Món quà vô giá!

''Khi bước chân vào nghề, chẳng ai có thể đặt ra cho mình mục tiêu là phấn đấu đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Tất cả những việc chúng tôi làm cho các em đều xuất phát từ tình thương, trách nhiệm và lương tâm của một người thầy. Chúng tôi luôn khát vọng bài giảng của mình sẽ được học sinh chấp nhận để từ đó các em yêu mến, các bậc phụ huynh tin tưởng… Đó là món quà vô giá mà bất cứ ai trong nghề cũng muốn được sở hữu'' - Cô giáo Lê Thị Thành - NGƯT năm 2006 đã thẳng thắn bộc bạch với chúng tôi như vậy!

* Người “truyền lửa”

NGƯT Đỗ Thị Lan hướng dẫn học sinh thực hành môn vật lý

NGƯT Đỗ Thị Lan hướng dẫn học sinh thực hành môn vật lý

Hẹn hò 5 lần, 7 lượt qua điện thoại, cô giáo Đỗ Thị Lan, Trường THPT Cẩm Phả (TX Cẩm Phả) mới có thể sắp xếp được thời gian cho chúng tôi gặp. Cũng dễ hiểu vàthông cảm, bởi thời gian biểu trong tuần của cô gần như đã kín mít. Ngoài thời gian lên lớp chính, cô còn ôn luyện cho đội tuyển Vật lý của nhà trường, rồi công việc của tổ chuyên môn (cô là tổ trưởng tổ chuyên môn Vật lý - Kỹ thuật), gia đình…

Sinh năm 1963 nhưng trông cô trẻ hơn so với tuổi. Và cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi gặp cô là sự gần gũi, chân thành. Thời còn là học sinh của Trường THPT Cẩm Phả, Đỗ Thị Lan đãnổi tiếng học giỏi. Tốt nghiệpĐại học Sư phạm Việt Bắc (nay là Đại học Sư phạm Thái Nguyên), chị là thủ khoa duy nhất của khoa. Trải qua một thời gian ngắn công tác tại Trạm dự bị đại học (nay là Trường THPT Chuyên Hạ Long), năm 1990, cô về giảng dạy tại Trường THPT Cẩm Phả và gắn bó với mái trường này cho đến nay. Chúng tôichứng kiến một giờ giảng của cô.Không nặng nề, không gò bó, mà ngược lại, giờ học Vật Lý củacô và trò diễn ra khá sôi nổi. Với phương pháp giảng dạy mới, cô đã “truyền lửa” vào tiết học. Cô đặt câu hỏi, trò giải đáp, trò đặt câu hỏi cho cô giải đáp lại. Thậm chí, có những lúc cả cô và học trò đã tranh luận đến tận cùng, khiến tôi cũngbị cuốn hút theo.

- Cô có bí quyết gì mà bài giảng hấp dẫn được như vậy?

- Mình chỉ áp dụng phương pháp giảng dạy mới,bài giảng được soạnbằng tất cả tâm lực, trí lực và lòng yêu nghề.

Là tổ trưởng tổ chuyên môn,người vợ, người mẹ trong gia đình, cô hầu như không còn thời gian rỗi cho riêng mình. Cô phải thức trắng hằng đêm để soạn giáo án, đọc thêm tư liệu trên sách báo, trên mạng internet… Mỗi giáo án của cô đều chứa đựng đầy tình cảm, niềm đam mê công việc nên có sức hút lớn đối với tất thảy học sinh. Để có thời gian ôn luyện cho đội tuyển, cô thường đưa cả đội về gian nhà cấp 4 của vợ chồng mình. Nhiều hôm cô, trò mải học đến tận 12 giờ đêm, cô lại điện thoại đến nhà từng em để gọi phụ huynh đưa các em về, hoặc xin phép cho các em ngủ lại nhà cô giáo. Vậy là, cô kiêm luôn cả vai trò người mẹ.“Lúc nào mình cũng chỉ muốn cố thêm một chút, để mong các em sẽ đoạt giải cao hơn”- Cô giáo Lan nói: “Như thế có thể sẽ bận rộn hơn nhưng khi được ngắm nhìn các em say sưa học bài, thu nhận được nhiều kiến thức mình thấy rất hạnh phúc”. Tấm lòng và năng lực của côđã được đền đáp xứng đáng. Gần 20 năm trong nghề, cô đã đào tạo được 4 học sinh giỏi quốc gia, 160 học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật Lý. Tổ chuyên môn của côđược nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Cô đã được các thế hệ học sinh kính trọng, yêu mến, các bậc phụ huynh tin tưởng. Năm học nào cũng có rất đông các bậc phụ huynh tìm đến nhà trường đề nghị được gửi con vào lớp cô Lan. Nhiều học sinh khi ra trường đã chọn học Sư phạm khoa Lý chỉ vì một lý do đơn giản: “Chúng em yêu bài giảng của cô giáo Lan”.

* “Số 1” của Trường trọng điểm

NGƯT Bùi Thị Liên Hiệp giảng bài trên máy chiếu

NGƯT Bùi Thị Liên Hiệp giảng bài trên máy chiếu

Trong buổi lễ trao tặng danh hiệu NGƯT năm 2006 (vừa được tổ chức hôm 18-11- 2006) chúng tôi bị thu hút bởimột khuôn mặt hiền, điềm đạm, dáng vẻ trầm tư, ít nói. Đó là cô giáo Bùi Thị Liên Hiệp, NGƯT Trường THCS Trọng Điểm (TP Hạ Long). Cô được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2006 không chỉ bởi những thành tích đã đạt được trong suốt hơn 20 năm đứng trên bục giảng với 10 học sinh giỏi cấp quốc gia (trong đó, có 1 học sinh giỏi môn Vật lý; 9 học sinh giỏi môn giải Toán trên máy tính Casio) và trên 40 học sinh đoạt các giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, mà còn bởi cô có một tấm lòng thương yêu học sinh. “Cô Hiệp là số 1 của trường tôi đấy!”- các đồng nghiệpđã rất tự hào nói như vậy khi kể cho chúng tôi nghe về cô giáo Hiệp.

Không hẹn trước, chúng tôi đến Trường THCS Trọng Điểm đúng lúc cô giáo Hiệp đang bận rộn chuẩn bị cho buổi lên lớp. Quaphương pháp giảngvà sự chu đáo, tỉ mỉ căn dặn học sinh khi kết thúc buổi học, chúng tôi đã hiểu được vì sao các đồng nghiệplại tự hào phong cho cô là số 1 của trường. Theo các thầy, cô giáo trong trường, cô giáo Hiệp có nhiều cái nhất: chuyên môn giỏi nhất, nghiêm khắc nhất, nhưng cũng yêu thương học sinh nhất. Vốn là học sinh giỏi của Trường THPT Hòn Gai (cô đã từng đoạt giải nhì môn Vật lý tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 1976- 1977) cô trở thành sinh viên giỏi của khoa Toán - Lý, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh. Ra trường, cô được phân công công tác ở một số trường. Năm 1993, cô về giảng dạy tại Trường THCS Trọng Điểm của thành phố. “Mình nghĩ, như vậy là may mắn hơn những đồng nghiệp khác khi được công tác trong một môi trường giáo dục điểm của thành phố”- Chị Hiệp tâm sự: -“Bởi vậy, mình chỉ biết cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ để không phụ lòng học sinh, các bậc phụ huynh và đồng nghiệp”. Không chỉ tập trung đầu tư nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để có những giờ giảng hay, hấp dẫn học sinh, cô còn dành nhiều thời gian chăm sóc, bảo ban học sinh…Côtâm sự với chúng tôi những suy nghĩvề nghề, những trăn trở. Cô nói: -“Nghề giáolà nghề vất vả. Mình luôn muốn học sinh phải hoàn thiện từ tác phong ăn, nói, học hành, nên lúc nào mình cũng thấy thiếu thời gian”. Theo lời kể của các đồng nghiệp, cô Hiệp thường xuyên có mặt ở trường ngay cả khikhông có giờ dạy,để tìm ra các hình thức giảng dạy mới, tổ chức các tiết học kết hợp với các hoạt động vui chơi tập thể, tạo sân chơi hấp dẫn học sinh… Chính những giờ học lý thú ấy là kỷ niệm để nhiều thế hệ học sinh luôn nhớ về cô. Có những học sinh ra trường 10 năm vẫn thường xuyên gửi bưu thiếp, viết thư thăm cô với tình cảm chân thành. “Đó là món quà, là phần thưởng cao quý nhất mà mình luôn mong đợi”- cô giáo Hiệpxúc động nói với chúng tôi trước lúc chia tay.

* Cô, trò đặc biệt

NGƯT Lê Thị Thành say sưa giảng bài cho cậu học trò “đặc biệt”

NGƯT Lê Thị Thành say sưa giảng bài cho cậu học trò “đặc biệt”

Vượt qua cái dốc cao chót vót, ngoằn nghèo của khu núi Mắm Tôm, chúng tôiđến Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, nơi công tác của NGƯT Lê Thị Thành. Trườngvẫn là khu nhà lắp ghép được xây dựng từ những năm 70, một sốphòng học đã bắt đầu có dấu hiệu nứt… Theo số liệu thống kê của nhà trường, trường hiện có24% số học sinh trong diện mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt… Tuy khó khăn là vậy, nhưng tập thể giáo viên ở đây rất đoàn kết, mọi người đều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô giáo Thành là một điển hình trong số ấy. “Mình có gì nổi trội đâu”- cô giáo Thành khiêm tốn nói: -“So với các đồng nghiệp khác, thành tích của mình còn kém nhiều”. Mặc dù cô giáo Thành nói là “không có gì nổi trội” nhưng bản thành tích mà chúng tôi đọc được về chị thật đáng để tự hào. Từ năm 1999 đến nay, cô liên tục được công nhận Nhà giáo giỏi cấp tỉnh. Cô đã đào tạo được 1 học sinh giỏi quốc gia và hơn 60 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố (những năm gần đây, ngành GD - ĐT đã bỏ kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và cấp tỉnh bậc tiểu học). Chỉ riêng chuyện suốt 10 năm nay cô kiên trì tự nguyện dạy cho một học sinh tật nguyền biết đọc, biết viết và hiện nay đang học đến chương trình của lớp 6 đã là một việc làm đáng tôn vinh, trân trọng.

Theo chân cô, chúng tôi đến thăm nhà cậu học trò đặc biệt,tên Trần Xuân Trường (tổ 1, khu I, phường Cao Thắng, TP Hạ Long). Trường năm nay đã 19 tuổi, nhưng em vẫn như một đứa trẻ lên 10. Nhìn thấy cô giáo Thành, em vui mừng bao nhiêu thì khi nhìn thấy chúng tôi em lại nhút nhát bấy nhiêu. Tuy vậy, buổi học của 2 cô trò vẫn diễn ra bình thường. Anh Trần Văn Thiệm, bố của Trường kể: “Mặc dù bị bại não, phải ngồi trên xe lăn nhưng mỗi khi nhìn thấy các bạn đến trường là cháu lại nhìn theo. Thương con, cũng không muốn cháu bị mù chữ, gia đình đã đi tìm thầy về dạy. Thật may mắn là chúng tôi gặp được cô giáo Thành. Sau khi đến nhà gặp cháu, cô đã đồng ý với đề nghị của gia đình”. Suốt 10 năm, đều đặn mỗi tuần 2 buổi vào ngày nghỉ, cô đạp xe từ nhà (Cột 3, TP Hạ Long) đến dạy học cho Trường. Những ngày đầu thật vất vả. Cô giáo phải lấymo cau, viết từng chữ cái, rồi kiên trì đọc cho Trường đọc theo. Vừa dạyhọc, vừa phải lau dãi rớt,dắt Trườngtập đi từng bước. Dạy Trường phát âm đã khó,dạy em tập viết còn khó hơn. Mỗi lần viết, em phải mắm môi, mắm lợi, nhăn nhó… Nhưng bằng sự kiên trì suốt 1 năm, cuối cùng đôi tay còng quèo, run rẩy của Trường cũng cầm được bút. Đến nay, cô giáo Thành dạy cho Trường học hết chương trình của lớp 1, lớp 2...vàem đang học chương trình lớp 6. Vui hơn là Trường đã có thể tự đi lại trong nhà mặc dù những bước đi ấy vẫn còn rất khó nhọc. Bây giờ Trường đã có thể học Toán trên máy vi tính (côThành đã nhờ giáo viên dạy tin học của nhà trường đến dạy Trường học vi tính). Nhìn Trường say sưa học bên cạnh cô giáo tận tuỵ, yêu nghề chúng tôi thật sự xúc động. Trong ánh mắt của cô trò đặc biệt ấy tràn ngập niềm vui... 

Cùng chuyên mục