Tôi vinh dự và hạnh phúc vì mình là người lính

Vóc dáng nhỏ bé, gương mặt hơi góc cạnh nhưng mỗi khi cười trông lại rất hiền, đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi lần đầu tiên gặp trung uý Phạm Văn Tấn, Phân đội 18, Đoàn B95 (Quân khu 3). Như Chính trị viên Phân đội 18 Nguyễn Giang Nam nói với chúng tôi thì anh thuộc “diện hiếm” trong đơn vị: 11 tuổi quân, 10 năm là Chiến sĩ Quyết thắng...

(Trung uý Phạm Văn Tấn, Phân đội 18, Đoàn B95, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)

 Trong câu chuyện với chúng tôi, Phạm Văn Tấn nhắc khá nhiều đến Đài quan sát điểm cao 226 núi Na, nơi anh giữ chức vụ Đài trưởng từ năm 2004 đến nay. Anh kể:

+ Lúc chỉ huy gọi lên giao nhiệm vụ làm Đài trưởng Đài quan sát điểm cao 226 núi Na, tôi vừa vui vừa lo. Vui vì những cố gắng của bản thân đã được đơn vị ghi nhận và tin tưởng, nhưng cũng lo, bởi điểm cao này là một vị trí đóng quân đặc biệt quan trọng, có nhiệm vụ phát hiện mục tiêu trên không ngoài dự báo. Đây cũng là vị trí công tác độc lập, xa đơn vị, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt khó khăn, thời tiết khắc nghiệt. Trong khi đó bản thân mình chưa qua huấn luyện cơ bản, chưa quen việc, chưa có kinh nghiệm chỉ huy. Làm sao để anh em tin tưởng, phối hợp công tác với mình một cách ăn ý, làm sao để mình điều hành công việc hiệu quả nhất, nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin của Đảng uỷ, Chỉ huy đơn vị... Quả thật cũng rất lo?

- Và anh đã làm như thế nào?

+ Thời điểm năm 2004 trở về trước Đài quan sát thực hiện chế độ trực gác luân phiên. Do lực lượng và phương pháp thực hiện nhiệm vụ chưa thường trực và chuyên sâu nên đã khiến công tác xây dựng doanh trại, bảo quản vũ khí, khí tài, đảm bảo hậu cần bị hạn chế. Bên cạnh đó, những khó khăn, khắc nghiệt trong công việc và sinh hoạt đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng cán bộ chiến sĩ. Nắm bắt được điều này, tôi luôn quan tâm tổ chức giáo dục, quán triệt sâu sắc về nhiệm vụ đến cán bộ chiến sĩ. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh giáo dục về tinh thần cảnh giác, không chịu tác động ngoại cảnh, không bỏ qua bất cứ một dấu hiệu nào. Đồng thời nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người chiến sĩ bộ đội nhằm động viên họ vượt khó hoàn thànhcông việc. Mặc dù công tác trên điểm cao độc lập song tôi luôn duy trì nghiêm các nền nếp chế độ đi đứng, ăn nói, chào hỏi theo điều lệnh, hướng dẫn sắp đặt nội vụ vệ sinh luôn đảm bảo, coi đây là biện pháp giúp cán bộ chiến sĩ tăng cường ý thức tôn trọng và có trách nhiệm với nghề nghiệp và công việc của mình. Đồng thời, tôi cố gắng duy trì thường xuyên việc tổ chức huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài, duy trì nghiêm túc chế độ canh trực 24/24 giờ. Trong khâu này, trước mỗi ca trực tôi cố gắng tìm hiểu nắm bắt trạng thái tâm lý cũng như sức khoẻ của anh em chiến sĩ để có kế hoạch phân công cắt cử hợp lý nhất. Có như vậy anh em mới cảm thấy thoải mái, công tác tốt hơn và quan trọng là tạo mối đoàn kết, thống nhất như anh em một nhà. Trong những năm gần đây được sự quan tâm của trên nên cơ sở vật chất doanh trại, vũ khí, khí tài từng bước được cải thiện. Vì thế đã tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành công việc một cách xuất sắc, từng bước xây dựng Đài quan sát chính quy, hiện đại.

- Có phải nhờ những biện pháp thực hiện cụ thể và thiết thực trên nên Đài quan sát điểm cao 226 núi Na đã đạt được nhiều thành tích, nhiều năm liền nằm trong tốp đầu các Đài quan sát xuất sắc nhất Quân khu 3?

+ Thực tế cuối năm 2004 đơn vị đã phát hiện kịp thời một trường hợp mục tiêu trên không lạ, sau khi đối chiếu với bảng chi tiết dự báo bay thì thấy không trùng khớp nên chúng tôi nhanh chóng xác định đây là trường hợp máy bay ngoài dự báo và khẩn trương báo cáo về Sở Chỉ huy. Ca trực đó đúng vào ngày bão, lại vào đầu giờ tối, thời gian chiến sĩ đổi gác. Đây chính là thời điểm chúng ta hay lơ là nhất, khó phát hiện mục tiêu do thời tiết xấu... Song nhờ có tinh thần cảnh giác, chúng tôi đã không bỏ sót mục tiêu. Thành tích này đã được Đoàn B95 khen thưởng đột xuất.

- Được biết vợ anh mới sinh con, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Vậy đã có lúc nào hoàn cảnh gia đình và những khó khăn trong công việc khiến anh nản lòng?

+ Anh em ở trên này thường phải 3 - 4 tháng mới được về thăm nhà một lần. Hồi vợ tôi mới sinh con, nghĩ thương vợ quá, như người ta có chồng bên cạnh thì đâu phải vất vả... Thậm chí, nhiều hôm, trong những phiên gác đêm đông giá rét hay mưa gió bão bùng, lòng thật bồn chồn khi nghĩ đến ngôi nhà của vợ con còn tuềnh toàng, mái ngói dột nát, hai mẹ con ở nhà sẽ tránh trú những cơn mưa giông ra sao... Song tôi lại tự động viên mình, đã là người lính thì mục tiêu cao cả và thiêng liêng nhất là hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Cũng may vợ tôi luôn hiểu và thông cảm cho công việc của chồng. Cô ấy lo việc nhà đảm đang lắm, là “hậu phương vững chắc” của tôi đấy! Chính cô ấy là nguồn động viên, giúp tôi yên tâm công tác.

- Đã gắn bó với điểm cao núi Na gần 4 năm và với bảng thành tích rất xuất sắc anh hoàn toàn có cơ sở để đề xuất với lãnh đạo đơn vị cho chuyển công tác khác, hay xin đi nơi nào đó đỡ vất vả khó khăn hơn. Tại sao anh không làm?

+ Cũng đã có nhiều người hỏi tôi như vậy, nhưng tôi chỉ nghĩ mình đã là người lính thì nhiệm vụ nào được giao, dù là khó khăn nhất, vẫn phải cố gắng hoàn thành xuất sắc. Đài quan sát núi Na là một vị trí công tác khó khăn, song so với những vị trí công tác khác như vùng hải đảo, biên giới xa xôi của Tổ quốc thì chưa phải khó nhất. Hơn nữa, đến giờ phút này tôi được tập thể tôn vinh, được khen thưởng xứng đáng chính là nhờ đã được phân công công tác phù hợp với khả năng của mình. Vì vậy tôi thấy không cần phải thay đổi.

- Trong cơ chế mở hiện nay có rất nhiều ngành nghề cho mức thu nhập cao và điều kiện làm việc dễ chịu. Tại sao anh lại chọn cho mình nghiệp binh?

+ Trở thành quân nhân chuyên nghiệp là ước mơ chưa bao giờ thôi cháy bỏng của tôi. Vì vậy ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Từ một chiến sĩ tôi đã phấn đấu, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, không ngừng học hỏi, đáp ứng tiêu chuẩn của ngành và đã trở thành một sĩ quan quân đội. Điều đó thật vinh dự và hạnh phúc. Tôi luôn tự hứa với lòng mình nguyện đem trí tuệ và sức lực cả đời để phục vụ lý tưởng mà mình đã chọn, phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ...

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Cùng chuyên mục