Vào ngày cao điểm, giá một đầu sứa ở xã đảo Minh Châu (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) dao động từ 5 - 10 ngàn đồng. Và như vậy, mỗi ngư dân đi vớt sứa biển hoàn toàn có thể bỏ túi cả vài triệu bạc một ngày. Đổi đời từ nghề vớt và chế biến sứa, nên nhiều ngư dân nơi đây đã gọi động vật phù du này là "vàng biển"...
Bỏ ra 35.000 đồng, chúng tôi đón chuyến tàu khách đã gần như kín chỗ từ bến Vân Đồn để đi xã Minh Châu. Anh Đoàn - người lái tàu chỉ dẫn: "Ra đó mất khoảng 3 tiếng. Rồi từ xã, thuê xe lam đi xuống xưởng làm sứa. Anh đợi đó đến tối thế nào cũng có tàu đánh bắt vào giao hàng". Từ chỉ dẫn của người lái tàu, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình theo chân những ngư dân đi vớt "vàng biển".
Chúng tôi may mắn được một ngư dân đồng ý cho theo tàu, mặc dù điều này sẽ gây khó khăn cho hoạt động của họ và còn có thể nguy hiểm đối với những "tay mơ" như chúng tôi. Ông Tích - chủ tàu, người đã từ 2 năm nay bỏ hẳn đánh bắt cá xa bờ để đi vớt sứa, mặc độc chiếc áo cộc tay lộ rõ những cơ bắp săn chắc. Ông huơ huơ chiếc vợt trên đầu cười khà khà: "Cán bộ mặc ấm, đêm nay trời trở gió đấy. Ra bể sóng to, gió cả nhưng lộc bể thì còn nhiều lắm".
Quăng nốt con sứa cuối cùng lên xưởng, thuyền bắt đầu rời bến. Đây là chuyến thứ hai trong ngày của bố con ông Tích. Chuyến trước đó, vớt được 300 đầu sứa, trừ tiền một "xách" (20 lít) dầu giá gần 200.000 đồng, bố con ông còn lãi khoảng 1,9 triệu đồng.
Ông Tích tính: "Với tải trọng 5 tấn, nếu cố gắng và may mắn trong lần này, tôi có thể kiếm được 3 triệu đấy anh ạ!". Trong gió biển thổi vù vù qua mang tai đến buốt mặt, thuyền ra xa bờ chừng 25 km, còn khoảng 20 km nữa sẽ tới bãi sứa. Bắt đầu từ tháng 1 âm lịch cho đến hết tháng 3, sứa nổi trắng mặt biển.
Theo kinh nghiệm, những ngư dân dựa theo con nước để vớt sứa, nước lên thì gió thổi từ phía Nam sang phía Bắc và ngược lại. Gió to, sứa sẽ không nổi hoặc có thì cũng rất ít, vậy cứ chạy thuyền xuôi theo luồng gió - tức là sóng nhỏ sẽ có nhiều sứa hơn. Ông Tích bảo, chỉ khoảng một tháng nữa khi có gió Nam và bắt đầu vào mùa mưa thì cũng là lúc hết mùa bắt sứa, khi đó mới chuyển qua đánh bắt thủy sản khác.
Tàu của ông Tích bắt đầu tăng tốc, xung quanh có khá nhiều tàu khác. Tàu đến bãi sứa khi kim đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm, nhìn sang bên cạnh, hai tàu khác cũng bắt đầu tăng tốc. Ông Tích giải thích: "Họ tăng tốc để vớt sứa đấy, tàu nào không nhanh có thể về trắng tay". Anh Trường, con trai ông Tích bắt đầu cầm vợt xúc sứa, sứa nổi lềnh bềnh trên mặt biển nhưng nếu không có kinh nghiệm và kỹ thuật cũng rất khó bắt.
Quan trọng nhất trong nghề này là phải giữ thăng bằng tốt, nhanh tay và có sức khỏe bền bỉ vì nếu tính theo số đầu sứa, mỗi chuyến những ngư dân này phải vớt đến hàng tấn! Đang mải xem Trường vớt sứa, chúng tôi bỗng nhiên mất thăng bằng, ngã dúi về phía trước, vẫn chưa kịp hoàn hồn thì chiếc tàu bỗng quay ngoắt 1800. Thật lạ, Trường vẫn không hề hấn gì. Và ngạc nhiên hơn khi ngay trong lúc nguy hiểm đó, Trường vớt được nhiều sứa hơn, sứa loại to và còn có cả sứa đỏ với giá trị kinh tế lớn. Chúng tôi vận hết sức lực để nắm chặt vào cột cờ cho khỏi ngã trong khi Trường vẫn ung dung thi triển các kỹ năng vớt "vàng biển".
Anh cười: "Lúc nãy bố mình hãm tàu lại đấy, gấp quá nên mới vậy. Bình thường thôi mà, mình quen rồi, không làm vậy không có sứa đẹp đâu, người ta vớt trước mình mất". Đúng lúc đó, chiếc tàu bên cạnh đánh mạnh lái sang trái, cắt ngang đầu tàu của bố con ông Tích, cách chiếc tàu phía trước chỉ khoảng 30 mét. Chiếc tàu phía trước cũng là tàu vớt sứa nhưng hỏng động cơ và không có đèn tín hiệu. Nếu sự cố xảy ra thì có thể coi là một tai nạn rất đáng tiếc giữa biển khơi... Các tàu vớt sứa trong đêm tiếp tục lao đi vùn vụt, thỉnh thoảng lại chao đảo, nghiêng ngả sang hai bên...
Vốn đầu tư ít nhưng lợi nhuận lại lớn khiến hầu như tất cả các hộ dân ở Vân Đồn đều chạy theo nghề vớt sứa, đỡ vất vả hơn nghề đánh bắt cá có khi lênh đênh trên biển cả tháng trời. Lao động theo mùa vụ nhưng thu nhập từ sứa bằng cả một năm trời so với những nghề khác. Tuy nhiên, do đầu tư cho phương tiện hạn chế, các ngư dân hầu như tận dụng tối đa công suất nên những trục trặc trong hoạt động không phải là hiếm.
Đa số các ngư dân vớt sứa thường làm theo mùa vụ nên họ cũng không cầu kỳ trong việc trang bị máy móc, chủ yếu sử dụng máy Trung Quốc có độ bền và an toàn không cao. Tàu ông Tích từng bị gãy chân vịt, cả hai bố con tím tái chịu đựng cái lạnh suốt một ngày đêm, may mắn là ở thời điểm đó không có gió to và bão.
Hay như lần gần đây nhất, động cơ máy hỏng, phương tiện liên lạc không có, bố con ông Tích phải bơi mấy cây số vào cảng Cát (địa phận xã Minh Châu) trong "rét tháng ba bà già chết cóng", lết bộ tiếp gần chục cây số nữa mới gọi được tàu cứu hộ. Anh Trường bảo: "Chúng tôi thật sự đổi đời từ nghề vớt sứa nhưng cũng có không ít tàu bị đắm và cũng có người vĩnh viễn nằm dưới lòng biển khơi. Lộc giời cho thật đấy, thu nhập cao nhưng nếu chủ quan trong một ngày không may mắn thì thật khó lường trước hậu quả"...
Đồng hồ đã chỉ quá 3 giờ sáng, bố con ông Tích vớt được 400 đầu sứa. Lúc này, gió bắt đầu thổi mạnh, sứa thưa dần. Ông Tích cho tàu quay về đất liền giao hàng. Chuyến này, bố con người ngư dân này lời 2,6 triệu đồng, họ kết thúc chuyến đi mệt mỏi bằng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt!
Xuất khẩu "vàng biển"
Hiện toàn huyện Vân Đồn có khoảng gần hai chục xưởng thu mua, chế biến sứa đang hoạt động hết công suất mà vẫn không đủ lượng cung cho thị trường. Anh Hoàng A Nhì, chuyên gia Trung Quốc - người hướng dẫn kỹ thuật chế biến cho xưởng sứa ở Minh Châu - cho biết: "Sau chế biến khoảng 10 ngày là có thể mang đi tiêu thụ. Đầu ra sản phẩm do chúng tôi đảm nhiệm, chủ yếu xuất sang Trung Quốc và một số nước châu Âu. Tiềm năng phát triển của nghề bắt và chế biến sứa là rất tốt".
Ở một xưởng chế biến sứa
Anh Hoàng A Nhì lý giải: "Sứa là loài thân nước, có tác dụng tốt cho tiêu hóa, chống cao huyết áp và béo phì. Mặt khác nó còn là món ăn khoái khẩu đối với nhiều người". Cũng theo anh Nhì, sứa là loài phù du biển, sinh sôi rất nhiều, nếu không vớt khi chết chúng sẽ trôi dạt vào bờ gây ô nhiễm. "Vừa có thu nhập cao, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, giải quyết nhiều vấn đề xã hội đồng thời cải thiện môi trường là ưu điểm mà hầu như chưa có mấy ngành nghề làm được", anh Hoàng A Nhì nói.
Sứa sau chế biến được phân chia từng loại theo chất lượng và đóng thành từng thùng, giá mua tại chỗ khoảng trên dưới 200.000 đồng/thùng. Mỗi thùng sau khi xuất khẩu được bán với giá gấp... 50 lần. Lợi nhuận là vậy song các cơ sở sản xuất sứa hiện nay ở Vân Đồn vẫn không khỏi băn khoăn với những chính sách hỗ trợ của chính quyền các cấp.
Một chủ xưởng sứa cho biết: "Cơ sở chúng tôi chỉ được quyền thuê đất trong khoảng 3 năm, sau thời gian đó, nếu Nhà nước thu hồi lại coi như chúng tôi mất trắng khoản đầu tư hạ tầng. Mỗi xưởng sản xuất nhỏ như chúng tôi cũng phải đầu tư đến 500 - 600 triệu đồng".
Mang theo vấn đề bức xúc này, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Thành Sang, Chủ tịch UBND xã Minh Châu. Ông Sang cho biết: "Hiện tỉnh đang có quy hoạch vùng bờ biển dài 24 km tại Vân Đồn. Chúng tôi chỉ cho thuê đất từ 2 - 3 năm để sau này nếu có dự án sẽ tiến hành được luôn". Tuy nhiên, ông Sang cũng phải thừa nhận các xưởng chế biến sứa đã đem lại nguồn thu ngân sách đáng kể cho địa phương.
Chia tay Minh Châu vào một sáng biển lặng gió, chúng tôi vẫn thấy từng đoàn tàu vớt sứa nối đuôi nhau. Hôm nay lại là một ngày bội thu của ngư dân, giá đã tăng lên 10.000 đồng/đầu sứa, có người bảo bên Trung Quốc đang "cháy" mặt hàng này...