Khi môn võ thuật Pencak Silat được đưa vào chương trình đào tạo thể thao thành tích cao của Quảng Ninh, ít ai nghĩ rằng nó sẽ “làm nên một cái gì đó” cho tỉnh nhà; bởi thể thao mũi nhọn của Quảng Ninh lâu nay vẫn chỉ là bóng chuyền, bóng đá, điền kinh v.v. Thế nhưng, thật bất ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, môn thể thao này đã mang về thành tích rất tự hào, đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ VĐV “vàng” môn Pencak Silat Quảng Ninh...
HLV Lê Thị Hằng.
- Chị đến với môn võ thuật Pencak Silat như thế nào?
+ Tôi đến vớt môn võ thuật Pencak Silat từ rất sớm, nhưng có điều lúc đầu không được suôn sẻ bởi mọi người trong gia đình chẳng ai ủng hộ cả; bố mẹ tôi cho rằng là con gái thì nên học cái gì đó nhẹ nhàng và nữ tính thì tốt hơn. Khổ nỗi, tính tôi nó thế, ngay từ nhỏ đã hiếu động như một cậu con trai thì làm sao mà có thể cầm cái kim để thêu thùa được (cười). Vậy là mặc mọi người phản đối, tôi vẫn quyết tâm đạp xe đạp đi học. Trời mưa hay nắng gắt, với tôi chẳng thành vấn đề! Với lại tôi cũng nhận được sự động viên khuyến khích rất nhiều của thầy Dương Bá Cường, người huấn luyện trực tiếp cho chúng tôi. Lần đầu tiên được xem mọi người tập mẫu, thấy đá nhau bùm bụp, cũng khiếp! Tay chân mình nhỏ, gầy thế này mà bị ăn quả đá thì có mà gẫy mất à! Nhưng rồi sự đam mê đã kéo tôi ở lại. Đến bây giờ tôi thấy đó là một quyết định đúng đắn. Vì chính Pencak Silat đã đem đến cho tôi niềm vui, sự nghiệp và một mái ấm gia đình hạnh phúc.
- Chị đã từng 3 lần vô địch thế giới liên tiếp ở hạng cân 50kg vào các năm 2000, 2002, 2004 và tham gia 4 kỳ SeaGame... Một thành tích đáng để người khác phải khâm phục. Chắc chắn trong một thời gian rất dài nữa Pencak Silat Quảng Ninh mới có một người như vậy. Chị có thấy đấy là một kết quả xứng đáng cho mình?
+ Luyện tập bất cứ một môn thể thao nào thì bên cạnh lòng đam mê còn phải có sự kiên trì, nhưng với võ thuật, nó đòi hỏi tính kiên trì mạnh mẽ hơn cả. Một động tác đi quyền hay cái đưa chân để đánh lừa đối thủ thôi, có thể anh phải tập đi tập lại hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, mới nhuần nhuyễn. Chúng tôi không ngại nắng, ngại mưa, thậm chí chấn thương trong luyện tập, để hoàn thành bài huấn luyện với quyết tâm cao nhất. Nhiều lúc chân tay đau nhức nhưng vẫn phải cố gắng hết mình... Và tất cả sự khổ luyện ấy đã được đền bù xứng đáng với những gì mà tôi đạt được. Tôi hài lòng về điều đó!
- Chị nói Pencak Silat đã đem đến cho chị hạnh phúc, chị có thể chia sẻ với độc giả được không?
+ Hạnh phúc đầu tiên là tôi đã làm được điều mình cần làm; đó là được gắn bó lâu dài với môn võ thuật này; vì hiện nay mặc dù đã nghỉ thi đấu nhưng tôi lại tham gia huấn luyện đội tuyển Pencak Silat trẻ. Điều thứ hai, cái này tuy là chuyện riêng nhưng cũng quan trọng không kém những thành tích thi đấu, là nhờ có Pencak Silat, tôi đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình: Ông xã tôi cũng là VĐV Pencak Silat, quê ở Tiền Giang. Chúng tôi quen nhau khi cùng lên tập trung huấn luyện tại đội tuyển quốc gia. Bây giờ vợ chồng tôi đã có một cháu gái. Tuy phải sống xa nhau, chồng Nam vợ Bắc, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc và tôn trọng công việc của nhau.
- Trong quãng đời làm vận động viên, chị có kỷ niệm nào sâu sắc nhất?
+ Kỷ niệm thì có nhiều, vì người VĐV thi đấu khắp nơi, nay chỗ này mai chỗ khác. Nhưng có lẽ chiếc HCV mà tôi đạt được đầu tiên tại giải Pencak Silat thế giới sẽ không bao giờ quên đối với tôi, vì chính nó đánh dấu sự trưởng thành và kết quả thật tuyệt vời sau một thời gian dài tôi hy sinh mọi thứ để toàn tâm toàn ý cho luyện tập. Anh biết đấy, so với các tỉnh, thành, ngành trong cả nước thì Quảng Ninh không phải là địa phương có môn Pencak Silat phát triển mạnh; thế mà chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào huấn luyện đã có VĐV được gọi lên tập luyện tại đội tuyển quốc gia thì không phải đơn giản, nhất là lại chuẩn bị cho cuộc thi đấu thế giới. Lần đầu tiên được thi đấu ở một giải lớn và ở nước ngoài đối với tôi là một cơ hội tuyệt vời vì chẳng dám nghĩ có lúc lại được ra thi đấu quốc tế đặc biệt là có cơ hội để học hỏi kinh nghiệm của vận động viên ở các nước tiên tiến, nơi sản sinh ra môn võ thuật này. Thế rồi những cố gắng luyện tập của tôi đã được đền đáp khi bất ngờ vượt qua VĐV của Inđônêxia để đoạt tấm HCV ở hạng cân 50kg. Khi bước lên bục nhận giải thưởng tôi thấy mình như đang bay, lúc đó mới thấy rằng vinh dự biết nhường nào. Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời.
- Người ta thường nói con gái học võ thì sẽ mất hết nữ tính? Có bí quyết gì để giữ lại điều đó không?
+ Chúng tôi chẳng có bí quyết gì cả, là con gái ai chẳng nữ tính chứ. Chúng tôi cũng cần những bó hoa, lời chúc vào những ngày lễ, một lời động viên khuyến khích hay lời khen khi thành công hoặc thất bại. Con gái học võ thường hay khóc khi bị chấn thương quá đau nhưng điều đó cũng ít lắm. Tôi và ông xã cũng yêu nhau lãng mạn lắm đấy chứ! Bây giờ tôi đã làm mẹ và vẫn hoàn thành tốt các giáo án huấn luyện cũng như chăm sóc con khi không có chồng ở bên cạnh vì ông xã đang phải tập trung ở đội tuyển Pencak Silat tỉnh Tiền Giang... Đó chẳng phải tôi vẫn rất nữ tính và đáng yêu hay sao? (cười).
- Chị đánh giá thế nào về hoạt động luyện tập của VĐV trẻ đang theo tập tại đội tuyển Pencak Silat hiện nay?
+ Ngày trước chúng tôi luyện tập bằng niềm đam mê và khao khát chinh phục đỉnh cao nên các giáo án khi được HLV đưa ra mọi người đều cố gắng luyện tập để đạt được thành tích tốt nhất. Nhưng bây giờ, tôi có cảm giác các VĐV trẻ có quá nhiều cái để chơi và quan tâm hơn là nỗ lực luyện tập. Tất nhiên, không phải ai cũng thế cũng có nhiều em rất hăng say; nhưng tôi phải nói thật rằng để sống chết với Pencak Silat như chúng tôi ngày ấy thì chưa. Có lẽ, cái khó của nó là công tác xã hội hoá chưa được tốt. Nhưng tôi hy vọng trong thời gian tới tình hình sẽ được cải thiện hơn.
- Có tin nói rằng, chị đang có ý định theo chồng chuyển công tác vào Tiền Giang. Điều đó có thật chứ?
+ Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Xin không nói trước nhé. Nhưng nếu được tạo điều kiện để cống hiến cho quê hương thì tốt nhất.
- Xin cảm ơn chị!