Màu xanh Lục Phủ

Còn nhớ, lần đầu tiên tôi có dịp đến một đồn biên phòng cách đây đã gần chục năm. Đường lên cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà) khi đó chỉ có loại xe tải ba cầu là có thể “bò” được, nhưng có nhiều đoạn chúng tôi được lái xe khuyên nên xuống đi bộ, vì không đảm bảo an toàn. Đời sống của CBCS biên phòng, nhất là về tinh thần vô cùng thiếu thốn, sách báo, truyền hình không có. Chỉ cách trung tâm huyện trên chục cây số, nhưng vì giao thông cách trở, phương tiện không có, mà nhiều chiến sĩ của đơn vị, hàng năm không thể về thăm nhà...

Đồn Biên phòng số 11 đóng ở Lục Phủ, xã biên giới Bắc Sơn (Móng Cái). Con đường từ quốc lộ 18A lên đơn vị khoảng trên, dưới 20 cây số được trải bê tông nhựa phẳng lỳ, chạy vắt qua những quả đồi, cánh rừng xanh biếc. Cuộc sống của CBCS biên phòng bây giờ không còn vất vả như xưa, nhưng khối lượng, mức độ công việc thì gian nan bội phần. Chúng tôi đến Lục Phủ đúng dịp giáp Tết Nguyên đán 2008. Thượng tá Hoàng Thơm, Đồn trưởng không có nhà, anh bận trực tiếp đi chỉ đạo các đội tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới đang có dấu hiệu nổi lên phức tạp thời gian này. Thượng tá Hoàng Thơm được người dân địa phương và CBCS của đơn vị ví như là một biểu tượng của màu xanh Lục Phủ, với những chiến công xuất sắc trong công tác chỉ đạo và trực tiếp tham gia phá án, anh thực sự là khắc tinh, là nỗi kinh hoàng của tội phạm trên địa bàn biên phòng đơn vị phụ trách. Lúc này trực chỉ huy có Chính trị viên, phó chính trị viên Nguyễn Thanh Bình, La Tiến Chau, Đồn phó Dương Văn Chiến cùng vài chiến sĩ công vụ. “Thời điểm này, các loại tội phạm nổi lên nhiều, nhất là buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, pháo nổ, nên anh em phải căng sức ra mà làm việc...” - Chính trị viên Nguyễn Thanh Bình cho biết. Anh vốn là chính trị viên ở Đồn Biên phòng số 6 (đảo Trần, Cô Tô) được điều về tăng cường cho Lục Phủ mới được hơn 1 năm nay, nhưng cũng đã kịp thấm cái vất vả, gian nan của địa bàn trọng điểm biên phòng Bắc Sơn, Hải Sơn, Ninh Dương mà đơn vị quản lý. Anh Tâm sự: ở đảo Trần, cái vất vả nhất là... buồn. Còn ở đây làm không kịp thở. Gần Tết năm ngoái anh mới về công tác ở Đồn được hơn 10 ngày, nhưng đã phải chỉ đạo không biết bao nhiêu vụ, không nhớ nổi vì quá nhiều. “Cũng may mà chúng tôi có được một đội ngũ CBCS tinh nhuệ, phẩm chất chính trị tốt. Đặc biệt có sự phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương, đội ngũ già làng, trưởng bản v.v. Nếu không thì không thể hoàn thành nhiệm vụ...”.

Màu xanh Lục Phủ ảnh 1
Già làng Tằng Chắn Khìn, thông báo tình hình địa bàn với cán bộ Đồn Biên phòng số 11.

Bắc Sơn mùa này mưa phùn, rét đến tê tái. Mới khoảng 4-5 giờ chiều mà trời đã sập tối. Ngồi làm việc trong phòng khách của Đồn bộ, chốc chốc chúng tôi phải đứng lên đi lại vận động cho đỡ lạnh. Tranh thủ thời gian chờ cơm tối, mà theo giới thiệu là “cây nhà, lá vườn, không thiếu món gì, mùa nào thức ấy”, chiến sĩ trẻ Nguyễn Văn Long lấy xe máy chở chúng tôi đến thăm già làng Tằng Chắn Khìn, một trong 9 già làng, trưởng bản tiêu biểu trên địa bàn biên phòng Đồn phụ trách. Trên đường đi Long tự hào kể cho tôi nghe về những chiến công gần đây nhất mà đồng đội của anh đã không quản hy sinh, gian khó lập được. Đó là các vụ giải cứu 8 phụ nữ, 5 trẻ em bị đối tượng xấu lừa bán qua biên giới; bắt giữ 9 đối tượng, thu 690 kg pháo nổ; bắt giữ 6 đối tượng, thu 22 bánh hêrôin, 3.456 viên ma tuý tổng hợp, trên 27 gam kêtamin (ma tuý tổng hợp mới) v.v. “Để có được những thành tích trên, mọi người trong đơn vị đều phải phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, cũng như công tác nắm bắt, dự báo tình hình để có phương án xử lý hiệu quả”. - Long tổng kết kinh nghiệm qua thực tế công tác. Long không kể nhiều về mình, nhưng tôi được biết, đã 3 năm nay anh bám trụ ở Đồn, chưa một lần về ăn Tết với gia đình ở Hải Dương. Khi được hỏi, Tết này có tiếp tục ở lại đơn vị? Long cười: “Năm nay có xung phong ở lại, anh em cũng đuổi về...”.

Già làng Tằng Chắn Khìn năm nay đã 69 tuổi, nhưng còn rất khoẻ. Nhiều năm qua, già liên tục được dự hội nghị biểu dương các già làng, trưởng bản, người có uy tín... toàn tỉnh. Trong nhà già thấy treo rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành tặng vì thành tích tham gia giữ gìn ANTT, phát triển KT-XH... trên địa bàn. Hiện già đang nuôi một đàn bò vài chục con, thả trong rừng cách nhà 7-8 cây số. Vài ngày già lại đi bộ đến kiểm tra đàn bò một lần. Hôm chúng tôi đến, trời đã tối mịt, gặp già đi thăm đàn bò từ sáng sớm vừa về tới nhà. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi được chiến sĩ Nguyễn Văn Long “dịch” từ tiếng Kinh ra... tiếng Kinh. Vì theo Long “Phải sống 3 cùng với đồng bào” như các anh mới hiểu được người dân nghĩ gì, nói gì, làm gì... Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, Long và các đồng đội đặc biệt coi trọng công tác nắm tình hình, trong đó đội ngũ các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, dân tộc giữ vai trò quan trọng. Bằng thực tế công việc, các anh đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, phân công đến từng cá nhân, tổ đội công tác phụ trách từng địa bàn, từng loại đối tượng để quản lý chuyên sâu. Nhất là các Đội Trinh sát, Đội Phòng chống TPMT, Đội Vũ trang, Đội SKHC tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng cơ sở, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các lực lượng có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác biên phòng, đấu tranh đạt hiệu quả cao nhất... Đêm ở Lục Phủ, những đợt gió lạnh thổi trên các tán lá cây xào xạc. Ngoài kia, những CBCS biên phòng vẫn không quản mưa gió, luôn chắc tay súng làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, vì toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Cùng chuyên mục