(Bác sỹ chuyên khoa cấp II Nguyễn Hồng Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
Sinh năm 1958, trong một gia đình có truyền thống nghề y nên hình như với bác sỹ Nguyễn Hồng Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, công việc mà anh đang làm không hẳn chỉ là bổn phận, trách nhiệm của một người “làm công ăn lương”, mà nó còn là niềm vui, sự hứng khởi trong cuộc sống. Anh tâm sự với tôi:
- Tôi yêu ngành y từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì thế, hồi đang học phổ thông cuối cấp 3, trong lúc rất nhiều bạn học cùng lớp cứ phân vân, không biết nên chọn thi khối nào, trường nào thì tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất: Nghề y! Và có thể, nhờ có quyết tâm ấy mà khi thi đại học, tôi đã đạt mức điểm vào loại cao trong số các thí sinh được xét tuyển vào Trường Đại học Y khoa Hà Nội khóa 1975-1981. Khi đã đỗ vào Trường rồi cũng vậy, càng học tôi càng thấy yêu thích nghề y, nhất là với khoa tim mạch mà tôi đã chọn...
+ Phải chăng chính vì thế, suốt gần 30 năm trong nghề, các bệnh về tim mạch vẫn là mối quan tâm nhất của anh?
- Tất nhiên công tác tại một bệnh viện đa khoa ở địa phương, một bác sỹ không thể chỉ có “độc chiêu”; mà phải có sự hiểu biết toàn diện về nghề, nhất là trên cương vị công tác hiện nay của tôi lại càng đòi hỏi điều đó. Nhưng về một góc độ nào đó thì đúng là như vậy! Hầu hết các đề tài nghiên cứu chuyên sâu mà tôi đã làm trong suốt những năm qua (khoảng hơn mười đề tài đã được đăng tải trên các báo chuyên ngành quốc gia), thì phần lớn là về tim mạch... Đề tài luận án Chuyên khoa cấp 2 mà tôi bảo vệ thành công năm 2000, được Hội đồng giám khảo cho điểm tuyệt đối, cũng là về tim mạch; đó là công trình: “Nghiên cứu Điện sinh lý học tim và năng lượng sóng tần số radio để điều trị những loạn nhịp thất”. Đây là một kỹ thuật mới được thế giới áp dụng từ năm 1996; nó khiến tôi đặc biệt quan tâm. Chính vì thế, trên cơ sở đó, hiện tôi đang tiếp tục đi sâu nghiên cứu và phát triển thành luận án tiến sỹ, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2009...
(Chiều theo đề nghị của tôi, bác sỹ Nguyễn Hồng Hạnh mở tủ sách, lấy bản thảo luận án đưa tôi xem. Đó là một cuốn sách khổ lớn, dày tới gần 300 trang. Tất nhiên, vốn là “dân ngoại đạo” nên tôi chẳng hiểu được là bao; chỉ thấy trong phần nhận xét của các giáo sư phản biện, ý kiến của ai cũng đều đánh giá rất cao, cả về tính khoa học và tính thực tiễn của nó...). Bác sỹ Hạnh giải thích:
- Loạn nhịp tim là căn bệnh khá phổ biến và nó có nguy cơ gây tử vong cao. Với kỹ thuật này, việc điều trị căn bệnh đạt hiệu quả rất tốt. Thế nhưng ở nước ta, nó mới chỉ được áp dụng hạn hẹp ở một số bệnh viện lớn, như Bệnh viện Tim mạch Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy chẳng hạn...
+ Vậy với BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thì sao, thưa bác sỹ?
- Nói thật với anh, ngay từ những năm 1995-1999, khi có may mắn được tiếp cận trong những chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Phi-lip-pin hay tại Mỹ v.v. tôi đã “mơ” có ngày được trực tiếp điều trị căn bệnh loạn nhịp tim bằng kỹ thuật này ngay tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh. Tiếc là cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có điều kiện thực hiện được! Bởi để triển khai được kỹ thuật này, cần trang bị một số thiết bị khá đắt tiền, khoảng 50 tỷ đồng. Rồi còn phải có một ê kíp (4-5 người, cả bác sỹ và kỹ thuật viên) có trình độ giỏi về tim mạch, được đi đào tạo thêm về chuyên sâu khoảng một, vài năm...
+ Nhưng chắc với cương vị Giám đốc Bệnh viện, anh cũng có dự định gì đó chứ?
- ồ, tất nhiên! Đó là mong ước “cháy bỏng” của tôi mà! (cười). Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đang rất được tỉnh quan tâm đầu tư để từng bước hiện đại hóa. Bên cạnh đó, chủ trương xã hội hóa y tế của Đảng và Nhà nước ta hiện nay cũng tạo cơ hội cho Bệnh viện trong việc liên doanh liên kết với các đối tác. Và với xu thế đầy thuận lợi như vậy, tôi tin sẽ có ngày (mà cũng không xa lắm đâu), Bệnh viện của chúng ta được đầu tư để triển khai kỹ thuật này...
+ Nhân nói đến hiện đại hóa, anh có thể cho biết thêm vài nét về hướng phát triển của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh?
- Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đang thuộc loại bệnh viện hạng II; nhưng trong tương lai gần, phải phát triển lên thành bệnh viện hạng I. Để đạt được điều này, ngoài các yêu cầu về quy mô, trang thiết bị, cơ sở vật chất (như số giường bệnh phải trên 500 giường, trang thiết bị hiện đại đủ điều kiện triển khai tốt các kỹ thuật về chuyên khoa v.v.), còn có yêu cầu về con người, như đội ngũ cán bộ từ trưởng khoa đến giám đốc phải có trình độ chuyên khoa cấp 2 hoặc tiến sỹ... Đây đều là những yêu cầu bắt buộc phải có đối với một bệnh viện hạng I. Và từ bốn, năm năm trở lại đây, với sự quan tâm của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã, đang tập trung phấn đấu cho mục tiêu này. Anh thấy đó, Bệnh viện đã được nâng cấp lên rất nhiều về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị. Ngoài ra, việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ y, bác sỹ, kỹ thuật viên v.v. cũng được tiến hành rất đồng bộ, có chất lượng và hiệu quả! Tôi nghĩ, trong tương lai, những dự định của chúng tôi chắc chắn sẽ thành hiện thực...
(Cuộc trò chuyện của chúng tôi càng lúc càng thú vị. Hình như, khi nói đến sự phát triển của Bệnh viện trong tương lai, bác sỹ Nguyễn Hồng Hạnh tỏ ra sôi nổi, hào hứng hơn. Anh bảo anh là giám đốc thứ bảy kể từ khi Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh được thành lập đến nay. Và trước anh, các giám đốc khác cũng đều đau đáu một niềm mong mỏi làm sao để Bệnh viện ngày một phát triển, ngày một to lớn hơn, được người dân Quảng Ninh tin tưởng hơn...Chính vì thế, trong điều kiện hiện tại có nhiều thuận lợi khách quan hơn so với các thế hệ đi trước, anh cũng như tập thể đội ngũ thầy thuốc của Bệnh viện, theo chức trách của mỗi người, không có sự lựa chọn nào khác là phải cố gắng hơn nữa trong công việc, để kế thừa và phát huy những gì đã có, xây dựng Bệnh viện ngày một khang trang hơn, xứng tầm với sự phát triển chung về kinh tế-xã hội của tỉnh nhà...
Chia tay, tôi chúc anh và những người thầy thuốc đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh sớm đạt được mục tiêu của mình...).