Một lần Bác Hồ về thăm tỉnh Q.N, các cán bộ ra đón Bác đều ăn mặc rất trịnh trọng com lê, caravát, gặp Bác mọi người rất vui mừng. Thấy Bác giản dị trong bộ quần áo gụ, mạnh khoẻ đi bắt tay từng người, khi đến bên đồng chí Hoành, Bác thân ái hỏi: Chú làm gì? Đồng chí Hoành thưa: Thưa Bác, cháu là Phó Chủ tịch tỉnh ạ! Bác mỉm cười nói: Trông chú bảnh choẹ đấy nhỉ? Chú thắt cái gì đo đỏ ở cổ thế? Mọi người cười ồ và không ai bảo ai, rút vội caravát ra cho vào túi.
Ba năm sau, Bác về thăm lại tỉnh Q.N. Câu chuyện đón Bác lần trước chắc đã được mọi người bàn luận và rút ‘’kinh nghiệm’’. Lần này, Thường vụ Tỉnh uỷ đều may mỗi đồng chí một bộ bà ba mầu gụ để ra đón Bác. Đến bến phà, Bác chỉ mỉm cười không nói gì. Xe về đến trụ sở tỉnh, Bác nói với đồng chí Đàm, Chủ tịch tỉnh rằng: Cảm ơn các chú đã đi đón Bác, bây giờ để Bác nghỉ một lát, còn các chú về thay quần áo để ra làm việc với Bác. Mọi người tần ngần và cảm thấy như có điều gì không phải với Bác...
Khi mọi người đi khỏi, quay sang đồng chí Vũ Kỳ và đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bác nói: Học tập gương tốt là cần thiết, nhưng các chú phải nhớ rằng: Học tập cốt học cái tinh thần là chính có như vậy mới có sáng tạo trong vận dụng vào từng điều kiện, từng môi trường cụ thể. Phải hết sức tránh kiểu học tập giáo điều máy móc, thành ra bắt chước!
(Theo: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – NXB Thông Tấn -2007)