Trong đoàn đại biểu các tỉnh, cơ quan thăm và động viên quân dân huyện đảo Trường Sa tháng 4 vừa qua có 40 nhà báo, nhiều nhất trong các đoàn đã ra thăm Trường Sa trong năm 2007. Đoàn cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí của Quảng Ninh có 3 người, được sắp xếp ở phòng 2E36 với các anh Xuân Long, Hiển Cừ, phóng viên Đài PT-TH Quảng Ngãi và Nguyễn Đức Thiện, phóng viên Báo Nam Định.
Chuyện của Phòng 2E36
Tại đảo Tiên Nữ (quần đảo Trường Sa), nhà báo Nguyễn Trường (Báo Quảng Ninh) phỏng vấn Trung uý Cao Hồng Hải, quê thị trấn Quảng Yên (Yên Hưng).
Ngay khi ổn định chỗ nghỉ, cả phòng hội ý, bầu Thiện là người trẻ nhất làm ‘’Trưởng phòng’’. Nhà báo Trọng Kiên của Đài PT-TH Quảng Ninh nói vui: “Cậu làm trưởng phòng thì phải chăm lo cho anh em chu đáo đấy nhé’’. Không biết có phải vì thế hay không, nhưng trong suốt thời gian sau đó, Thiện đã thể hiện khá rõ vai trò “lãnh đạo” của mình từ việc nhận dép, túi đựng đồ, áo mưa, đến việc lo mắm muối trong bữa ăn cho anh em trong phòng. Phải thừa nhận rằng, dù trẻ, nhưng công tác “binh vận” của Thiện khá giỏi. Trong phòng có 6 người, trừ các nhà báo Nguyễn Trường, Hiển Cừ là không hút thuốc, còn lại cả 4 chúng tôi, ai cũng “nghiện có số”. Mỗi người khi đi đều mang theo vài cây thuốc, nhưng vì ‘’hoang’’, mấy hôm đầu người nào người ấy hút thả cửa. Đến ngày thứ 3, thuốc gần hết, 4 chúng tôi bàn nhau, để tiết kiệm chỉ châm một điếu rồi chuyền nhau hút chung. Nhưng rồi đến ngày thứ 6 thì chẳng ai còn điếu nào. Thiện cũng là tay nghiện thuốc lá nặng, cậu ta ‘’tia’’ các phòng nam giới, thấy có khói thuốc là lân la vào làm quen để xin thuốc. Mỗi lần như vậy, bao giờ cậu cũng ‘’thủ’’ thêm vài điếu để mang về cho các anh. Chuyện xin cá của Thiện cũng khá ấn tượng. Hôm ấy là bữa cơm cuối cùng, Vùng D Hải Quân chuẩn bị liên hoan chia tay đoàn công tác. Đến bữa ăn, đội phục vụ quên không mang nước mắm cho phòng 2E36. Tôi xung phong đi xin. Vừa vào đến phòng phục vụ đã thấy mùi cá nướng thơm phức. Nhìn những con cá nướng được bọc giấy bạc, bày ngay ngắn trên khay, những tưởng phòng nào cũng có phần, nên tôi không để tâm lắm. Nhưng khi vừa đi khỏi phòng thì Chuẩn uý Trần Quang Linh, quê Ninh Bình, là cán bộ tăng cường từ tàu Trường Sa 20 sang phục vụ chuyến công tác này giúi vào tay tôi con cá nướng bằng cổ tay nói vội: “Đây là cá mú nướng, nhưng chỉ để phục vụ lãnh đạo các đoàn, anh cầm về cho mọi người thưởng thức”. Nhưng cả phòng 6 người, một con cá chẳng bõ bèn gì. Thiện đứng dậy, cầm bát đi. Một lúc sau, cậu quay về chỉ thấy có lưng bát mắm trên tay. Vừa lúc ấy từ trên cửa thông hơi của phòng, một chiến sĩ trẻ luồn tay vào đưa cho chúng tôi con cá nướng nói: “Em thấy anh Thiện lượn qua, lượn lại mấy bàn ăn, nhìn chăm chú đĩa cá là em hiểu ngay..”. Cả chuyến đi ấy, trời yên, biển lặng cho đến khi tàu về Cảng Ba Son. Trước khi chia tay, Thiện vẫn tiếc: “Thế là ước mong được thử cảm giác say sóng của em đã không thành hiện thực mất rồi’’. Chúng tôi hẹn Thiện hôm nào ra Quảng Ninh chơi sẽ cho đi Cô Tô để biết thế nào là say sóng...
Chuyện của phòng 2E36 còn rất nhiều, tình cảm giữa những đồng nghiệp nơi đảo xa đã giúp chúng tôi bớt đi những mệt mỏi trong hành trình suốt 12 ngày đêm trên biển vượt trên 1.000 hải lý. Với chúng tôi đó là kỷ niệm không bao giờ quên trong đời làm báo của mình.
Tinh thần làm việc bằng hai, bằng ba...
Trong số các nhà báo lần này, trừ vài nhà báo khu vực phía Nam, còn đa số đây lần đầu đến Trường Sa, nên mọi người đều rất háo hức và hăng say làm việc, với tinh thần bằng 2, bằng 3 lúc ở đất liền.
Các phóng viên tác nghiệp ở đảo Nam Yết.
Mỗi khi tàu đến đảo nào, các PV say mê chụp ảnh, quay phim, ai cũng muốn ghi thật nhiều hình ảnh có giá trị nhất. Mỗi khi phát hiện được đề tài hay, mọi người gọi nhau cùng làm. Có lẽ, Nguyễn Kim Thụ, phóng viên Báo Đồng Khởi Bến Tre là người làm việc chăm chỉ nhất. Mỗi khi lấy tư liệu xong ở một đảo, khi lên tàu là anh miệt mài ngồi viết. Anh tâm sự: “Mình từng là bộ đội, đã vào sinh ra tử trong nhiều trận đánh, nếm trải nhiều khó khăn của người lính. Vì vậy, khi ra đây được thấy bộ đội mình kiên trì vượt qua khó khăn, lạc quan, vững vàng tay súng bảo vệ biển đảo, mình rất xúc động muốn viết thật nhanh, thật nhiều để chuyển tải đến cho bạn đọc”. Anh khoe là từ đầu chuyến đi đến nay, anh đã viết hoàn chỉnh được 3 bài rồi. Nữ nhà báo Hồ Tú Nhân, Đài Tiếng nói Việt Nam, thì xúc động cho biết: “Cơ quan mình thường xuyên có phóng viên đến Trường Sa, nhưng đây là lần đầu tiên mình được đi nên cứ thấy lâng lâng thế nào ấy. Chưa đi biển lâu thế này bao giờ, mình rất mệt. Vậy mà ra đến nơi, được thấy cảnh sinh hoạt của bộ đội, mình quên hết cả mệt, chỉ mong tìm hiểu được thật nhiều về cuộc sống nơi đây’’. Tú Nhân là người đưa tin đầu tiên trên Đài về hành trình của đoàn vào sáng hôm sau, khi chúng tôi đặt chân lên đảo Nam Yết. Tuy trẻ, nhưng Nguyễn Đức Thiện lại có khá nhiều kinh nghiệm trong tác nghiệp. Thiện tâm sự: “Tỉnh Nam Định cũng có nhiều người đang đóng quân tại đây. Em đã được gặp và nghe anh em kể rất nhiều chuyện trên đảo, chuyến này về em sẽ có khá cái để viết anh ạ’’. Chúng tôi cũng gặp được những CBCS quê ở Quảng Ninh đang ngày đêm kiên cường chắc tay súng bảo vệ biển đảo thiêng liêng. Sau chuyến đi, chúng tôi đã tìm đến tận nhà các anh để chuyển thư, quà cho gia đình. Chúng tôi đã nhận được những tình cảm mà các CBCS trên các đảo, trên tàu dành cho. Các đồng chí đã hướng dẫn tỉ mỉ cho mọi người cách lên tàu, xuống tàu, đi lại trên đảo như thế nào cho an toàn; mỗi khi lên tàu, xuống đảo đều có người đỡ rất cẩn thận. Chúng tôi nghe kể chuyện một nhà báo lần trước đến đây, chẳng biết đêm hôm thế nào ngã ngay xuống công sự trên đảo, gãy cả xương sườn. Hôm vào đảo Đá Tây, một nhà báo trong khi chụp ảnh, không may bị ngã xuống biển ướt hết cả quần áo, nhưng vẫn kịp giơ máy ảnh lên khỏi mặt nước, anh bảo ‘’Bao nhiêu ảnh chụp từ đầu đến giờ, người có sứt sẹo tý cũng chẳng sao, máy không hỏng là may rồi’’.
Kết thúc chuyến công tác ấy, mỗi người trong chúng tôi đã có nhiều bài viết phản ánh khá sinh động nhiệm vụ, cuộc sống của những người lính đảo Trường Sa. Với riêng tôi đã cảm nhận sâu sắc nhất là những bài học về tình đồng nghiệp, tình đồng đội...