Nghị lực của một cô bé khuyết tật

Hàng ngày trên đường đến Trường Tiểu học Cao Xanh (TP Hạ Long), nhiều phụ huynh và học sinh được chứng kiến cảnh một người mẹ đưa con đến trường trên chiếc xe đẩy đặc biệt. Em là Phạm Thị Hoài Thương, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Cao Xanh, người  vừa đoạt giải đặc biệt dành cho học sinh khuyết tật trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố vừa qua.

Chị Nguyễn Thị Nhiễu bên hai đứa con tật nguyền.

Chị Nguyễn Thị Nhiễu bên hai đứa con tật nguyền.

Vào ngày bé Thương chào đời, mẹ em, chị Nguyễn Thị Nhiễu nhìn “giọt máu” của mình mà lòng đau như cắt, bởi con chị sinh ra không giống những đứa trẻ bình thường. Và càng lớn, chân tay em càng teo tóp, cong queo, không cử động được, đầu thì to hơn bình thường. Cả thân hình em chỉ có thể nhúc nhắc được nửa trên và hai cổ tay, nhưng cũng rất khó khăn. Chị Nhiễu nghĩ rằng mình bị cảm cúm khi mang thai, nên con mới bị dị tật như thế. Nhưng 4 năm sau khi chị sinh bé Phạm Minh Hiếu cả gia đình tiếp tục bàng hoàng đau đớn khi Hiếu cũng là một đứa bé không bình thường. Bây giờ đã lên 10 tuổi, nhưng Hiếu chỉ như một em bé 6 tháng tuổi, chỉ biết nằm và lăn khi muốn di chuyển. Gia đình chị Nhiễu đến lúc này vẫn không thể hiểu được vì sao bất hạnh lại giáng xuống gia đình như thế, bởi ông bà nội ngoại, bố, mẹ các cháu đều không có dị tật gì. Rồi chị Nhiễu chợt nhớ lại, trước khi mất bố đẻ chị có trao lại cho chị một tờ đơn đề nghị các cấp chính quyền giúp đỡ con cái ông, nếu sau này họ có mệnh hệ gì. Trong đơn ông viết, năm 1971 ông bị thương ở chiến trường Nam Lào, bị nhiễm chất độc do quân Mỹ thả xuống, ông bị bệnh nặng và được ra Bắc. Chị Nhiễu con gái ông được sinh ra năm 1973, sau ngày ông từ miền Nam trở về. Như vậy có thể chất độc da cam đã để lại di chứng ở thế hệ thứ 3 là các em Thương và Hiếu.

Đến tận bây giờ chị Nhiễu vẫn không dám tin vào sự thật là đứa con tật nguyền của mình lại có thể được đến trường, được học chữ như bao đứa trẻ bình thường khác. Tuy đã 14 tuổi, nhưng Thương giống như đứa bé lên 3, thân mình oặt ẹo như cành cây bị uốn cong, không thể đứng  ngồi bình thường được, muốn di chuyển, em phải bò. Hoàn cảnh gia đình em rất nghèo, bố Thương là thợ hồ, đã bị bệnh mất cách đây hai năm. Cả nhà em hiện sống nhờ vào đồng lương hưu của ông bà nội và quán nước của  mẹ.

Em Phạm Thị Hoài Thương trong giờ học văn.

Em Phạm Thị Hoài Thương trong giờ học văn.

Chị Nhiễu kể, tuy tật nguyền như thế, nhưng bù lại cả Thương và Hiếu đều rất sáng dạ. Hàng ngày nhìn các bạn hàng xóm ríu rít đến trường, Thương buồn lắm. Thương con, chị nhờ bác hàng xóm thỉnh thoảng sang chơi, dạy em học vần, nhận biết các chữ số. Thật kỳ lạ là sau một thời gian ngắn Thương đã đọc và làm các phép tính lớp 1 thành thạo. Khi bác hàng xóm “hết vốn”, biết hoàn cảnh của em, cô The, giáo viên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đã đến tận nhà dạy em học. Năm học 2008-2009, Thương nằng nặc đòi mẹ  xin cho em được đến trường. Thương con, chị Nhiễu đành dẫn em đi, nhưng vẫn nghĩ là em khó lòng được nhận vào học. Nhưng thật may mắn, cảm phục trước ý chí và sự khát khao học hỏi của em, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Cao Xanh đã đồng ý nhận em vào học. Sau khi kiểm tra kiến thức của em, thấy em tuy chưa đi học, nhưng các kiến thức của lớp 1, lớp 2 rất vững, nhà trường quyết định đặc cách cho em vào học lớp 3. Các thầy, cô và bạn bè ở trường luôn dành cho em tình cảm yêu thương. Nhà trường đã đóng cho em một chiếc bàn đặc biệt  và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Thương được học như các học sinh khác.

Cô giáo Đinh Thị Lan, chủ nhiệm lớp 3A của em cho biết, cô thực sự bất ngờ trước ý chí, nghị lực của cô học trò tật nguyền này. Hàng ngày mẹ em phải đặt  em vào xe đẩy đưa đến trường. Chỉ hôm nào trời mưa to quá, nhà em ở trên đỉnh dốc cao, mẹ mới không thể đưa em đến được trường. Những hôm đó Thương buồn lắm... Những ngày đầu chưa quen với ngồi học ở lớp, lại  chỉ cử động được hai cổ tay và nửa thân trên, nên mỗi khi viết, em phải tỳ cằm vào cạnh bàn, đến nỗi rớm máu. Nhiều khi cô giáo bảo nghỉ tay một lúc khỏi mỏi, Thương vẫn không chịu. Xem vở chính tả của em, không ai nghĩ đó là của một học sinh khuyết tật, bởi vô cùng sạch đẹp, nét chữ đều tăm tắp. Càng ngày Thương càng khiến cho bạn bè và thầy cô ngạc nhiên, cảm phục bởi thành tích học tập của em không thua kém bất cứ bạn nào trong lớp, thậm chí còn tỏ ra xuất sắc vượt trội. Học kỳ một vừa qua Thương được nhà trường tuyên dương là học sinh giỏi toàn diện xuất sắc. Và tự hào hơn, trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố vừa qua, Thương đoạt giải đặc biệt dành cho học sinh khuyết tật. Hiện em đang chuẩn bị tham dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh sắp tới.

Hôm chúng tôi đến nhà em, trời mưa rất to, nên mẹ Nhiễu không đưa em đến trường được. Thương và Hiếu đang nằm trên sàn nhà học bài. Vì Hiếu không có điều kiện đến trường, nên Thương trở thành cô giáo của em, Thương dạy Hiếu học chữ, tập viết. Đến nay Hiếu cũng đã biết đọc thành thạo và viết được, tuy chưa đẹp bằng chị Thương. Trong gian phòng nhỏ của hai chị em Thương có rất nhiều tranh do các em vẽ và những bài tập thủ công do các em tự làm. Điều đặc biệt là cả hai chị em Thương đều vẽ rất đẹp. Có bức vẽ hai chị em lành lặn và khoẻ mạnh đang dắt tay nhau đến trường, phía sau là người mẹ giơ tay vẫy. Bức tranh khác vẽ cảnh hai chị em chỉ có nửa thân trên đang bay theo những quả bóng bay xanh, đỏ, tím, vàng và người mẹ đang đẩy chiếc xe lăn có mái che. Hiếu cho biết, năm ngoái có một nhà hảo tâm đã tặng cho hai chị em Hiếu một chiếc máy vi tính. Hàng ngày Hiếu vẫn sử dụng chiếc máy tính này để vẽ và học. Còn với Thương, ước mơ của Thương là sẽ  cố gắng học giỏi, thi đỗ đại học, trở thành kỹ sư công nghệ thông tin để có thể  nuôi được mình và lo cho em Hiếu.

Hàng ngày chị Nhiễu đưa con gái đến trường bằng chiếc xe đẩy đặc biệt.

Hàng ngày chị Nhiễu đưa con gái đến trường bằng chiếc xe đẩy đặc biệt.

Tôi mong sao cho ước mơ của Thương sẽ thành hiện thực. Nhưng với hoàn cảnh của em hiện tại, không biết em có thể thực hiện được ước mơ đến đâu. Con đường phía trước của Thương chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn. Chỉ mong sao em đừng gục ngã, sớm từ bỏ ước mơ của mình. Bởi tôi tin xã hội này còn rất nhiều những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng dang rộng cánh tay chắp cánh cho ước mơ của em thành hiện thực...

Tôi trở lại Trường Tiểu học Cao Xanh vào giờ ra chơi. Sân trường đầy ắp tiếng cười trong trẻo của học sinh. Một mình Thương ngồi lặng lẽ trong lớp. Tôi hỏi em có buồn khi không thể ra sân nô đùa cùng bạn bè. Thương lắc đầu, nhưng đôi mắt trong veo của em lặng buồn. Cô giáo chủ nhiệm bảo em biết hoàn cảnh mình nên không bao giờ đòi hỏi gì. Trường cũng rất quan tâm đến hoàn cảnh của em, mua sách vở đồ dùng học tập, quần áo cho em, đóng hai chiếc bàn đặc biệt: Một để em ngồi học trong lớp, một để em đi thi học sinh giỏi tỉnh sắp tới. Trường cũng đang dự tính đóng cho em một chiếc ghế đặc biệt để giờ ra chơi em có thể ra sân cùng các bạn.

Cùng chuyên mục