14 tuổi nhưng Huy, cậu bé đánh giày quê ở Hưng Yên, trông nhỏ con như một học sinh lớp 6. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu bỏ học theo bạn ra Quảng Ninh đánh giày từ năm 11 tuổi. Hằng ngày, Huy lang thang khắp các hàng, quán ở khu phố ẩm Thực (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) để đánh giày cho khách.
Cuộc sống tự lập đầy nhọc nhằn, vất vả đã khiến em già trước tuổi. Nét ngây thơ, hồn nhiên của một đứa trẻ không hề có trên gương mặt em mà thay vào đó là vẻ khắc khổ, lam lũ. Với Huy, việc học hành, vui chơi như các bạn đồng lứa là một ước mơ xa vời. Thế nên, Trung thu đối với em không có gì đặc biệt. Em bảo: “Trung thu thì cũng vui đấy, nhưng cháu không thích. Cháu chỉ thích những ngày có đông khách đánh giày thôi…”. Thật ra, lý do không thích Trung thu của Huy lại nằm ở chỗ khác: Cứ mỗi Tết Trung thu nhìn các bạn được bố mẹ mua quà, đưa đi chơi, em lại thấy tủi thân và nhớ nhà.
Tuy nhiên, dẫu không được đón một Tết Trung thu đầm ấm, đủ đầy, nhưng Huy vẫn cảm nhận và mong được sống trong không khí của Trung thu. Còn Đặng Thu Huyền (khu 7, TT Quảng Yên, Yên Hưng), 15 năm nay nằm liệt giường do bệnh bại liệt không hề được hưởng cái hạnh phúc ấy. Vừa sinh ra đời, Huyền đã bị bệnh, toàn thân bất động, thậm chí các cơ mặt của em cũng bị liệt, không cử động được. Bệnh tật khiến Huyền phải nằm trên giường suốt 15 năm nay, mọi giao tiếp của em chỉ là qua ánh mắt và những tiếng ú, ớ… Chị Hằng, mẹ Huyền, cho biết: “Cháu bệnh tật như thế cũng chẳng biết Trung thu là gì. Ngày cháu còn nhỏ, có lần tôi cũng bế ra đường xem rước đèn, nhưng giờ cháu lớn, nặng lắm tôi không đưa đi được. Với lại, cũng sợ ra chỗ đông người cháu xúc động lại lên cơn động kinh…”.
Trong khi trẻ em cả nước, cả tỉnh đang rộn ràng đón Trung thu, thì những đứa trẻ như Huy, như Huyền - những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lại không mong, không biết có ngày hội này. Mặc dù đã được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội, nhưng những thiệt thòi của các em không gì bù đắp nổi. Theo số liệu thống kê của Sở LĐ TB&XH, cả tỉnh hiện có 3.840 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 1.893 trẻ mồ côi, 1.672 trẻ tàn tật nặng, còn lại là trẻ lang thang, trẻ bị xâm hại, trẻ nhiễm HIV… Ngoài các em mồ côi được chăm sóc tại cộng đồng và các trung tâm, thì những em có hoàn cảnh đặc biệt khác gần như không được hưởng niềm hạnh phúc của Tết Trung thu. Trong số hơn 1.600 trẻ tàn tật nặng, có rất ít trẻ được tham dự Trung thu đúng nghĩa, bệnh tật đã khiến các em không thể rước đèn, trông trăng, phá cỗ như các bạn. Còn với các em lang thang, cơ nhỡ thì mâm cỗ Trung thu cũng thật lạ lẫm. Được biết, trước năm 2003, Tỉnh Đoàn có tổ chức vui Trung thu cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ, nhưng những năm gần đây hoạt động này không còn. Do đó hầu hết những trẻ em lang thang chỉ có thể ra đường và xem các bạn vui chơi Trung thu. Các em mồ côi may mắn hơn. Các em sống tại cộng đồng vẫn có người thân để cùng phá cỗ, có đầy đủ sức khoẻ và trí tuệ để hưởng niềm vui trong đêm Trung thu. Đặc biệt, các em được nuôi dạy trong các cơ sở bảo trợ nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng, của xã hội. ở những nơi này, các em được tổ chức vui Trung thu, được phá cỗ, được nhận quà tặng của các tập thể và cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Có thể nói, với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cuộc sống sẽ càng có ý nghĩa hơn, khi các em nhận được những món quà dù nhỏ nhưng thấm đượm sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng.