình trong tương lai chưa?

+ Em muốn làm nghề luật sư, hoặc trở thành một nhà báo. Em cho rằng đây là hai nghề có thể giúp em thực hiện tốt ước mơ luôn cháy bỏng từ hồi nhỏ đến bây giờ của em, là được giúp đỡ nhiều trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn được hưởng hạnh phúc. Nếu em là luật sư, em muốn làm mọi cách để hạn chế tình trạng ly hôn, để các em bé được sống trong tình yêu thương đầy đủ của bố mẹ, không phải chịu cảnh li tán gia đình, sớm thiếu vắng bóng bố, hoặc mẹ. Còn là nhà báo, em cũng muốn bằng ngòi bút của mình viết thật nhiều, thật sâu sắc về những tấm gương, về những trải nghiệm trong cuộc sống. Bởi biết đâu đấy những trang viết ấy sẽ có tác dụng làm động lực tiếp thêm sức mạnh cho những hoàn cảnh bất hạnh, khiến họ quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, tìm được hạnh phúc của riêng mình. Điều mà em cũng đã may mắn được nhận...

- Cảm ơn Nguyệt về cuộc trò chuyện này. Chúc em luôn vững tin để sớm chiến thắng bệnh tật, hoàn thành ước mơ của mình.

Cùng chuyên mục