“Phương thuốc điều trị tốt nhất với người có HIV là được cộng đồng nhìn nhận và chia sẻ”

Tôi biết đến chị là do một chuyên gia của Dự án GIPA (tăng cường sự tham gia của người sống chung với HIV) tại Quảng Ninh giới thiệu. Vào giữa tháng 6 này, bộ phim tài liệu “I am powerful”- (Tôi có đủ sức mạnh) do Tổ chức nhân đạo thế giới cam kết chống lại đói nghèo (CARE) thực hiện mà chị là một trong ba nhân vật chính, sẽ được trình chiếu tại thủ đô Washington của nước Mỹ. Từ bộ phim này, tên tuổi và những việc mà chị đã và đang làm liên quan tới nỗ lực phòng chống căn bệnh HIV/AIDS sẽ được thế giới biết đến. Người mà tôi đang nói đến là chị Bùi Mỹ Hạnh, một tình nguyện viên tích cực của Dự án GIPA, hiện trú tại thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn).

“Phương thuốc điều trị tốt nhất với người có HIV là được cộng đồng nhìn nhận và chia sẻ” ảnh 1

Chị Bùi Mỹ Hạnh 

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi tiếp xúc với chị là sự dịu dàng và ánh mắt cương nghị khiến tôi không khỏi bất ngờ, dù biết chị là người có HIV. Với sự thẳng thắn, cởi mở, chị Hạnh kể với tôi câu chuyện về bộ phim “I am powerful” mà chị đã tham gia:

Tôi đến với bộ phim này là do Tổ chức CARE Việt Nam giới thiệu. CARE là Tổ chứcnhân đạo Thế giới cam kết chống lại đói nghèo, triển khai ở nhiều nước. Tổ chức này thường xuyên có hoạt động phối hợp với GIPA để hỗ trợ các nhóm tự lực. Tôi được biết, ngoài tôi còn 4 bạn nữa cũng là người có HIV ở các tỉnh, thành phố khác trong nước được đạo diễn phỏng vấn. Cuối cùng họ đã chọn tôi. Đây là bộ phim quảng bá hình ảnh những người phụ nữ dù cuộc sống có khó khăn, nhưng vẫn vượt lên hoàn cảnh để đóng góp sức mình cho sự phát triển của cộng đồng. Bộ phim có 3 nhân vật chính: Một phụ nữ nhiệt tình trong công tác giáo dục, một người tích cực trong hoạt động giải quyết việc làm cho người lao động, còn tôi là một người có HIV và hoạt động trong việc phòng chống đại dịch HIV/AIDS. Tôi chưa hề gặp mặt 2 nhân vật cùng trong bộ phim này, chỉ biết họ là người nước ngoài.

+ Chị có gặp khó khăn gì không khi tham gia đóng phim?

- Lúc đầu, tôi cũng e dè vì mình không phải diễn viên được đào tạo để có thể tự nhiên trước ống kính. Nhưng đây là bộ phim tài liệu, cảnh quaycũng đơn giản, không có kịch bản, không có chỉ đạo, can thiệp. Chúng tôi cùng làm việc 16 ngày liên tục, từ sáng tới tối để họ ghi lại tất cả công việc hàng ngày tôi vẫn làm, từ đi chợ, nấu nướng, nghỉ ngơi,ăn cơm cùng gia đình, đến các công việc của dự án GIPA mà tôi đang làm như đến các nhóm tự lực để nói chuyện, tư vấn cho người có HIV v.v..Mà đây là những công việc tôi đã làm hơn 4 năm nay - công việc đã mang lại cho tôi niềm vui, sự tự tin và ý nghĩa trong cuộc sống.

+ Trước khi chị tham gia các hoạt động tư vấn, chăm sóc cho người có HIV, chị có đấu tranh với bản thân mình?

- Tôi đã có một khoảng thời gian suy sụp khi biết mình nhiễm HIV. Cũng hoàn cảnh nhiều phụ nữ khác, tôi và con gái bị nhiễm HIV từ chồng. Anh ấy chích ma tuý. Năm 2001, sau một lần đưa con gái đi khám bệnh, chúng tôi nhận được tin sét đánh: Cháu bị nhiễm HIV, đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Ôm con về, hai vợ chồng nhiều đêm thức trắng, tất cả như sụp đổ trước mắt. Rồi cháu ra đi... Nỗi đau ấy chưa kịp nguôi ngoai, ba tháng sau, chồng tôi cũng mất vì AIDS. Lúc bấy giờ, sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người có HIV còn lớn lắm,bạn bè, xóm làng né tránh... khiến tôi suy sụp.

+ Vậy, động lực nào đã khiến chị đứng dậy và khẳng định mình?

- Có thể nói rằng: Tình thương yêu, đùm bọc của gia đình bên nội, bên ngoại chính là động lực để tôi lấy lại niềm tin. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ rằng mình chẳng có lỗi nên lại càng không được sống có lỗi với chính mình, với gia đình. Nếu càng uỷ mị, bê tha, mọi người càng nhìn với con mắt không tốt. Có người bạn giới thiệu với tôi về CLB “Vì ngày mai tươi sáng” của một nhóm người sống chung với HIV ở Hà Nội. Thấy ý nghĩa thiết thực của nhóm, tôi đã về Cái Rồng (Vân Đồn) để thành lập một nhóm “Vì ngày mai tươi sáng” ở nơi đây vào năm 2004, mục đích là cùng các thành viên trong nhóm chiasẻ kiến thức về HIV/AIDS để bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và bảo vệ mọi người trong gia đình, động viên nhau những lúc khó khăn... Ban đầu, chỉ có 6 thành viên, sau thấy được lợi ích thiết thực, những người có HIV ở Vân Đồn tìm đến ngày càng nhiều. Ngày, tháng trôi qua, chúng tôi cũng vận động được sự ủng hộ của chính quyền địa phương. Huyện đã tạo điều kiện cho nhóm chúng tôi hoạt động, mời tham gia các đợt truyền thông phòng chống HIV của địa phương... Về sau, nhóm lên tới hơn 100 ngườinên tháng 6-2006, chúng tôi tách thành 2 nhóm “Vì ngày mai tươi sáng” và “Hoa Bất tử Vân Đồn”.

+ Và giờ, chị còn đang là tình nguyện viên củaGIPA…

- Thông qua các đợt tập huấn, tôi biết Dự án GIPA (Tăng cường sự tham gia của người sống chung với HIV) đang tuyển người, lại thấy các hoạt động của dự án rất thiết thực, giúp được nhiều người có HIV và gia đình họ nên tôi xin vào làm tình nguyện viên của Dự án.

+ Chị có thể kể về công việc hàng ngày của mình khi tham gia dự án này - công việc mà Bộ phim A Powerful Noise đã ghi lại?

Tôi cũng xin nói qua, đây là dự án do HộiLHPN Việt Nam, Chương trình tình nguyện của Liên hiệp quốc và Chương trình phối hợp của Liên hiệp quốc về HIV/AIDS cùng thực hiện với mục tiêu là kết nối, liên minh các CLB tự lực của người sống chung với HIV/AIDS lại với nhau để trở thànhcầu nối giữa các CLB, các nhóm này với những tổ chức quốc tế. Hoạt động của Dự án tập trung vào việc: Nâng cao năng lực cho người sống chung với HIV; tăng cường tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ điều trị; giảm kỳ thị phân biệt đối xử; tăng cường nâng cao sự tự nguyện của người sống chung với HIV/AIDS trong phòng chống căn bệnh này...

Công việc hàng ngày của tôi là đi đào tạo, tập huấn cho các nhóm, hỗ trợ kiến thức để thành lập nhóm tự lực của người sống chung với HIV/AIDS; giới thiệu các dịch vụ hỗ trợ điều trị cho người bệnh; đến các gia đình có người nhiễm để hỗ trợ, tư vấn kiến thức về chung sống và chăm sóc người có HIV/AIDS; hỗ trợ tâm lý, nâng cao sự hiểu biết của người sống chung với HIV/AIDS để họ hoà nhập cộng đồng, tích cực tham gia phòng chống HIV/AIDS... Qua hoạt động, tôi thấy rằng không ai chăm sóc tinh thần cho người có HIV bằng chính những người sống chung với HIV/AIDS. Công việc của tôi khá bận rộn, nhưng tôi luôn cố gắng tư vấn một cách tốt nhất, có như vậy, những người trong gia đình mới có thái độ tích cực với bản thân người nhiễm HIV và đây là động lực để người có HIV không còn e ngại, xa lánh cộng đồng vì bản thân tôi rất thấm thía điều đó.

+ Được biết bộ phim này sẽ chiếu rộng rãi ở nhiều quốc gia, vậy chị có ngại mình sẽ được cả “bàn dân thiên hạ” biết?

- Đã nhiều năm qua, tôi luôn khẳng định mình là người nhiễm HIV, bởi đó không phải là tội lỗi, là cái gì đó ghê gớm, đáng xấu hổ. Chúng tôi cũng giống một người chẳng may bị một căn bệnh nào đó. Bằng chính công việc hàng ngày của mình, tôi muốn các bạn khi biết mình bị nhiễm HIV, không phải tất cả mọi thứ tốt đẹp đều chấm dứt, mà cái chính là các bạn phải vươn lên, phải biết cách sống sao cho có ích, để người thân, cha mẹ, cộng đồng vẫn tự hào về bạn. Còn với cả mọi người, tôi hy vọng khi xem bộ phim này, họ sẽ hiểu được cuộc sống của những người có HIV. Mặc dù đã trải qua bao đau thương, mất mát nhưng chúng tôi vẫn đóng góp được nhiều điều có ích cho xã hội, và cuộc sống thường ngày của tôi cũng giống như của tất cả mọi người. Tôi nghĩ chỉ cần cộng đồng nhìn nhận và chia sẻ đã là phương thuốc điều trị tốt nhất với người có HIV/AIDS và tôi đang cố gắng góp sức mình để điều đó trở thành hiện thực.


+ Xin cảm ơn và chúc chị luôn mạnh khoẻ, có thêm nhiều thành công hơn trong công việc của mình.

Cùng chuyên mục