Tháng 7 năm 1947, khi đất nước mới bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chưa được bao lâu, Bác Hồ đã thấy sự cần thiết phải quan tâm đến công tác thương binh, tử sỹ như một nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ, cũng như của toàn xã hội.
Trong thư gửi Ban Thường trực tổ chức ngày “Thương binh toàn quốc”, 27-7-1947, do chính Người khởi xướng, Bác viết: ''Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc và đồng bào mà các đồng chí đó chịu ốm yếu... Vì vậy Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Ngày 27-7 là dịp để đồng bào tỏ rõ lòng hiếu nghĩa, bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh...”.
Trải qua 60 năm thực hiện lời dạy ấy của Người, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện các chủ trương, chính sách, cũng như chỉ đạo triển khai các phong trào, các cuộc vận động v.v... nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất, phù hợp nhất, để thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng vơi bớt đau thương, mất mát, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tất cả điều đó thể hiện đạo lý ''Uống nước nhớ nguồn'', biết ơn những người đã cống hiến cuộc đời, xương máu cho đất nước, vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Hơn thế, đạo lý ấy còn được ''luật hóa'' thành những quy định về chính sách, chế độ ưu đãi đối với TB, GĐLS, người có công v.v... Nói cách khác, chăm sóc TB, GĐLS, người có công với cách mạng vừa là lương tâm, vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức, đoàn thể xã hội và của mỗi một công dân... Trên cơ sở như vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đã xác định một trong những mục tiêu xã hội quan trọng là phải: ''Chăm lo tốt hơn đối với các gia đình chính sách và những người có công với cách mạng, bảo đảm tất cả các gia đình chính sách có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình so với người dân địa phương, trên cơ sở kết hợp cả ba nguồn lực: Nhà nước, cộng đồng và cá nhân đối tượng chính sách tự vươn lên''. Thực hiện mục tiêu đó, trong những năm vừa qua, cùng với cả nước, Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động rất thiết thực, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện phong trào ''Đền ơn đáp nghĩa''. Một mặt, tỉnh cũng như các ngành, các địa phương đã không ngừng hoàn thiện các quy định theo chức năng, thẩm quyền nhằm cụ thể hóa các quy định của luật về chế độ, chính sách ưu đãi TB, GĐLS, người có công tại địa phương, đơn vị mình. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm xã hội hóa công tác TBLS và người có công. Thông qua các chương trình dự án như xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chương trình kinh tế - xã hội khác để tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, đào tạo nghề v.v... cho thương bệnh binh, gia đình chính sách tham gia làm kinh tế, phát huy truyền thống người công dân kiểu mẫu và gia đình cách mạng... Từ đó, đã thúc đẩy phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” lên một bước mới, cả về chiều rộng lẫn bề sâu...
Vấn đề hiện nay là trên cơ sở những quy định cụ thể về chế độ ưu đãi đối với các đối tượng chính sách, các cấp, các ngành cần có sự phối hợp thật tốt với MTTQ và các tổ chức, đoàn thể để đẩy mạnh phong trào ''Đền ơn đáp nghĩa''; phát triển nhiều hình thức hoạt động với nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện mới. Đồng thời, khuyến khích, động viên, đề cao vai trò gương mẫu, tích cực, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên trong cuộc sống của chính các đối tượng chính sách, giúp họ yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần, động viên họ đóng góp vào sự phát triển của dân tộc, phấn đấu trở thành ''Người thương binh gương mẫu, gia đình liệt sĩ kiểu mẫu”, như lời dạy của Bác Hồ ''Thương binh tàn nhưng không phế ''...
Làm được như vậy là đã phát huy được sức mạnh của cả ba nguồn lực Nhà nước, cộng đồng và bản thân các đối tượng chính sách như Nghị quyết của Đảng đã đề ra!