Ước mơ của Nhã

Hơn 1 giờ lênh đênh trên sóng nước Hạ Long, chúng tôi có mặt tại làng chài Cửa Vạn. Bên cạnh ngôi làng của cư dân làng chài, ở Cửa Vạn còn có Trung tâm văn hoá nổi khu văn hoá nổi, lớp học nổi với lèo tèo vài ba đứa trẻ mái tóc vàng hoe, khuôn mặt rắn rỏi, rám đen vì nắng và gió biển…

Ước mơ của Nhã ảnh 1

Nhã cùng chị họ đi bán nước mát

Điều để lại cho tôi nhiều day dứt nhất vẫn là câu chuyện của Nhã- một cư dân nhí của làng chài Cửa Vạn với ước mơ thật giản dị, được tiếp tục học chữ, học Tiếng Anh ngay trên “quê hương” mình.

Cái duyên để tôi biết Nhã và được nghe chuyện của em cũng thật tình cờ. Tên đầy đủ của em là Dương Thị Nhã. Em vừa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2007- 2008. Em là một trong số ít  cư dân ở Cửa Vạn theo học lớp Tiếng Anh do Garbrille Corser, một tình nguyện viên người Úc đang giảng dạy tiếng Anh tại Cửa Vạn. Mục đích khi chúng tôi tìm đến Nhã là muốn được nghe em kể về cô giáo Garbrielle Corser. Trong câu chuyện của em, chúng tôi đã nhận thấy một khát khao, một ước mơ đến cháy bỏng của em cũng như không ít em nhỏ ở làng chài Cửa Vạn này là được tiếp tục học chữ.

Mới 9 giờ mà cái nắng đầu hè đã bỏng rát, Nhã cùng người chị họ chông chênh trên chiếc mủng con với đủ thứ lỉnh kỉnh, cốc, chén, bình nước, kẹo, hoa quả tươi… Năm nay Nhã vừa tròn 14 tuổi vậy mà trông chỉ như cô bé lên 10, dáng người em gầy, nhỏ, đen nhưng rất rắn rỏi. “Em đi bán nước mát”- Nhã kể. Gia đình Nhã có 6 thành viên: Bố, mẹ và 4 anh, chị em Nhã. Tuy là út ít nhưng Nhã cũng chỉ được học hết tiểu học (các anh, chị Nhã người học cao nhất cũng chỉ đến lớp 5- PV). Giọng buồn buồn, Nhã nói: “Ở đây cũng nhiều bạn như em chỉ học hết lớp 5, có rất ít người vào được đất liền để học tiếp THCS”. Hiện ở Làng chài Cửa Vạn có 5 lớp với 5 giáo viên nhưng chỉ có từ lớp 1 đến lớp 5. Sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, nếu muốn tiếp tục theo học bậc THCS, học sinh ở Cửa Vạn sẽ phải “khăn gói” để lên bờ vào học tiếp THCS ở Trường THCS Hùng Thắng. Biết những khó khăn, thiếu thốn của trẻ em làng chài, tỉnh, TP Hạ Long đã có chế độ trợ cấp cho các em theo chương trình nội trú dân nuôi của tỉnh để giúp các em có thể tiếp tục đi học.

Nhã cùng một số trẻ em ở làng chài tham gia lớp học tiếng Anh của cô giáo Garbrille Corser

Nhã cùng một số trẻ em ở làng chài tham gia lớp học tiếng Anh của cô giáo Garbrille Corser

Tìm hiểu tại trường THCS Hùng Thắng, được biết, nhà nước còn đầu tư xây dựng khu ở nội trú cho học sinh làng chài vào học. Nhưng với mức hỗ trợ chỉ có 200.000 đồng/em/tháng, trong điều kiện gia đình sống quanh năm sông nước thì việc lên bờ đi học đã trở thành giấc mơ với không ít trẻ em ở làng chài này.

Mặc dù không có điều kiện được tiếp tục đi học như một số ít bạn nhỏ may mắn khác nhưng Nhã cũng không nản lòng. Khi nghe bác trưởng thôn mách có cô giáo tình nguyện viên người nước ngoài đang dạy tiếng Anh cho mọi người ở Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn, Nhã đã một mình chèo mủng đến lớp. “Lúc đầu em sợ sẽ không được nhận nhưng cô giáo Garbrielle là một người rất nhiệt tình và hiền lành. Khả năng tiếp thu của em chậm nên cô ấy dạy em nói tiếng Anh bằng chính những vật dụng xung quanh em, dạy em những câu giao tiếp đơn giản. Em muốn học tiếng Anh đơn giản vì em muốn nói chuyện với người nước ngoài, em thấy mình không biết gì là mình chịu thiệt cái ấy”- Nhã nói.

Rời làng chài Cửa Vạn tôi mang theo đầy vọng của Nhã: “Bao giờ chúng cháu mới được học tiếp lên lớp lớn hơn? Làm sao để chúng cháu được học Tiếng Anh để phục vụ chính quê hương của mình? Ước gì, chúng cháu có thêm những lớp học nổi để có thể  được tiếp tục học cấp II, cấp III… Cái nghèo và điều kiện đi lại đã ngăn trở ước mơ của biết bao trẻ em ở làng chài. Điều đó lý giải vì sao trẻ em ở làng chài “ngại” học; sống trên “biển bạc” mà dân vẫn cứ nghèo… Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn nghèo- thấp học cứ đeo bám người làng chài. Và sẽ không biết đến bao giờ ở đây người ta có thể tự làm giàu cho cuộc sống của chính mình nếu như sự học không được phát triển…

Cùng chuyên mục