Những giọt nước mắt ân hận lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của gần chục cô gái tuổi từ 15 đến 17 vì vừa trải qua những giờ phút hoảng loạn. Các em vừa được Công an TX Cẩm Phả giải cứu sau 2 ngày bị nhốt trong một nhà nghỉ...
Từ những cuộc hẹn qua mạng
Nhận được thông tin Công an TX Cẩm Phả (Quảng Ninh) giải cứu được gần chục cô gái tuổi vị thành niên ở tỉnh ngoài bị nhốt trong nhà nghỉ, chúng tôi lập tức tới Cẩm Phả. Chúng tôi tới Cẩm Phả 22 giờ, lúc này các CBCS Đội nghiệp vụ Công an TX đang khẩn trương lấy lời khai của các cô gái. Thượng tá Phạm Khắc Dũng, Trưởng Công an TX cho biết: “Hiện nay, do các cháu còn đang hoảng loạn, lời khai chưa thống nhất, nên chưa xác định rõ được đây có phải là vụ lừa để buôn bán phụ nữ, trẻ em vị thành niên hay không. Khi nhận được cú điện thoại cầu cứu của phụ huynh một cháu gái trong nhóm đó, chúng tôi đã nhanh chóng đến nhà nghỉ (nơi các cháu đang trốn) giải thoát cho các cháu khỏi nguy hiểm. Nếu không, khó có thể hình dung được sự việc sẽ diễn biến như thế nào và hậu quả của nó sẽ ra sao’’. Tổng hợp tất cả những lời khai của gần chục cô gái tuổi Teen này, chúng tôi thấy diễn biến của sự việc có nhiều điều đáng quan tâm, nhất là việc quản lý con cái của gia đình các em...
Đến cuộc trốn chạy đầy sợ hãi
Lúc này, mặc dù đã được Công an TX Cẩm Phả đưa về trụ sở an toàn, thế nhưng nét bàng hoàng, sợ hãi sau hơn một ngày lẩn trốn vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt 6 cô gái. Lê Thu Trang kể giọng nghẹn nước mắt: “Hôm ấy cháu cùng một bạn cùng lớp thấy chán học muốn đi chơi, bèn cầm chiếc xe đạp của cháu để đi chát. Lúc vào mạng, tình cờ gặp chị Oanh, chị rủ đi Hạ Long chơi, thế là cháu đồng ý. Nhưng khi chúng cháu gặp nhau để cùng đi thì anh Phương bảo không có tiền nên mượn tạm chiếc dây chuyền mẹ cháu mới tặng trị giá 1,5 triệu đồng đi cầm lấy 300 ngàn đồng để lấy tiền thuê xe xuống Hạ Long. Lúc xuống đến nơi đã quá nửa đêm, và do chỉ có 300 ngàn đồng không đủ trả tiền xe, nên tài xế không cho xuống và nhốt cả bọn ngủ lại trên xe. Sáng hôm sau, anh Phươnggọi điện cho chị Hằng và chị Thắm mang tiền ra trả và đưa chúng cháu về nhà nghỉ’’. Cũng theo lời kể của các cô gái thì ngay lúc ở nhà nghỉ, mâu thuẫn giữa bọn Phương, Tứ với Hằng, Thắm đã xảy ra. Nhân lúc Phương và Tứ đi ra ngoài, Hằng và Thắm nói với các cô rằng: ‘’Tứ và Phương có ý định tổ chức cho các em bán dâm để lấy tiền nuôi bọn chúng, nếu các em muốn bỏ trốn thì các chị sẽ giúp’’. Nghe đến đây, cả 6 cô gái đều rất hoảng sợ, mọi sự đều nghe theo Hằng, Thắmsắp xếp. Đợi đến chiều, nhân lúc Phương và Tứ sơ ý, Thắm và Hằng bắt taxi đưa 6 cô gái về hướng TX Cẩm Phả nói là để chạy trốn với lý do ở Hạ Long sẽ dễ bị tìm ra. Khi phát hiện ra 2 bạn gái đã đưa 6 ‘’con mồi’’ đi mất tích, Tứ đã gọi điện cho Hằng và Thắm đe doạ nếu không mang trả người thì sẽ rạch mặt 2 đứa nếu như tìm thấy, đồng thời cử Phương thuê xe máy đuổi theo về hướng Cẩm Phả. Đến khu vực km 5 (phường Quang Hanh, TX Cẩm Phả) có 2 lối rẽ, Phương không biết đi theo hướng nào, đành quay lại Hạ Long. Tại Cẩm Phả, Hằng và Thắm đưa mấy cô bé vào thuê nhà nghỉ, rồi khoá trái nhốt các cô bên trong. Lo sợ có điều gì bất ổn xảy ra với mình, Trang liền gọi điện cho bố kêu cứu. Phạm Kim Oanh thút thít: ‘’Cháu thấy các anh ấy rủ đi chơi, tưởng là chỉ đi 1 ngày rồi về, nào ngờ sự thể lại thế này. Ngày mai là giỗ bố cháu rồi, vậy mà bây giờ cháu vẫn phải ở đây, không biết có kịp về không nữa’’. Nhìn các em, chúng tôi thật sự cảm thông cho sự bồng bột, nông nổi, mải chơi, chút nữa thì hậu quả khôn lường...
Qua câu chuyện của các cô bé, mỗi cô hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung một điểm là thiếu sự quan tâm giáo dục hợp lý của cha mẹ. Trang thì được bố mẹ quá nuông chiều, Nguyệt thì bố mẹ bỏ nhau từ khi học lớp 9, ở với mẹ và bố dượng, thiếu sự quan tâm của gia đình, Nguyệt thường xuyên trốn học đi chát. Nguyễn Thị Hoa, mẹ và anh trai sang Nhật lao động, mỗi tháng gửi về cho 2 bố con gần 1000 USD. Có tiền bố đi đường bố, con đi đường con, chẳng ai quan tâm đến ai. Học xong PTTH, Hoa không biết làm gì ngoài lang thang trên mạng tán gẫu. Hoa cho biết: ‘’Sau lần này, cháu sẽ bỏ chơi bời, quyết tâm học một nghề để đi làm, cháu sợ lắm rồi’’. Nhìn vào mắt Hoa, chúng tôi tin em nói thật.
Thay lời kết
Chúng tôi rời Công an TX Cẩm Phả khi đã sắp sang ngày mới. Mưa lất phất bay, tiết trời se lạnh. Hình ảnh về những cô gái bỏ nhà ‘’đi hoang’’ cứ ám ảnh chúng tôi. Nếu không được lực lượng công an giải cứu kịp thời, rất có thể các em đã trở thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội. Ranh giới giữa cái tốt và cái xấu thật mỏng manh. Nếu bản thân không tự giác phấn đấu, rèn luyện; nếu gia đình không có biện pháp giáo dục, quản lý hợp lý... lứa tuổi trẻ rất dễ bị lôi cuốn, tác động từ những ảnh hưởng xấu. Đây thực sự là bài học cho tất cả chúng ta.