Một lần thăm các đồn biên phòng tuyến đảo

Mới đây, tôi được theo Đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy BĐBP đến một số đồn biên phòngtuyến biên giới biển của tỉnh. Trong gần 5 ngày  ''2 cùng'' với những CBCS quân hàm xanh đã để lại trongtôi những ấn tượng thật khó quên!

Mặc dù đã được thông báo trước kế hoạch hàng tuần, nhưng trước chuyến đi khoảng 2 tiếng đồng hồ, Thượng tá Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vẫn gọi điện cho tôi nhắc: “Đây là chuyến đi thực tế có nhiều vấn đề có thể tuyên truyền được, đừng quên nhé!”. 12 giờ 5 phút, Đoàn xuất phát. Sau hơn 1 giờ, chiếc tàu chuyên dụng của Hải đội 2 đưa chúng tôi đến Đồn số 24 trên xã đảo Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn). Tại cầu cảng Ngọc Vừng có rất đông CBCS của đồn số 24 ra đón Đoàn.

Một lần thăm các đồn biên phòng tuyến đảo ảnh 1

CBCS Đồn BP số 6 tiễn đoàn rời đảo


Đồn số 24 phụ trách 2 xã đảo Ngọc Vừng và Thắng Lợi. Đi trên tuyến đường bê tông xuyên đảo Ngọc Vừng, chứng kiến cuộc sống đổi thay mạnh mẽ ở nơi đây, chúng tôi hiểu có sự đóng góp không nhỏ của CBCS Đồn số 24. Một đồng chí cán bộ văn phòng UBND xã Ngọc Vừng cho biết: “Thời gian qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của Đồn với các cơ quan chức năng của huyện, của xã, đã góp phần đẩy lùi một số tệ nạn xã hội trên địa bàn, duy trì tốt ANTT, tạo tiền đề quan trọng cho địa phương phát triển kinh tế – xã hội”.

Chúng tôi đến thăm Trạm Kiểm soát Hạ Mai (Đồn số 24). Hạ Mai là một hòn đảo nhỏ, không dân cư sinh sống. Trạm có 7 CBCSlàm nhiệm vụ kiểm soát các phương tiện tàu, thuyền của ngư dân nước ngoài vào chợ Hạ Mai buôn bán. Chúng tôi xuống thuyền nan để tăng bo vào đảo. Đại tá Vũ Trọng Tiệp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trưởng đoàn chuyến đi này cho biết: “Đời sống của CBCS ở đây rất khó khăn, cả về vật chất, tinh thần. Nhiều khi chúng tôi đi qua đảo, do con nước hoặc do vội công tác,không ghé vào được, chỉ hú còi chào”. Cảm nhận đầu tiên với tôi khi đặt chân lên đảo là sự vắng vẻ. Tuyến đường biển này hoạ hoằn mới có tàu, thuyền qua lại.Đã có không ít lần, anh em ở Trạm phải ăn cháo nhiều ngày vì biển động không mua được lương thực, thực phẩm. Đại uý Nguyễn Công Minh, Trạm trưởng xiết chặt tay tôi tâm sự: “Lâu lắm rồi chúng tôi chưa về đất liền. Biết hôm nay có đoàn công tác ra, chúng tôi hồi hộp chờ từ sáng tới giờ. Anh biết không, nhiều hôm, sau khi xong công việc, nhớ nhà quá, chúng tôi lại ra bãi biển hướng mắt về đất liền”. Khó khăn là thế, nhưng 7 CBCS nơi đây luôn động viên nhau khắc phục khó khăn, kiên trì bám đảo, bám biển, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc. Để phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền, ngoài những giờ thực hiện nhiệm vụ, mọi người bảo nhau tăng gia sản xuất trồng rau, nuôi gà, chó,vừa để cải thiện bữa ăn, vừacho đảo bớt cô quạnh...

Chúng tôi chia tay những “Rôbinsơn” đảo Hạ Mai khi trời đã tối. Tàu càng ra khơi, sóng biển càng dữ dội. Sóng biển quất vào boong tàu trắng xoá. Ngồi trên đài quan sát của tàu màtôi vẫn bị nước biển táp rát cả mặt. Con tàu cưỡi sóng nhô lên hụp xuống. Đêm đen đặc quánh, sóng biển gầm gừ như muốn nhấn chìm mọi thứ xuống lòng đại dương. Hơn một giờ đánh vật với biển, cuối cùng chúng tôi cũng đến được đảo Cô Tô. Lên bờ một lúc lâu mà tôi vẫn chưa hết say sóng... Sáng sớm hôm sau, Đoàn làm việc với Đồn số 16,thăm Đồn số 10. Tại Đồn số 10 tôi thấy mấy chiến sĩ trẻ đang hí hoáy ghi ghi chép chép vào sổ rồi truyền cho nhau, ôm lấy nhau cười, nói rất xúc động. Hỏi ra được biết, trong số họ có mấy người hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Người ở, người vềlưu luyến, bịn rịn... Binh nhất Nguyễn Văn Long, quê ở Hải Phòng cho biết: “Từ khi huấn luyện xong, em được điều ra đây cho đến giờ. Trong suốt thời gian ở đảo, chúng em luôn động viên nhau làm tốt nhiệm vụ của mình và mong chóngđược trở về nhà. Thế nhưng đến khi nhận quyết định ra quân, chúng em lại thấy nhớ đảo, nhớ anh em vô cùng!”. Long kể, buồn, nhớ nhà nhất lànhững khi tết đến, xuân về. Mỗi lá thư từ đất liền đều được các chiến sĩ chia sẻ với nhau. Những buổi tập luyện, sinh hoạt,nhưng đợt tuần tra, kiểm soát... tất cả giờ đây trở thành kỷ niệm không thể quên. Một chiến sĩ quê ở Quảng Yên tâm sự: “Đối với em, quãng đời quân ngũ là khoảng thời gian sống có ý nghĩa nhất, đẹp nhất. Tại đây, chúng em gắn bó với đơn vị, với đồng đội như những người thân yêu nhất của mình. Khinhận quyết định ra quân, tâm trạng chúng em buồn vui lẫn lộn. Vui là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một thanh niên đối với Tổ quốc. Buồn là vì sắp phải xa đơn vị, xa đồng đội mà chẳng biết bao giờ mới có điều kiện gặp lại. Giờ phút này, chúng em chỉ biết viết cho nhau vài dòng lưu bút, tặng nhau cây bút,cuốn sổ tay làm kỷ niệm”.

Những ngày sau đó, chúng tôi tiếp tục đến thăm Trạm Kiểm soát Mã Cháu (Đồn số 10), Đồn số 6, Đồn Cửa khẩu cảng Vạn Gia và cuối cùng về dự tổng kết phong trào thi đua quyết thắng cụm tuyến biển, đảo năm 2006 tại Đồn số 20. Đến đơn vị nào chúng tôi cũng thấy rõ tình cảm quân dân gắn bó,sự vượt qua vất vả khó khăn của những người lính biên phòng để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chúng tôi rời đảo trở về đất liền. Hình ảnh tôi nhớ và cảm động nhất là các chiến sĩ nắm chặt tay nhau lưu luyến tiễn Đoàn, ngóng trông theo cho đến khi con tàu chở chúng tôi khuất hẳn...

Cùng chuyên mục