Nghe tin con bé T. nhà ông Lê Đăng Cừ bị mất tích, cả tổ 3, khu 1A, phường Quang Hanh (Cẩm Phả) không khỏi sửng sốt, bàng hoàng. Mọi người cùng bàn luận xem con bé ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi chưa bao giờ đi chơi một mình, có thể đi đâu, để cùng chia nhau đi tìm. Trải qua 12 ngày đêm không ngủ, ông Lê Đăng Cừ mới tìm thấy con ở Móng Cái, do chính anh rể họ của T. làm hại...
Nỗi đau của cô học trò 17 tuổi
Ông Lê Đăng Cừ đang kể lại hành trình đi tìm con gái.
Khi tôi đến nhà thì T. đi học chưa về. Bà Lâm - mẹ T. dẫn tôi vào phòng ở của T. để ngồi đợi. Căn phòng nhỏ kê 1 chiếc giường, 1 chiếc tủ, 1 giá sách và 1 bàn học nhỏ. Bà Lâm cho biết: Nhà tôi có 3 đứa con, 2 thằng lớn đang học đại học. Nó là con út, tính lại nhút nhát, nên cả nhà đều thương. Tuy 17 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ cháu dám đi mua sắm thứ gì cho mình, quần áo, sách vở đều là do mẹ hay các anh sắm cho, bởi có đưa tiền thì nó cũng không biết tiêu. Năm nay cháu học lớp 12, bao nhiêu hy vọng của gia đình và cả mơ ước vào đại học của nó nữa. Vậy mà… để xảy ra chuyện này gia đình tôi đau lòng lắm.
Người mẹ nước mắt dưng dưng, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt sạm nắng cứ tự trách mình đã quá vô tâm chỉ biết lo làm, thấy con thiếu gì thì mua cho con và động viên con học tốt. Nhà có ti vi nhưng bà hầu như chẳng bao giờ có thời gian xem. Còn T. thì chỉ biết học, cũng rất ít xem ti vi, đọc sách báo. Hôm ấy, đúng vào Ngày truyền thống công nhân Vùng than 12-11-2008, khi tan giờ học thêm hơn 30 phút, gia đình vẫn chưa thấy con gái đi học về. Thường thì 19 giờ 30 tan học, sau 15 phút là T. về đến nhà. Quá sốt ruột vì chưa bao giờ con gái đi chơi mà không xin phép bố mẹ, hai vợ chồng đã gọi điện hỏi thầy giáo của T. thì được thầy cho biết đã tan học nửa tiếng rồi. Ông bà lo lắng gọi điện cho 2 người bạn gái thân học cùng lớp của T., thì được các bạn cho biết trên đường đi học về các em có gặp anh Dũng (Hà Văn Dũng, anh rể họ của T., ở tổ 7, khu 1A, phường Quang Hanh) cùng rủ đi ăn kem, nhưng vì sợ về muộn quá giờ bố mẹ mắng, nên các em không đi. Ông bà sang nhà Dũng tìm thì được vợ Dũng cho biết Dũng đã đi xem biểu diễn văn nghệ ở Công ty Than Dương Huy (nơi cả ông Cừ và Dũng đang làm việc). Ông bà đến Công ty thì thấy mọi người đã về hết, chỉ còn mấy người đang dọn dẹp bàn ghế. Vội vàng quay về nhà nhưng vẫn chưa thấy T. về. Bà Lâm tiếp tục đi hỏi thăm hàng xóm, còn ông Cừ thì gọi điện cho người thân để hỏi xem có ai gặp T. ở đâu không, nhưng không ai thấy. Lúc đó, cả nhà, và hàng xóm mới tá hoả chia nhau đi tìm...
Đang dở câu chuyện thì T. và ông Cừ về đến nhà. Bà Lâm bảo từ ngày xảy ra sự việc, được sự động viên của bố mẹ, bạn bè và cô giáo chủ nhiệm, T. đã đi học trở lại. Nhưng ngày nào gia đình cũng phải cử người chở đi, đón về, bởi sợ tên Dũng lại chặn đường đe doạ hoặc làm hại con bé. Cô bé có vóc dáng nhỏ gầy, nước da trắng xanh, ánh mắt vẫn còn khiếp đảm khi nghĩ về chuyện đã xảy ra. Không muốn gợi lại nỗi đau trong lòng con gái, nên bà Lâm bảo T. lên nhà ăn cơm và kể nhanh cho tôi nghe việc T. bị anh rể họ hãm hiếp như thế nào. Khi không rủ được T. đi ăn kem, tên Dũng vẫn đi xe máy theo T. và đợi đến đoạn rẽ khuất thì chặn đầu xe lại không cho T. đi tiếp. Dũng giằng lấy xe T. đem gửi hàng nước cạnh đó. Vì tính nhút nhát lại nghĩ đó là anh mình nên T. đồng ý đi ăn kem và giao hẹn chỉ 30 phút thôi. Nhưng thay vì chở T. đến quán kem, thì hắn lại chở T. đi lòng vòng một lúc lâu. T. giục hắn chở về nhà chứ không đi ăn kem nữa, thì tên Dũng chở T. đến một hiệu bán nhiều quần áo, bảo T. chọn mua. T. bảo không muốn quần áo mà muốn về nhà, nếu không về nhanh sẽ bị bố mẹ mắng. Thấy T. quá lo sợ, hắn bảo T. lên xe hắn chở về, nhưng hắn lại chở T. xuống một nhà nghỉ ở khu Bến Do. Lúc đó T. đã vùng chạy, nhưng tên Dũng lại chạy theo và xin lỗi nhiều lần. Hắn dụ T. vào phòng nghỉ để đợi hắn đi lấy xe đạp về và nghĩ cách nói dối bố mẹ để T. khỏi bị bố mẹ mắng. T. tin hắn nói thật nên đã vào phòng nghỉ ngồi đợi để tên Dũng đi lấy xe đạp cho mình, nhưng đến khuya Dũng mới về và nói rằng không lấy được xe đạp, vì cô chủ quán nước đã đi ngủ. T. khóc đòi về, nhưng tên Dũng bảo cứ ngủ đi, rồi sáng mai hắn sẽ đưa về nhà. Hắn thản nhiên xem ti vi để mặc cho T. ngồi góc phòng khóc. Đến giữa đêm do quá mệt và đói, T. đã thiếp đi lúc nào không biết. Choàng tỉnh giấc khi thấy có vật nặng đè lên người, T. không kêu được vì bị bịt miệng, cũng không chống cự được vì sức yếu. Hôm sau, tên Dũng đã đe doạ T. nhiều lần và đưa cô đi đến một nơi mà sau này T. mới biết đó là Móng Cái. Đến đó hắn bắt cô điện thoại về cho gia đình nói là con đã đến miền Nam, 10 năm sau con sẽ trở về, bố mẹ đừng tìm con nữa. ở đó, hắn thuê một nhà trọ bình dân để ở và tiếp tục hành hạ cô cho đến ngày ông Cừ tìm thấy T.
12 đêm trắng của cha…
Việc ông Cừ tìm thấy con gái làm cả xóm đều vui, và câu chuyện về hành trình 12 ngày đêm đi tìm con của ông làm ai cũng cảm phục. Khuôn mặt cương nghị vẫn còn hằn rõ những nếp nhăn trên khoé mắt, nước da sạm lại vì mất ngủ nhiều đêm, trông ông Cừ già thêm chục tuổi. Nuốt nước mắt vào trong, bằng một giọng trầm buồn, ông Cừ kể cho chúng tôi nghe về nỗi đau mà cô con gái nhỏ và cả gia đình ông đang phải gánh chịu do thằng cháu rể gây ra, người mà vợ chồng ông vẫn coi như con ruột của mình và các con ông thì coi như anh cả trong nhà. Sau cái đêm con gái mất tích, cả gia đình họp lại và chia các ngả đi tìm, hướng tập trung là Lạng Sơn và Móng Cái. Ông Cừ cùng với cậu con trai thứ hai và một số bạn bè đi Móng Cái. Đến đây mọi người tiếp tục chia các ngả đi tìm, gửi ảnh của T. kèm theo số điện thoại đến tất cả công an các phường ở Móng Cái, các quán cóc ven đường và các đội xe ôm. Ban ngày thì thuê xe ôm chở đi tìm khắp các chợ, cửa khẩu Móng Cái… gặp ai mọi người cũng giơ ảnh ra để hỏi. Đêm đến ông Cừ còn đóng giả ăn mày lang thang ở chân cầu xem có thấy bóng dáng của con không, nhưng càng tìm thì càng bặt vô âm tín. Sau 5 ngày đêm tìm kiếm, hết tiền mọi người đành quay về nhà. ở nhà 1 đêm chạy khắp nơi vay tiền anh em bạn bè, hôm sau ông Cừ tiếp tục đi Móng Cái một mình, vì mọi người không thể nghỉ học, nghỉ làm quá lâu. Ban ngày ông thuê xe ôm đi tìm con ở các xóm trọ bình dân, khát thì vào quán uống nước, đói thì vào quán ăn cơm bụi, ăn cháo, bún hoặc bánh mỳ cho xong bữa. Ban đêm, ông đóng giả người đi lượm phế liệu đi các nhà hàng khách sạn, để gần sáng lại mang ra gầm cầu đổ đi. Những lúc mệt quá, ông ngồi tựa vào góc nào đó thiếp đi một lát. Cứ như vậy hết ngày này qua ngày khác, 12 đêm thức trắng mà ông vẫn chưa tìm thấy con. Cho đến buổi trưa ngày 24-11 khi ngồi ăn ở một quán cơm gần cửa khẩu Bắc Luân, ông đem ảnh của T. và tên Dũng ra để hỏi mọi người xem có ai nhìn thấy chúng không. Và ông đã gặp may. Có một người phụ nữ đã cho ông biết mấy lần gặp tên Dũng ở chợ Móng Cái. Người phụ nữ nói xong thì quay mặt bước đi. Ông Cừ vội vàng đi theo đến một xóm trọ. Ông tìm từng phòng một, đến phòng cuối cùng gần khu vệ sinh thì thấy con. Ông vội kéo con gái chạy ra ngoài đường. Lúc đầu T. không nhận ra bố nên vùng bỏ chạy. Ông vội vừa đuổi theo, vừa vất khẩu trang, mũ cối, kính đen ra gọi: Bố đây, bố đây mà… Lúc đó T. mới nhận ra và chạy lại ôm bố và khóc nức nở. Ông Cừ vội vàng đưa con lên chiếc tacxi gần đó để đi thẳng về nhà. Trên xe, ông đã gọi điện thông báo với Công an Móng Cái là đã tìm được con ở một xóm trọ thuộc phường Hải Hoà. “Gia đình quyết định cho cháu lên Hà Nội vài ngày để động viên và ổn định tư tưởng cho cháu trước đã, sau đó chúng tôi mới đưa cháu về nhà. Lúc trước cháu thấy sợ hãi, xấu hổ nhưng khi về nhà cháu nhận được sự an ủi, động viên chân tình của hàng xóm, các bạn học và thầy cô giáo nên cháu cũng bình tâm hơn một chút. Bây giờ cháu đã đi học trở lại”. - Ông Cừ nói.
6 ngày sau khi ông Cừ tìm được con gái, thì tên Hà Văn Dũng cũng ra đầu thú với Công an TX Cẩm Phả, xác nhận tội lỗi hắn đã gây ra với T. “Nhưng chỉ sau 13 ngày tạm giam, tên Dũng đã được Công an thị xã cho tại ngoại. Sau đó, tên Dũng đã đến nhà tôi đe doạ nếu không rút đơn kiện thì hắn sẽ trả thù gia đình và tiếp tục tìm cách làm hại T. Hiện tên Dũng vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đã khiến cho dư luận rất bức xúc, gia đình tôi cảm thấy không yên tâm và T. thì lại rơi vào trạng thái căng thẳng, bất an, lúc nào cũng lo sợ”. - Ông Cừ cho biết. Ông cũng mong muốn, qua nỗi đau mà gia đình ông phải gánh, các gia đình khác nên lấy đó làm bài học, hãy dành nhiều thời gian quan tâm đến con em mình, ngoài kiến thức sách vở, hãy trang bị thêm cho các cháu kiến thức về cuộc sống để biết cách phòng vệ và cảnh giác trước những cạm bẫy.