Xóm trọ và những chuyện "cười ra nước mắt"

Ông cha ta thường dạy “An cư lạc nghiệp”, nhưng đối với những “dân” tỉnh lẻ, cụm từ này vẫn quá xa vời. Long đong chuyện chỗ ở, tưởng khi tìm được một nơi tạm ổn là đã có thể “an cư”, nhưng muôn vàn khó khăn vẫn chờ phía trước...

Xóm trọ và những chuyện "cười ra nước mắt" ảnh 1 Buổi chiều nóng nực tại một xóm trọ bình dân (Ảnh: Anh Minh)

Những “túp lều mini”

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi mùa thi, các chủ nhà trọ lại bước vào mùa kinh doanh siêu lợi nhuận. Việc "sốt" nhà trọ trở thành một cơ hội tốt để tăng giá. Sinh viên vẫn liên tục đến hỏi thuê trong khi nhà trọ đã hết nhẵn, các ông bà chủ không ngại ngần gì không nghĩ ra nhiều phương thức kiếm lời mới. Cùng với việc tăng giá tiền, các chủ nhà tiến hành cơi nới thêm cơ ngơi nhà mình để làm chỗ trọ. Vậy là những “túp lều mini” ra đời từ những chỗ tưởng rằng chỉ dùng làm nhà bếp, nhà kho vì không gian quá nhỏ hẹp.

Một phụ huynh ở Phú Thọ ngán ngẩm nhìn “túp lều” mới của con: “Em nó nhập học được gần 1 năm rồi mà chỗ ở vẫn chưa ổn định được. Lần chuyển nhà này đã là lần thứ 3, phòng trọ này cũng chẳng khá hơn. Nhà trọ cấp 4 cao nhỉnh hơn 3m, rộng chưa đầy 10m2, chỉ có khoảng sân nhỏ làm lối đi, chật chội, nóng bức chẳng khác gì lò nung. Phòng tắm, nhà vệ sinh cũng đang “biểu tình” xuống cấp. Vậy mà chủ nhà vẫn đòi 350.000 đồng/phòng”.

Theo nhiều sinh viên, từ đầu năm đến nay, giá nhà trọ tăng thêm từ 50.000-100.000 đồng một phòng. Điện nước cũng đồng loạt tăng. Với xóm trọ bình dân, giá phòng dao động vào khoảng 350.000 đồng – 400.000 đồng. Còn đối với những phòng trọ khang trang, sáng sủa hơn, giá sẽ lớn hơn rất nhiều. Giá bét nhất của một phòng khép kín cũng vào khoảng 500.000 đồng.

Trước hội chứng “đồng loạt tăng giá” như hiện nay, số tiền “lương” eo hẹp của sinh viên xa nhà chỉ đủ sức trang trải cho những phòng trọ “cấp thấp”. Vẫn biết là cuộc sống không khác gì “ổ chuột” những nhiều bạn vẫn đành tặc lưỡi chấp nhận.

Và  những tình huống mếu dở

Chuyện “an cư” của của “cư dân” tỉnh lẻ cũng có nhiều thứ để bàn. Chỉ tính riêng việc làm tạm vắng, tạm trú cũng đã lắm thủ tục và tốn khá nhiều thời gian. Để có giấy tạm trú, sinh viên phải chầu chực xếp hàng ở tổ dân phố. Khi đến lượt, công an phường lại yêu cầu phải có chủ nhà trọ lên xác minh. Đối với sĩ tử, mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội ôn thi, những thủ tục cần thiết không phải bạn nào cũng biết. Và khi bị công an phường kiểm tra, những ai chưa kịp khai báo tạm trú cho mình sẽ nghiễm nhiên bị phạt 60.000 đồng, miễn xin xỏ!

Nguyễn Ngọc Hải (quê Hà Tây) cho biết: “Em nghĩ đơn giản là chỉ ở đây 1 tháng, không cần làm thủ tục cũng được. Nhưng hôm vừa rồi bị kiểm tra, em xin thế nào cũng không được, bị các chú bắt nộp phạt và phải về quê xin giấy tạm vắng rồi mới giải quyết. Mất nhiều thời gian, em ôn thi cũng lo”.

Không chỉ có vậy, những bất tiện và rắc rối xung quanh khu trọ cũng khiến không ít người hoang mang, ngán ngẩm.

Đến khu trọ của anh Đỗ Văn Bình (Dịch Vọng, Cầu Giấy) vào buổi chiều, chúng ta có thể bắt gặp cảnh hàng chục bạn xếp hàng bên ngoài để chờ đến lượt mình tắm rửa. Khu nhà trọ đông đúc với 23 phòng, gần 60 con người cùng chung sống, vậy mà nhà tắm chung chỉ vẹn vẹn 2 cái.

Nguyễn Thị Dung (sinh viên năm thứ 2, trường ĐH Ngoại ngữ) cho biết: “Hôm nào cũng phải chờ đợi như thế này. Trời mùa hè, nóng nực, người chầu trực bên ngoài đã bức bối, người đến lượt tắm cũng không yên tâm vì tâm lý có bao nhiêu người đang thúc giục mình”.

Với Nguyễn Thành Tâm (quê ở Vĩnh Phúc), mọi chuyện còn tệ hại hơn. Khi mới đến khu trọ, Tâm đã được những người trong xóm cảnh báo là ở đây có dân nghiện, nhưng phải đến mấy hôm sau, Tâm mới chứng kiến.

Buổi chiều ở xóm ít người, đang ngồi học bài, Tâm bị một thanh niên hớt hải chạy sang mượn lọ dầu gió và yêu cầu giúp đỡ. Chạy sang phòng bên cạnh, Tâm giật mình khi chứng kiến cảnh “hàng xóm” sốc thuốc, ngất lịm, mặt mũi tím ngắt. Vội vàng đưa người đi bệnh viện, đến nơi, Tâm còn phải chịu bao ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh.

Tâm bức xúc: “Cũng may là anh ta tỉnh lại được. Nhưng sau hôm đó, theo thói quen, anh ta liên tục sang phòng tôi “xin” làm phiền, thậm chí đòi mượn cả phòng để chích thuốc. Học không vào, kỳ thi Đại học lại đang gần kề, cực chẳng đã, tôi đành chuyển đi”.

Những trường hợp buộc phải quyết định như Tâm không phải là hiếm. Nhiều sinh viên và các sĩ tử, do không chịu nổi cảnh sống quá chật chội, phòng không đủ ánh sáng, nơi ở không hợp vệ sinh, thiếu an ninh... lại thêm chuyện nhồi nhét người để tăng tối đa tiền phòng của các ông bà chủ nhà trọ đành phải “dứt áo” ra đi.

Đến bao giờ cuộc sống tạm bợ của sinh viên xa nhà mới đỡ cực, câu hỏi này vẫn luôn bị bỏ ngỏ. Cư dân tỉnh lẻ chỉ biết ngậm ngùi với những khó khăn và không ít tình huống dở khóc dở cười vẫn tiếp tục xảy đến.

Cùng chuyên mục