Phần 2: Đến Bắc Hải lại nhớ Hạ Long
Bắc Hải là một trong những thành phố biển đầu tiên của tỉnh Quảng Tây được Chính phủ Trung Quốc phê chuẩn làthành phố mở cửa, năm 1984. Hơn 20 năm thực hiện chủ trương này đã giúp cho Bắc Hải phát triển với một tốc độ rất nhanh. Thế nhưng, điều dễ nhận thấy là cùng với sự phát triển theo hướng hiện đại, nét sinh hoạt văn hóa truyền thống không những không bị mai một, mà trái lại, còn được bảo tồn và khai thác như một thế mạnh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch...
>>Phần một: Ghi trên tàu Minh Hoa Công Chúa Sáng sớm hôm sau, từ trên boong tàu, chúng tôi đã có thể nhìn thấy cờ, hoa, biểu ngữ rực rỡ một góc bến cảng. Theo mọi người giải thích, vì đây là đoàn khách du lịch Việt Nam đầu tiên khai thông tuyến du lịch này nên phía bạn tổ chức đón tiếp khá trọng thể. Có cả múa rồng, lân! Và đặc biệt là khá nhiều phóng viên đài, báo địa phương đã chờ sẵn. “- Thế mới biết phía bạn cũng rất quan tâm tới tuyến du lịch Hạ Long-Bắc Hải này!”- Một anh bạn trong đoàn nói: “- Xem ra, họ quảng bá du lịch tốt đấy chứ?”. Ngay khi tầu vừa cập bến, Công ty Hải Chi Lữ, đơn vị chuyên tổ chức đưa đón khách du lịch tuyến Hạ Long - Bắc Hải, đã cử người giúp chúng tôi làm các thủ tục nhập cảnh. Và sau lễ đón tiếp khá trọng thể nhưng nhanh, gọn của Cục Du lịch thành phố Bắc Hải ngay tại bến cảng, chúng tôi lên xe vào thành phố. Quả thật, với một tuor du lịch đã bị “khóa đầu, khóa đuôi” chỉ trong vòng 4 đêm, 3 ngày (kể cả 2 đêm đi và về), việc chọn điểm tham quan, bố trí, sắp xếp thời gian tham quan v.v.. có ý nghĩa rất quan trọng. Ngày đầu tiên, chúng tôi dành để đi thăm các điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Bắc Hải. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi vào thành phố là sự sạch sẽ và không khí trong lành ở đây. Bỗng nhiên, tôi cứ liên tưởng đến thành phố Hạ Long. Hạ Long và Bắc Hải có những nét tương đồng rất rõ rệt. Cả hai đều là những thành phố biển, đều có tiềm năng rất to lớn để phát triển du lịch. Bắc Hải có bãi biển Ngân Than được đánh giá là đẹp nhất Trung Quốc; còn Hạ Long là một danh thắng nổi tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà là trên toàn thế giới. Thế nhưng, nếu so sánh về môi trường, không thể phủ nhận được rằng còn lâu Hạ Long mới được như Bắc Hải. Anh bạn hướng dẫn viên du lịch của Công ty Hải Chi Lữ, quê gốc ở Bắc Hải, nói với chúng tôi, không giấu vẻ tự hào: “Người Trung Quốc có câu: “Ăn Quế Châu, chơi Hàng Châu, chết Liễu Châu và... tắm Bắc Hải!”. Bãi biển ở Bắc Hải được ví như Hawaii của phương Đông đấy!”. Quả thực, bãi biển Ngân Than của Bắc Hải thật hấp dẫn. Bãi cát rộng, dài tít tắp và bằng phẳng hiếm thấy. Sóng trào lên cát ào ạt nhưng hiền hòa. Cát trên bãi trắng xóa, lấp lánh dưới ánh mặt trời như giát bạc vậy! Nhưng điều làm tôi chú ý là có rất nhiều du khách tắm biển, vui chơi, giải trí v.v.. trên bãi, nhưng hầu như chẳng phát hiện thấy một cọng rác hoặc túi ni lon vứt ra bãi; cũng chẳng thấy bất cứ một thứ rác rưởi gì theo sóng dạt vào bờ như ở bãi biển Bãi Cháy của Hạ Long. “-Thật ra, nếu so sánh về tiềm năng, Hạ Long còn có thế mạnh về du lịch hơn ấy chứ”- Một anh bạn trong đoàn, vốn là chủ một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, nói: “-Vấn đề là khai thác tiềm năng ấy như thế nào thôi!”. Tôi hiểu anh bạn muốn nói tới điều gì! Kinh doanh du lịch không thể theo kiểu “bóc ngắn, cắn dài” được. Nhìn những công trình được xây dựng tại Công viên Bắc Hải, với điêu khắc hình quả cầu vô cùng ấn tượng, cao tới 23 mét (nghe nói là lớn nhất Châu Á), khắc hình sóng và điêu khắc lập thể 7 thiếu nữ khỏa thân bao quanh một hòn ngọc khổng lồ, hay khi vào thăm khu Cửa sổ Hải Dương với sự đầu tư hiện đại hệ thống ánh sáng khiến người ta cảm giác như đang sống dưới đại dương v.v.. mới thấy rõ điều đó. Mà không chỉ phát huy tiềm năng sẵn có, Bắc Hải còn rất biết cách thu hút khách du lịch bởi những nét mới lạ, đôi khi không phải của bản địa. Khu làng văn hóa mô phỏng nếp sống người Ngõa, một dân tộc thiểu số của tỉnh Vân Nam, là một ví dụ. Mặc dù biết rằng đây chỉ là sự bố trí, sắp đặt, song chúng tôi vẫn cảm thấy thú vị khi hòa mình vào không khí “nguyên thủy” ở làng văn hóa này. Ông Đổng, Chủ tịch Hội đồng quản trị khu du lịch văn hóa, cho hay: Toàn bộ cư dân trong làng là người Ngõa thực sự mà Công ty của ông sang tận Vân Nam tuyển về... Hỏi anh bạn hướng dẫn viên người Trung Quốc, được biết giá vé vào khu làng văn hóa này là 60 tệ/người/lượt; kể cũng không đến nỗi đắt quá! “- Thực ra, những trung tâm du lịch văn hóa kiểu này, Hạ Long làm thừa sức...”- Một anh bạn trong đoàn tỏ ýkhông phục: “- Có gì đâu, chỉ là sự sắp đặt thôi mà!”. Nghe anh bạn nói, tôi chợt nghĩ đến Hạ Long với Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn. Hình như cái hấp dẫn của khu làng văn hóa ở Bắc Hải này là bởi du khách được hòa vào cuộc sống trong làng, với những con người thực; còn Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn thì chưa có được điều đó; khách đến thăm Trung tâm mới chỉ cảm nhận như đi xem một cuộc triển lãm mà thôi. Và vì thế mà nó kém hấp dẫn hơn chăng? Có thể nói, với 3 ngày ngắn ngủi, lại muốn đến được nhiều nơi, ở cả ba thành phố Bắc Hải, Khâm Châu, Nam Ninh, cách nhau hàng trăm ki lô mét, chuyến du lịch của chúng tôi cũng chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”...Và trong quá trình “cưỡi ngựa xem hoa” ấy, không phải mọi điều đều hoàn hảo. Cũng có những chuyện này, chuyện khác khiến cho chuyến đi bị lở dở, không như ý muốn. Nhưng phải nói rằng nhìn chung, nó đã gây được ấn tượng tốt đẹp, bổ ích cho mỗi người... “- Dẫu sao đây vẫn là một chuyến đi khảo sát để đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm khai thông tuyến du lịch Hạ Long - Bắc Hải bằng đường biển...”- Phó Giám đốc Sở Du lịch Trịnh Văn Hồng nói: “Và nếu nhìn dưới góc độ ấy, có thể nói là chuyến đi đã thành công!” Tôi gật đầu đồng ý! Và càng thấy vui hơn vì ngoài những gì thu nhận được qua chuyến đi, tôi còn có thêm những người bạn mới. Điều ấy cũng thật là quan trọng!