Có một thời, không ít quán karaoke trở thành ổ mại dâm trá hình! Còn hiện tại những điểm hát karaoke lại “biến tướng thành những “sân bay dã chiến” cho “dân lắc” làm bãi đáp thâu đêm suốt sáng...
Karaoke “cỏ” thành “sàn lắc”... Đúng 10 giờ đêm, H.N đến đón tôi bằng chiếc xe Dream có tiếng nổ phành phạch với hệ thống đèn chớp lia lịa, loè loẹt lắp dọc thân xe. Chạy được khoảng 30 phút, H.N dừng lại ở một quán cà phê nhỏ, rồi ra hiệu cho tôi đi theo. Trong quán từng đám thanh niên ngồi túm tụm, họ không hề để ý đến sự có mặt của tôi và H.N. Chủ quán là một người phụ nữ khoảng trên dưới 40 tuổi, đang lúi húi pha nước cho khách. Tôi và H.N đi qua một hành lang nhỏ tối om, chỉ có ánh đèn lờ mờ hắt ra từ ánh sáng của mấy chiếc bóng đèn màu lắp phía bên trong quán. Đi hết hành lang, chúng tôi dừng trước một căn phòng nhỏ. Trước cửa phòng có khoảng trên 10 thanh niên, cả nam và nữ, đang đứng đợi, cười nói vui vẻ. Thấy H.N, một người trong nhóm vẫy cậu ta lại và thì thầm gì đó. H.N lấy tiền dúi luôn vào tay anh ta; đồng thời ra hiệu tất cả cùng vào phòng hát.. Quán karaoke chỉ thực sự lành mạnh khi nó được sử dụng đúng mục đích (ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ). Tôi suýt bị hắt xì hơi khi cửa phòng vừa mở ra; mùi nước hoa xịt phòng lẫn mùi mốc xộc lên mũi rất khó chịu. Mấy cô gái đi cùng nhăn mặt, lấy tay bịt mũi. Ánh đèn trong căn phòng sáng nhờ nhờ nhưng cũng đủ để tôi quan sát xung quanh. Căn phòng rộng khoảng trên 20m2, được bài trí khá cẩn thận. Bộ ghế đệm được kê sát tường nên phía trước có một khoảng trống rộng; bốn bức tường được cách âm khá cầu kỳ. Và nổi bật nhất có lẽ là 4 chiếc loa thùng cỡ lớn được đặt hai bên chiếc màn hình ti vi 29in cùng 4 chiếc loa cỡ trung bình được treo xung quanh. Trên trần nhà, một chiếc quả cầu điện nhiều màu sắc có thể xoay tròn được... Một nhân viên phục vụ nam bước vào, trên tay là chiếc khay đựng hoa quả với khoảng chục chai bia Hà Nội, nước Coca Cola, kẹo cao su v.v... Sau khi đặt mấy thứ đó xuống bàn, mở đĩa hát karaoke xong xuôi, anh ta đóng cửa phòng và trước khi ra ngoài, không quên nhắc nhở nếu cần gì thì bấm chiếc nút đỏ được gắn trên cửa ra vào... Tất cả diễn ra không khác với bất cứ một quán karaoke bình dân nào mà tôi từng đến! Khi cánh cửa được đóng lại, căn phòng như “thế giới riêng”, tách biệt hẳn với bên ngoài. Anh bạn ngồi ngay cạnh tôi mở chiếc túi khoác trên người lôi ra một tập đĩa, rồi loay hoay chọn đĩa thay vào đầu đĩa đang mở. Tiếng nhạc ngày càng to hơn và một vài cô cậu bắt đầu “ngọ ngoậy” tay chân... Nhìn sang H.N, hắn vẫn ngồi im rít thuốc liên tục ra chiều sốt ruột, chốc lại rút máy nhắn tin cho ai đó. Lúc sau thì một thanh niên (H.N giới thiệu với tôi anh ta cũng là một người trong nhóm, tên là V.H) bước vào. Có vẻ như mọi chuyện giờ mới bắt đầu! ánh đèn trong phòng vụt tắt, H.N với tay bật công tắc; chiếc đèn màu trên trần nhà loé sáng, quay tròn; đồng thời những chiếc đèn chớp treo ở 4 góc phòng cũng hoạt động... Căn phòng hát karaoke phút chốc trở thành sàn nhảy, với âm nhạc chói tai, ánh sáng xanh, đỏ, vàng chớp chớp... Tôi thấy cậu thanh niên tên là V.H ấy rút ra một túi bóng nhỏ bên trong chứa những viên thuốc, viên màu hồng, viên màu cỏ úa v.v... và vứt ra bàn. H.N cầm lấy túi thuốc rồi chia đều cho mọi người; riêng tôi là “lính mới” nên được ít hơn, 1/4 viên. Và cũng khác với khách đi hát karaoke thường thấy, ở đây lúc này bia không phải là thứ uống chính, các bạn của H.N uống nước lọc và Coca ừng ực. Nhạc mới đã được thay vào, âm thanh cũng mở to hơn. Một vài cậu bắt đầu lim dim mắt, đứng lên lắc loạn xạ... H.N như quên hẳn sự có mặt của tôi, ra ngồi cạnh chiếc loa thùng, đầu lắc lư theo tiếng nhạc. Mượn cớ đi vệ sinh, tôi mở cửa đi ra ngoài và không quay trở lại nữa vì biết H.N và đám bạn của nó hôm nay sẽ không về... Mấy hôm sau gặp lại, H.N cho biết đó là một trong những điểm lắc khá “chuyên nghiệp” rồi, nên ánh sáng, âm thanh v.v... mới được như thế; còn nhiều “sân bay dã chiến” hơn nhiều. Một số điểm, khách phải mang theo đèn chớp (một loại đèn do Trung Quốc sản xuất, giá khoảng 100.000 ngàn đồng lắp vào để tạo ánh sáng cho “sàn nhảy”. Khi tôi hỏi thế chủ quán không phản đối sao, H.N cười nhếch mép: “-Ai quan tâm, thuê phòng càng lâu thì trả tiền càng nhiều. Mà dân “lắc” bao giờ cũng thuê với mức giá đắt hơn nhiều so với khách hát karaoke bình thường!''. Cần có biện pháp mạnh
Theo số liệu thống kê của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch thì hiện nay trên địa bàn tỉnh có 332 điểm kinh doanh dịch vụ karaoke nhưng trong đó chỉ có 181 điểm có giấy phép đăng ký kinh doanh loại hình dịch vụ này. Đồng thời, theo Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 25-5-2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Tạm ngừng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường; tạm ngừng cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường nên hiện nay chỉ những cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trước đây đã được cấp giấy phép kinh doanh mà không vi phạm quy định của Chính phủ, phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, mới được đổi giấy phép kinh doanh... Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay rất nhiều những điểm hát karaoke thực chất là để kinh doanh nhưng khi bị kiểm tra đều khai báo đây là phòng hát được xây dựng phục vụ giải trí cho gia đình (!). Vì thế việc xử lý hành chính rất khó khăn. Đây là chưa kể, một số điểm (cả những điểm không có giấy phép và có giấy phép kinh doanh) đã “biến tướng” thành các “ổ lắc” bình dân như trường hợp đã nêu ở trên. Theo số liệu từ Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, trong 8 tháng đầu năm nay, Thanh tra đã tiến hành kiểm tra 27 cơ sở hoạt động karaoke (gồm cả những điểm có giấy phép kinh doanh và không có giấy phép kinh doanh) và tiến hành lập biên bản, xử phạt 19 điểm, với số tiền gần 30 triệu đồng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi 12 giấy phép kinh doanh karaoke... Tuy nhiên, những vi phạm chủ yếu bị xử lý vẫn chỉ mới dừng lại ở các lỗi như hoạt động quá giờ, tổ chức khiêu vũ trong phòng hát v.v... Trong khi đó, một thực tế đang diễn ra là ở một số quán karaoke, nhiều thanh niên thuê phòng không phải để hát mà để “lắc”... Chủ các quán chắc chắn là biết nhưng vì lợi nhuận, vẫn tiếp tay cho khách. Thiết nghĩ các cơ quan quản lý cần có biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn tình trạng này trước khi nó trở thành một “đại dịch''. Và đây cũng là lời cảnh báo với các bậc phụ huynh hãy cảnh giác nếu con mình xin phép... đi hát karaoke!