Những ngày giáp Tết, TP Hạ Long nhộn nhịp hơn bao giờ hết, hầu như ai cũng tất bật mua sắm Tết. Thế nhưng, ở góc nào đó tại các khu trọ của công nhân, những lao động tự do ngoại tỉnh đang làm thuê kiếm sống ở thành phố, họ lại mang trong lòng một tâm trạng khác.
Chị Thu (người ngồi) vẫn sắp xếp đồ đạc, dù chưa biết có về quê ăn Tết hay không Làm cả năm, lo 3 ngày Tết
Chị Nguyễn Thị Thu (công nhân Công ty sản xuất nến cao cấp AIDI, Khu Công nghiệp Cái Lân) tâm sự: “Những ngày này, mấy chị em ở cùng phòng trọ đều cảm thấy buồn khi Tết sắp đến. Về quê thì phải có một món tiền kha khá để chi tiêu cho mấy ngày Tết, mà ở lại thì buồn nẫu ruột”. Chị Thu kể lại cái Tết buồn năm ngoái, chị phải ở lại thành phố với người bạn cùng quê Hà Nam: “Hai chị em hết ăn lại đóng cửa trùm chăn ngủ. Chẳng quen biết ai, chẳng đi đâu chơi, ngoại trừ sang chúc tết nhà ông bà chủ cho thuê ở trọ, cũng may là chưa có chồng con gì nên không nhiều vướng bận, chỉ tội bố mẹ ở quê...”.
Không phải chị Thu không muốn về quê ăn Tết mà theo chị về nhà phải lo trăm thứ cần đến tiền. Thu nhập có bao nhiêu chị để một ít sinh hoạt cá nhân, còn lại gửi hết về cho gia đình. Chi phí cho mấy ngày Tết cũng mất vài triệu đồng, bằng mấy tháng lương. Chị cho biết thêm: "Bình thường thì không phải lo lắng vì ở quê chi tiêu không đắt đỏ như ở phố, thế nhưng ngày Tết giá cả mọi thứ đều tăng vọt. Mua đủ thực phẩm, hoa quả cũng ngót nửa số tiền cầm về tiêu Tết?". Vì vậy, không chỉ riêng chị Thu mà nhiều công nhân khác tại đây đành phải lỗi hẹn với người thân, bạn bè sau một năm không gặp...
Chị Đào Thị Trâm (ở Thái Nguyên), làm việc ở TP Hạ Long đã 3 năm nay, chuyển qua 2 doanh nghiệp nhưng đồng lương thì vẫn chỉ hơn 1 triệu đồng, cuối năm được thưởng lương tháng 13 cũng chỉ 600 nghìn đồng. “Tích cóp được đôi ba triệu về quê thì chưa hết Tết đã hết tiền. Đến ngày ra thành phố làm việc thì lại phải ngửa tay xin bố mẹ tiền tàu xe, ăn tiêu trong tháng đầu năm mới. Năm nay có lẽ em không về quê nữa ...” - chị Trâm nói giọng đượm buồn.
Nhắc tới chuyện lo cho cái Tết, chị Nguyễn Thị Lanh, quê Phú Thọ (công nhân một công ty may ở TP Hạ Long) không giấu nổi vẻ thất vọng: “Làm cả năm gom góp không đủ cho 3 ngày Tết. Những khoản bất di bất dịch như: Quà biếu 2 bên nội ngoại, mua đồ cúng lễ, sắm sửa cho gia đình, rồi tiền mừng tuổi... Bấy nhiêu thứ cũng đủ ngốn hết mấy tháng lương, mà giá cả thì cứ tăng liên tục”. Mấy ngày nay, cứ mỗi buổi đi chợ là chị Lanh lại lẩm nhẩm tính xem giá cả các loại thực phẩm đã tăng lên bao nhiêu, mặt hàng này ở quê giá rẻ hơn hay đắt hơn. Một số thứ ở quê không có thì chị đều muốn mua về, nhưng hỏi đến giá thì lại thay đổi ý định. "1 Kg hạt dưa những 40.000 đồng, bằng cả chục cân thóc". Không chỉ riêng những thứ dùng cho ngày Tết mới tăng giá, mà các loại thực phẩm khác trên địa bàn TP Hạ Long mấy ngày nay cũng tăng đột biến: thịt lợn mông cũng tăng thêm gần 10.000 đồng, thành 65.000 đồng/Kg; gà thịt từ 65.000 đến 75.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng...
Tết không trọn vẹn
Anh Trần Văn Lực (ngoài cùng bên phải) tranh thủ nán lại thành phố để kiếm tiền vào những ngày giáp Tết
Gần 5 năm nay, anh Trần Văn Lực (hành nghề xe ôm ở TP Hạ Long) chưa năm nào được đón giao thừa cùng với vợ con ở vùng quê Xuân Trường, Nam Định. Chiều muộn ngày 30 Tết, khách quen vẫn thấy anh đỗ xe chờ khách ở cổng chợ Hạ Long 2, khuôn mặt lặng lẽ dường như chẳng quan tâm tới dòng người đang hối hả mua, bán trước mắt, nhưng tâm trí anh lại "trăm mối tơ vò". Anh cho biết, những ngày giáp Tết đông khách đi xe ôm, phải cố nán lại đến khoảng 9h tối ngày 30 Tết mới phóng xe về Nam Định. Anh kể, có năm trên đường về quê, nhìn cảnh mọi người vui đón giao thừa ở dọc đường mà rơi nước mắt. Để cố gắng lo cho gia đình một cái Tết tạm gọi là "có không khí", anh Lực đã cặm cụi thức khuya dậy sớm từ cách đây đôi ba tháng. Thế nhưng số tiền anh dành dụm để mang về cho vợ lại chẳng được bao nhiêu. Cũng như những lao động ngoại tỉnh khác kiếm sống ở thành phố, ngày Tết đối với anh còn rất nhiều sự lo lắng. “Ngày Tết thì phải lo chi phí nhiều khoản, sắm cho vợ, con bộ quần áo mới, chúc Tết nội ngoại, thực phẩm dự trữ...” – Anh Lực vừa nói vừa nhẩm sơ sơ những thứ cần chi tiêu cho 3 ngày Tết.
Đồng cảnh ngộ, mấy anh em ở cùng với anh Lực trong căn nhà trọ tồi tàn ở phường Cao Xanh (TP Hạ Long) cũng không hề mong Tết đến. “Trong khi người ta mong chờ Tết Nguyên đán đến từng ngày, thì chúng tôi lại sợ Tết. Buồn nhất là khi chứng kiến cảnh mọi người đi sắm Tết mà mình thì còn ngồi đây, nhà cửa ở quê cũng chẳng có ai sửa sang để đón năm mới” – anh Nguyễn Cao Sơn (quê Thanh Hoá) thêm vào câu chuyện cuối năm với chúng tôi bên quán nước vỉa hè.
Lê Bá Thiêm - một lao động nhí quê Quảng Sơn, Thanh Hoá, mới làm nghề đánh giầy ở Hạ Long được 2 tháng nói: "Em theo các anh chị cùng quê rủ ra đây làm, chẳng biết Tết này có được về không vì nghe các anh ấy nói là đi về tàu xe tốn kém lắm, thà gửi tiền về nhà còn hơn". Thiêm nói rằng ở ngoài Hạ Long ăn Tết cũng không sợ buồn vì ngoài này đông anh chị cùng ở lại, "với lại, em muốn xem ngoài phố ăn Tết như thế nào, chắc là vui lắm!" - Thiêm nói mà không rời mắt khỏi đôi giầy đang đánh dở... Những người lao động ngoại tỉnh trong nhiều năm qua đã góp phần nhỏ bé của mình cho sự phát triển của TP Hạ Long - vẫn đang mải miết với công việc của mình, hoặc đang trăn trở hướng về những người thân ở quê. Tất cả họ đều mong một cái Tết trọn vẹn như bao người khác và mong một năm mới, cuộc sống bớt đi những vất vả, lo toan.